‘Sao nhí' Lâm Thanh Mỹ: Em thấy mình không đẹp để thi hoa hậu

03/12/2021 09:35 GMT+7

Lâm Thanh Mỹ chia sẻ với Thanh Niên về cuộc sống hiện tại cũng như tiết lộ những dự định dành cho nghệ thuật trong thời gian tới.

Lâm Thanh Mỹ nhận được nhiều lời khen ngợi về nhan sắc ở tuổi 16

NVCC

* Chào Lâm Thanh Mỹ. Cuộc sống hiện tại của Lâm Thanh Mỹ như thế nào?

- Diễn viên Lâm Thanh Mỹ: Do ảnh hưởng của dịch bệnh nên em ở nhà nhiều tháng qua. Không riêng gì em mà mọi người cũng đã dần quen với việc sống chung an toàn với dịch. Sau khi các hoạt động được mở cửa trở lại, em thấy vui. Em vẫn học online từ đầu học kỳ đến bây giờ. Đây là lần đầu tiên em trải nghiệm học online lâu đến như vậy nên nó khá đặc biệt với em. Việc học online cũng tiện cho bọn em vì an toàn hơn, nhưng sẽ không được gặp mặt, tương tác trực tiếp với thầy cô, bạn bè và tất nhiên sẽ có những điểm hạn chế. Em cũng không mong mình học online lâu như vậy vì nó phần nào ảnh hưởng đến quá trình tiếp thu của bản thân. Em cũng mong mọi thứ an toàn trở lại để khi đi học, gặp mặt bạn bè, như vậy thì sẽ vui hơn.

Lâm Thanh Mỹ tập trung cho việc học dù tham gia nghệ thuật

NVCC

* Vừa học tập trên lớp, vừa tham gia nghệ thuật, em cân bằng thời gian cho hai công việc này như thế nào?

- Ở giai đoạn này, em vẫn ưu tiên nhiều hơn cho việc học. Tất nhiên khi lên cấp 3 thì mọi thứ cũng sẽ khó hơn so với trước đây. Cấp 1, cấp 2 kiến thức sẽ nhẹ hơn nên cũng dễ để mình xin nghỉ. Còn ở hiện tại, em hạn chế tham gia các dự án kéo dài vì sẽ ảnh hưởng đến việc học. Em rất sợ không hiểu bài và ảnh hưởng đến việc thích nghi môi trường học tập mới. Nếu như có một dự án nào đó mà phải nghỉ lâu thì em buộc phải cân nhắc nhiều. Nếu như mọi người báo lịch cho em mà các ngày sát nhau quá thì em sẽ xin để giãn lịch ra để không bị ảnh hưởng đến việc học. Vừa học, vừa làm việc trong lĩnh vực giải trí tất nhiên sẽ khó hơn, nhưng em vẫn muốn cố gắng làm tốt cả hai.

* Là một người nổi tiếng, khi Lâm Thanh Mỹ đến lớp, bạn bè em phản ứng như thế nào?

- Ở mỗi cấp thì bạn bè em sẽ có những phản ứng khác nhau. Hồi cấp 1, tụi em sẽ dễ bắt chuyện với nhau. Có nhiều bạn sẽ lại nói: “Mình thấy bạn trên phim", “Mình thấy bạn trên tivi". Có nhiều bạn đến xin chữ ký, chụp hình cùng khiến em rất vui. Có nhiều bạn ngại hơn thì chỉ nhìn thôi, nhưng em cũng vui vì mọi người nhận ra mình. Còn cấp 3 thì không phải ai cũng biết em, nhưng khi biết thì mọi người cũng đối xử với em như một người bình thường. Tất nhiên em cũng sẽ vui vì điều đó.

Diễn viên sinh năm 2005 được nhiều khán giả ủng hộ thi vào trường sân khấu

NVCC

Em cũng không dám nghĩ mình là ngôi sao nhí. Tất nhiên em tham gia diễn xuất thì gọi em là diễn viên cũng đúng, nhưng nếu gọi em là sao nhí thì em thấy nó to lớn quá so với em. Em cũng muốn mọi người bình thường với mình. Còn việc có áp lực hay không thì em nghĩ mình chỉ áp lực khi không làm tốt vai diễn đó, chứ chuyện em đi học, mọi người biết em nên em cũng rất bình thường. Em cũng là một học sinh bình thường thôi, không phải học giỏi gì lắm nên nếu có học không tốt môn nào, đó cũng là động lực để em cố gắng hơn.

* Trong tương lai, em muốn thi vào ngành gì?

- Mọi người cũng hay hỏi em có muốn thi vào trường sân khấu điện ảnh không. Có nhiều người lại khuyên em theo học trường sân khấu, một số khác khuyên nên học thêm một ngành khác. Em nghĩ mình cũng đang muốn như vậy. Em chưa hình dung ra được học đại học sẽ như thế nào. Mặc dù em được chị gái giải thích rất nhiều nhưng em cũng chỉ biết vậy chứ chưa thể hình dung ra được. Đó là một trong những lý do em chưa định hình được bản thân đang thích ngành gì. Nhưng chắc là em sẽ chọn thêm một ngành nào đó để học, để biết thêm nhiều thứ. Dù có học ngành nào khác em vẫn theo đuổi nghệ thuật. Em vẫn muốn mình làm một diễn viên vì em đã đi quay phim từ khi còn bé, nếu để dừng lại công việc này thì chắc em sẽ rất hụt hẫng.

Sao nhí thấy bản thân may mắn khi được gia đình ủng hộ tham gia nghệ thuật

NVCC

* Gia đình phản ứng như thế nào về việc em theo nghệ thuật?

- Có một số bạn không được gia đình ủng hộ khi theo đuổi nghệ thuật. Còn riêng em thấy bản thân may mắn khi ba mẹ là người động viên em đến với công việc này. Tức là hồi nhỏ ba mẹ đã cho sinh hoạt ở nhà thiếu nhi để chị em của em mạnh dạn, tự tin hơn. Hồi bé em rất thích hát, kể chuyện, ba mẹ thấy điều đó nên phát triển thêm. Em bắt đầu bén duyên với nghệ thuật nhờ việc đóng quảng cáo từ lúc 5 tuổi. Sau đó, em chuyển sang đóng vài phân đoạn của phim truyền hình và dần được mọi người biết đến nhiều hơn. Từ đó, em bắt đầu gắn bó với công việc này.

* Được khán giả yêu mến với vai Mận trong Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh, Lâm Thanh Mỹ có thấy đó là áp lực khi chiếc bóng của vai diễn này quá lớn? Trong tương lai, em mong muốn thử sức ở dạng vai nào?

- Từ đó đến giờ, nhiều người gọi em bằng tên Mận trong phim. Nhưng em không thấy khó chịu hay áp lực gì về việc mọi người nhớ đến mình nhờ vai diễn này. Tại vì vào thời điểm đó, phim được nhiều khán giả đón nhận và để lại ấn tượng cho mọi người. Riêng bản thân em, khi xem một bộ phim và thấy ấn tượng, thì lúc xem phim khác, gặp diễn viên đó, em cũng sẽ nhớ đến vai diễn trước mà họ tham gia. Em nghĩ mọi người cũng sẽ như vậy thôi nên em thấy rất bình thường. Tuy nhiên, bản thân em cũng muốn mọi người sẽ nhớ đến và ủng hộ những vai diễn sau này của em chứ không riêng gì vai Mận.

Tất nhiên khi tham gia đóng phim, ai cũng mong muốn được thử sức ở nhiều dạng vai, mang nhiều tính cách khác nhau để xem mình có làm tốt hay không. Nhưng ở độ tuổi của em, vai diễn thật sự không nhiều. Cho nên để có được một vai diễn như mình mong muốn thì cũng khó.

Lâm Thanh Mỹ chuộng phong cách thời trang giản dị

NVCC

* Khi Lâm Thanh Mỹ xuất hiện ở các sự kiện hoặc đăng tải hình ảnh trên Facebook, mọi người dành lời khen ngợi nhan sắc và khuyên em thi hoa hậu. Em nghĩ sao về điều đó?

- Chắc là không rồi (cười). Tại vì em không nghĩ mình đẹp như mấy chị hoa hậu. Em chỉ thấy mình dễ thương thôi. Chắc tại vì em còn nhỏ nên mọi người thấy thích em, thương yêu em nên động viên em thi hoa hậu. Còn em thì không nghĩ đến chuyện đó.

* Nhiều sao nhí sau khi lớn lại không được khán giả chấp nhận vì ngoại hình có sự thay đổi rõ rệt. Bản thân em có lo lắng về điều này không?

- Em là một người khán giả, xem các anh chị diễn từ khi còn nhỏ. Bây giờ mấy chị lớn rồi nhưng em thấy phản ứng của em vẫn bình thường. Em thấy khi lớn các chị đẹp hơn, ăn mặc thời trang hơn nên em rất ủng hộ. Còn việc khán giả phản ứng thì em cũng chưa nghĩ tới. Vì em nghĩ nếu có thay đổi thì nó cũng từ từ để mọi người quen dần. Em nghĩ mình sẽ không thay đổi quá nhiều vì em thích bản thân mình hiện tại, nên mọi người sẽ không quá bất ngờ. Đúng là khi mình xuất hiện trước khán giả thì phải chú trọng đến ngoại hình. Trong tương lai, dù có thay đổi thế nào thì em vẫn là em. Không phải em không quan tâm đến cách mọi người nghĩ về mình. Em cũng rất lắng nghe ý kiến của khán giả. Nhưng như đã chia sẻ, dù có thay đổi thế nào em vẫn là em thôi.

* Cảm ơn Lâm Thanh Mỹ vì những chia sẻ này. Chúc em học tập tốt và thêm những dự án hay trong tương lai!

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.