Sao Hoa ngữ lận đận chuyện hôn nhân

01/10/2018 16:49 GMT+7

Năm 2018 chưa kết thúc nhưng làng giải trí Hoa ngữ đã chứng kiến nhiều câu chuyện buồn giữa các đôi vợ chồng nghệ sĩ đình đám.

Lý Tiểu Lộ
Đầu năm 2018, showbiz Hoa ngữ đã được “mở hàng” bằng scandal Lý Tiểu Lộ ngoại tình với rapper PGone. Theo truyền thông Trung Quốc, bà mẹ một con đã nói dối chồng và qua đêm tại nhà đàn em kém hơn một con giáp. Thật ra, lùm xùm Lý Tiểu Lộ ngoại tình đã râm ran từ cuối tháng 12.2017 nhưng đến 2018 mới bắt đầu bùng nổ cùng hàng loạt hình ảnh, bằng chứng rõ ràng. 
Hình ảnh Lý Tiểu Lộ qua đêm cùng trai trẻ được xem như một nhát dao chí mạng vào ông xã Giả Nãi Lượng và người hâm mộ gia đình cô ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH SINA
Trước hàng loạt thông tin, Ảnh hậu Kim Mã 1998 im hơi lặng tiếng và nhờ luật sư can thiệp. Hai “nam chính" là PGone bị đóng băng mọi hoạt động, còn Giả Nãi Lượng thường xuyên được trông thấy mượn rượu giải sầu. Anh cũng hay xuất hiện trong trạng thái thất thần, nhưng vẫn đủ bản lĩnh lên tiếng bảo vệ gia đình mình mà đặc biệt là con gái cưng Điềm Hinh trước sóng gió dư luận.
Tháng 3.2018, tin đồn Giả Nãi Lượng và Lý Tiểu Lộ hoàn thành thủ tục ly hôn được đăng tải dày đặc trên báo chí. Tuy nhiên, không ai phủ nhận hay thừa nhận gì. Mới đây, trong dịp lễ đoàn viên, cư dân mạng đoán rằng cả hai dường như đã tái hợp. Trong hình ảnh bàn ăn mừng Trung thu mà Lý Tiểu Lộ chia sẻ trên trang cá nhân, fan chú ý đến ly rượu Bạch Tửu bên cạnh các món sơn hào hải vị. Nhiều nguồn tin thân cận của cặp đôi từng khẳng định trong gia đình, chỉ có Giả Nãi Lượng uống loại rượu này. Từ đó, nhiều người cho rằng đôi vợ chồng Giả - Lý đã dùng bữa chung với nhau, cũng như đang dần hàn gắn tình cảm sau nhiều sóng gió.
Đổng Tuyền
Trường hợp nghiêm trọng nhất trong danh sách này có lẽ chính là Đổng Tuyền. Chồng cô, tài tử Cao Vân Tường đang đối mặt với vụ tố cưỡng dâm tập thể tại Úc. 
Đổng Tuyền tiều tụy vì scandal của chồng. Cô vừa bị phản bội vừa phải chịu đựng sự nhục nhã cùng anh ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH 163
Trải qua nhiều phiên xét xử, việc Cao Vân Tường có thể được tự do ngày càng mong manh khi nhân chứng, vật chứng được công bố ngày càng theo chiều hướng có lợi cho bên bị hại. Nhiều khả năng sao phim Mị Nguyệt truyện sẽ phải trả một cái giá không nhỏ vì những phút giây thiếu kiềm chế của mình.
Còn nhớ, những ngày đầu khi Cao Vân Tường bị bắt giam, Đổng Tuyền đã không ngại xa xôi sang tận Úc tìm mọi cách giúp chồng tại ngoại cũng như động viên anh vượt qua khó khăn. Tuy nhiên, càng về sau, cô đã quay lại Trung Quốc tất bật lo toan công việc và quán xuyến gia đình hai bên và không còn đồng hành cùng chồng trong các phiên xét xử. Gần đây nhất, người hâm mộ tinh ý phát hiện người đẹp Địch Nhân Kiệt không còn đeo nhẫn cưới, dấu hiệu cho thấy cuộc hôn nhân của cô đang trên đà tan vỡ.
Nữ diễn viên không còn đeo nhẫn cưới. Chẳng thể trách Đổng Tuyền được bởi vì cô là người chịu thiệt thòi nhất trong chuyện này ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH SINA
Dương Mịch
Từng là đôi vợ chồng kiểu mẫu của showbiz Hoa ngữ, nhưng những năm gần đây, Lưu Khải Uy và Dương Mịch không ngừng dính tin đồn “đường ai nấy đi”. Bắt nguồn từ những tin tức “ông ăn chả, bà ăn nem” như Dương Mịch thân thiết quá mức với bạn diễn hay vụ Lưu Khải Uy “duyệt kịch bản” cùng Vương Âu đêm khuya… khán giả càng tin rằng giữa cả hai đang có sự rạn nứt lớn và sắp chia tay.
Trong năm 2018, tin đồn Lưu Khải Uy - Dương Mịch ly hôn cũng không ngừng được lan truyền rộng rãi. Điển hình nhất là thông tin cặp sao phim Holding love đã ly hôn được 2 năm và ông bố một con cũng đã có tình mới. Một vài cư dân mạng bật mí anh đã có bạn gái mới tên Britney - một người Anh gốc Hoa và làm việc trong ngành tài chính.
Lưu Khải Uy nhanh chóng phủ nhận, cho rằng không hề biết Britney là ai. Dù vậy, lời đính chính của anh vẫn không dập tắt hẳn tin đồn chia tay, bởi đôi vợ chồng được cho là ngày càng xa mặt cách lòng, dành thời gian trên phim trường còn nhiều hơn cả bên nhau và con gái. 
Hình ảnh Lưu Khải Uy và người tình tin đồn Britney trên trường quay. Phía nam diễn viên giải thích anh chỉ lịch sự đáp lại lời mời chụp ảnh cùng, chứ không hề quen biết cô ẢNH: WEIBO NV
Lâm Thanh Hà
Nhắc đến Lâm Thanh Hà, khán giả sẽ nhớ ngay đến Đông Phương bất bại trong Tiếu ngạo giang hồ 1991. Không chỉ thế, tên tuổi của bà còn gắn liền với các tác phẩm nổi tiếng như Tân Long Môn khách sạn (1992), Lộc đỉnh ký (1992), Bạch phát ma nữ truyện (1993)… Năm 1994, lúc đang trên đỉnh cao sự nghiệp, bà bỗng kết hôn với doanh nhân Hình Lý Nguyên và rút dần khỏi làng giải trí, khiến nhiều khán giả tiếc nuối.
Và có lẽ bản thân bà cũng nuối tiếc về quyết định năm xưa của mình. Bởi cách đây ít ngày, minh tinh sinh năm 1954 đã đệ đơn ly hôn chồng. Nguồn tin từ On cho biết Lâm Thanh Hà ở tuổi 64 muốn quay lại cuộc sống độc thân sau nhiều năm mệt mỏi chứng kiến chồng lăng nhăng với tình nhân bên ngoài, đến mức có cả con riêng.
Qua 24 năm chung sống không hạnh phúc, Lâm Thanh Hà quyết định tự giải thoát và sống một cuộc đời mà mình mong muốn ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH ON
Nguyên nhân khiến cuộc hôn nhân của nữ diễn viên kỳ cựu và Hình Lý Nguyên không êm ả suốt hơn 20 năm qua bắt nguồn từ việc bà chỉ sinh được hai người con gái (vào năm 1996, 2001) trong khi chồng lại muốn có con trai nối dõi. Lựa chọn rời xa ông chồng trăng hoa của Lâm Thanh Hà khiến làng giải trí Hoa ngữ sốc nhưng cũng bày tỏ sự ủng hộ bà.
Trương Vũ Kỳ
Cũng cưới chồng đại gia nhưng đời sống hôn nhân của Trương Vũ Kỳ có thêm chút màu bạo lực. Ngày 24.9, cô đã dùng dao gọt trái cây đâm vào lưng chồng vì mâu thuẫn. Tin tức về màn “đụng tay đụng chân” này ngập tràn trên mặt báo vào hôm 27.9 rồi sau đó một ngày, cả hai tuyên bố ly hôn.
Trương Vũ Kỳ (ảnh trái) quay lại thời kỳ độc thân sau hai năm chung sống với Viên Ba Nguyên ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH ON
Đại diện của sao phim Mỹ nhân ngư xác nhận đôi bên đã đạt được thỏa thuận ly hôn. Phía nữ nghệ sĩ thông báo: “Mối quan hệ giữa hai người đã kết thúc. Hi vọng mọi chuyện bên lề sẽ lắng xuống và mọi người sẽ không tìm hiểu sâu vào đời tư của họ nữa. Đời người đều có một đoạn đi cùng bên nhau gọi là duyên phận. Xin gửi đến mọi người lời chúc tốt đẹp và nhiều sức khỏe”. Đây là cuộc ly hôn thứ hai của cô trong vòng 4 năm sau lần chia tay đạo diễn Vương Toàn An.
Trong các bài phỏng vấn trước đây, Trương Vũ Kỳ từng thừa nhận bản thân thường chọn sai đàn ông. Cô nói: “Tôi thật sự không có mắt chọn đàn ông. Đối với tôi, cưới xin thì không phải là vấn đề, điều quan trọng nhất là phải hạnh phúc”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.