'Sao nhí' làm chao đảo game show Việt

03/12/2015 06:09 GMT+7

Không chỉ các nghệ sĩ, ngôi sao lớn mới thu hút khán giả qua các game show truyền hình, màn ảnh nhỏ giờ còn nổi lên các “sao nhí”.

Không chỉ các nghệ sĩ, ngôi sao lớn mới thu hút khán giả qua các game show truyền hình, màn ảnh nhỏ giờ còn nổi lên các “sao nhí”.

Bé An Khang, bé Ku Tin, bé Bảo Ngọc - Ảnh: C.T.VBé An Khang, bé Ku Tin, bé Bảo Ngọc - Ảnh: C.T.V
Những “người hùng tí hon”
Hàng loạt game show, chương trình truyền hình đã và đang dùng hết “tuyệt chiêu” để kéo khán giả. Một trong những “tuyệt chiêu” đó là sự xuất hiện của các “ngôi sao” - không phải nhí mà rất nhí.
Hai hiện tượng được nhắc nhiều nhất lúc này là Ku Tin qua Thách thức danh hài (đang phát sóng trên HTV7), Người hùng tí hon (Đài PT-TH Vĩnh Long) và bé An Khang trong Thách thức danh hài.
Ca sĩ Cẩm Ly - giám khảo chương trình Người hùng tí hon - nhận định: “Sân chơi nào cũng đều có 2 mặt. Với Người hùng tí hon, quả thật tôi như không còn là giám khảo nữa mà quá hào hứng khi chứng kiến nét diễn đáng yêu, dễ thương của các bé.
Còn về mặt trái của sự nổi tiếng khi các bé còn quá nhỏ, theo tôi vẫn là phụ thuộc môi trường gia đình, quan trọng vẫn là cách gia đình hướng con cái theo mục tiêu nào. Nếu chỉ là một cuộc vui cho con có cơ hội bộc lộ tài năng, phát huy, khám phá sở trường là điều tốt. Còn nếu hướng con theo cách để “có gì đó”, hay nổi tiếng thì coi như miễn bàn”.
An Khang (4 tuổi) sau khi thắng 40 triệu đồng trong Thách thức danh hài mùa 2 đã gây sốt trên mạng khi hát lại ca khúc Vợ người ta. Video dự thi của An Khang và ca khúc hit của cậu bé thu hút hơn 5 triệu lượt xem trên kênh YouTube. Với điệu bộ “diễn như không diễn” cực kỳ ngây ngô và đáng yêu, An Khang đang là hiện tượng trong cộng đồng mạng.
Cậu bé hát, biểu cảm và diễn hài theo một “trường phái” khiến giám khảo Trấn Thành phải thốt lên: “Con là một trong những nghệ sĩ hài đầu tiên trên thế giới sáng lập ra một trường phái hài mới, là diễn không cần khán giả hiểu cái gì”.
Khang mồ côi cha khi còn trong bụng mẹ, gia đình khá khó khăn. Cậu bé đang sống cùng mẹ tại Lâm Đồng, còn 2 chị gái học tại TP.HCM. An Khang ngoài diễn hài còn có năng khiếu cảm thụ âm nhạc cực tốt. Cậu bé thường hát, nhảy theo các nhóm nhạc Hàn Quốc.
Ku Tin (tên thật Huỳnh Minh Hoàng, 4 tuổi, hiện sống cùng ba mẹ tại TP.HCM) được cộng đồng mạng gọi bằng nick name “Shin - Cậu bé bút chì phiên bản Việt” hay “Cậu bé bánh bao”, đã nổi tiếng trên mạng trước khi tham gia các game show. Sự đáng yêu của Ku Tin được thể hiện qua thân hình mũm mĩm, gương mặt ngộ nghĩnh cùng cách “lý sự” cực kỳ đáng yêu. Các video những bài hát Hồn quê, Áo trắng Cà Mau, Cây cầu dừa, Nối lại tình xưa... cùng clip tranh tài trong 2 game show cậu bé tham gia đang được săn lùng nhiều nhất hiện nay. Trang cá nhân của Ku Tin có đến hơn 170.000 lượt theo dõi. Mới đây nhất, hình ảnh Ku Tin trong buổi tiệc sinh nhật MC Thanh Bạch có đến hơn 9.000 “like”.
Các gương mặt “nhí” khác đang gây sốt còn có: bé Rubi thi Thách thức danh hài, tên Minh Ngân, hơn 3 tuổi và đang sống tại Thái Nguyên; bé Bảo Ngọc đến từ Cần Thơ, thí sinh nhỏ tuổi nhất (7 tuổi) trong Gương mặt thân quen nhí 2015; bé Minh Minh (4 tuổi) trong Người hùng tí hon...
Hai mặt của sự nổi tiếng
Trong Người hùng tí hon, Ku Tin tạo cho người xem sự thích thú với điệu múa Trống cơm. Nhưng có nhiều ý kiến về trang phục của bé: không thể mặc áo yếm... xanh lè, chiếc quần thì quá dài. Nhiều phụ huynh vì yêu mến và thương Ku Tin nên thấy bé té lên té xuống trong các tiết mục dự thi thì tỏ ra rất xót xa.
Chị Nguyệt Minh ở đường Nguyễn Trãi (Q.1, TP.HCM) nhận xét: “Tôi quá yêu Ku Tin bởi sự thông minh của bé. Vì bé còn quá nhỏ nên ba mẹ cũng nên cẩn thận hơn trong những tiết mục con đi thi. Chỉ lo sự nổi tiếng cộng với niềm đam mê nghệ thuật quá lớn khiến bé không còn thời gian tập trung học, bớt đi sự vô lo vô nghĩ ở tuổi đáng được hưởng”.
Hay như bé An Khang với clip Vợ người ta đã nhận nhiều ý kiến trái chiều. Bởi bé còn quá nhỏ, việc hát những ca khúc yêu đương, não tình ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến tâm lý của bé. Chị gái của An Khang khẳng định, hiện tại gia đình cân nhắc kỹ mỗi khi đưa các clip của bé lên mạng.
Bé Bảo Ngọc sau khi được mời tham gia phim Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh, một trường quốc tế ở TP.HCM muốn đài thọ học bổng toàn phần cho bé đến năm lớp 12.
Mẹ của Bảo Ngọc đã quyết định cho con chuyển trường từ Cần Thơ lên TP.HCM để thuận lợi hơn cho Bảo Ngọc. Chị cho biết đã phải từ chối các lời mời đóng phim vì cháu đã nghỉ học nhiều để thi hát. Chị cũng luôn giải thích cho con rằng nhiệm vụ chính của con là học.
Mỗi khi Bảo Ngọc được chụp hình, xin chữ ký, người mẹ 38 tuổi này đều thủ thỉ giải thích cho con hiểu. Chị mong con không mơ tưởng đến sự nổi tiếng quá sớm hay những bản sao các ngôi sao mà con hóa thân trong Gương mặt thân quen nhí.
Tại Mỹ, đặc biệt ở khu người Việt thuộc miền Nam California, tên Ku Tin, An Khang, Bảo Ngọc, Rubi... được nhắc đến như một hiện tượng.
Những video các bé dự thi ngay khi được phát trên truyền hình trong nước, hôm sau đã được bà con kiều bào đón xem thích thú.
Anh Hải Bình (ở gần khu Phước Lộc Thọ, TP.Garden Grove, California) nói: “Gia đình tôi 3 thế hệ rất thích xem tiết mục các bé dự thi hay các clip trên mạng. Các bé quá đáng yêu và sẽ là tài năng trong tương lai nếu được đào tạo bài bản. Tuy nhiên, chỉ lo là các bé vì nổi tiếng quá sớm sẽ gặp áp lực và lơ là chuyện học hành”. Một bầu show tại Mỹ cho biết đang “nghiên cứu” Ku Tin và rất có thể sẽ mời bé đến Mỹ lưu diễn trong thời gian tới.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.