'Sao mai' U.17 Việt Nam từng đi Đức ở đội Đà Nẵng: 'Em rất sợ'

26/08/2022 09:42 GMT+7

Đó là câu trả lời của 'sao mai' U.17 Việt Nam và cũng là đội trưởng của U.17 Đà Nẵng khi được phóng viên hỏi rằng liệu có sợ đội U.17 Đà Nẵng sẽ giải thể không.

Việc ban lãnh đạo CLB SHB Đà Nẵng đột ngột triệu tập đội U.17 và thông báo không tham dự VCK U.17 quốc gia 2022 vì thiếu kinh phí đang khiến dư luận xôn xao.

Có thể, phía đội bóng sông Hàn không thiếu tiền để đưa đội U.17 đi đá giải và chỉ làm như vậy với một lý do gì đó. Tuy nhiên, đó là câu chuyện của người lớn. Còn đối với những cầu thủ trẻ 15, 17 tuổi dành tình yêu thuần khiết cho bóng đá, họ rất buồn khi không được ra sân thi đấu. Và chắc chắn, những chàng trai mới lớn này cũng không hiểu được những câu chuyện đằng sau của các vị lãnh đạo CLB. Họ chỉ biết rằng đội bóng không thể dự giải vì thiếu kinh phí và cũng có thể sẽ cảm thấy lo lắng cho số phận của mình.

Mai Quốc Tú là cầu thủ triển vọng của U.17 Đà Nẵng

viết định

Đội trưởng U.17 Đà Nẵng - Mai Quốc Tú tâm sự: “Em và các đồng đội thực sự cảm thấy rất buồn khi không được đá giải U.17. Bọn em đã có sự chuẩn bị rất kỹ cho vòng chung kết rồi. Mỗi cá nhân đã cố gắng từng chút, từng chút một để làm sao giúp cho đội bóng trở nên tốt nhất và hướng tới giải đấu nhưng cuối cùng thì…”.

Khi được phóng viên hỏi rằng liệu có sợ viễn cảnh đội U.17 Đà Nẵng sẽ giải thể hay không, Quốc Tú bỗng khựng lại vài giây rồi trả với giọng run run: “Dạ, em rất sợ”. Tuy nhiên, thủ quân U.17 Đà Nẵng cũng khẳng định chắc nịch rằng dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì cá nhân em ấy cũng sẽ quyết tâm theo đuổi niềm đam mê với trái bóng tròn.

Quốc Tú (17) trong chuyến tập huấn ở Đức cùng U.17 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Hoàng Anh Tuấn

nvcc

Hiện tại, các cầu thủ U.17 Đà Nẵng đã được lãnh đạo đội bóng cho về nhà nghỉ ngơi và dự kiến sẽ tập trung trở lại vào đầu tháng 9.

U.17 Đà Nẵng là lứa cầu thủ triển vọng. Họ đã thi đấu rất tốt ở vòng loại U.17 quốc gia. Dù thi đấu ở Pleiku nhưng U.17 Đà Nẵng đã xuất sắc vượt qua chủ nhà HAGL để lọt vào vòng chung kết với vị trí nhất bảng C. Mai Quốc Tú cũng cho rằng kết quả này là thành quả hoàn toàn xứng đáng với những nỗ lực tập luyện của đội bóng. Vì vậy, các cầu thủ trẻ của Đà Nẵng chắc hẳn là rất hụt hẫng khi đang hừng hực khí thế để hướng tới vòng chung kết thì lại nghe tin sét đánh ngang tai rằng thiếu kinh phí đi thi đấu.

Trong đội hình của U.17 Đà Nẵng, đội trưởng Mai Quốc Tú là một trong những gương mặt tiềm năng của U.17 Việt Nam từng được HLV Hoàng Anh Tuấn chọn đi tập huấn ở Đức hồi tháng 4.2022. Bên cạnh đó, còn có nhiều cầu thủ nằm trong thành phần của U.16 Việt Nam đá giải U.16 Đông Nam Á. Nhưng bây giờ, những chàng trai trẻ đầy triển vọng này lại mất cơ hội được thể hiện bản thân ở một sân chơi quốc gia, thật là đáng tiếc!

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.