Sao Hoa ngữ diễn show bình dân: Người nhọc nhằn kiếm sống, kẻ làm vì đam mê

13/12/2020 20:00 GMT+7

Việc các sao Hoa ngữ biểu diễn tại các tụ điểm bình dân luôn là đề tài gây bàn tán. Nếu Từ Thiếu Hoa, Mã Cảnh Đào nhận lời vì mưu sinh thì các nghệ sĩ như Thành Long , Hà Gia Kính chỉ làm để thỏa đam mê.

Nghệ sĩ hết thời hát hội chợ, đám cưới kiếm cơm

Dẫu từng trải qua thời kỳ huy hoàng, sở hữu những tác phẩm được bao người biết đến song khi đến tuổi xế chiều, nhiều nghệ sĩ chẳng thể sống nổi bằng nghệ thuật bởi tuổi trẻ lùi xa, danh tiếng cũng sụt giảm theo năm tháng. Từ Thiếu Hoa, nam diễn viên từng gắn liền với ký ức của biết bao thế hệ khán giả với vai Đường Tăng trong Tây Du Ký (bản 1986) là một ví dụ điển hình. “Đường Tăng đẹp nhất màn ảnh” đã rời làng giải trí từ lâu, nhiều năm qua, kinh tế gia đình sa sút, việc làm ăn không thuận lợi khiến ông phải bươn chải đủ đường để kiếm thêm thu nhập.
Ở tuổi ngoài 60, khán giả vẫn thấy hình ảnh Từ Thiếu Hoa cạo đầu trọc, mặc áo cà sa và lặng lẽ hát ở hội chợ, trung tâm mua sắm bình dân hay những sự kiện, tụ điểm đơn sơ, tạm bợ khác. Suốt nhiều năm trở lại đây, nam nghệ sĩ đã vất vả mưu sinh theo cách như thế và khiến khán giả không khỏi xót xa, thương cảm cho cuộc đời bấp bênh, khổ sở của ngôi sao vang bóng một thời.

Hình ảnh Đường Tăng gắn liền với Từ Thiếu Hoa trên màn ảnh năm xưa cho đến những chặng đường mưu sinh hiện tại

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH SINA

Nổi đình nổi đám một thời nhờ xuất hiện trong những thước phim kinh điển của Quỳnh Dao, Mã Cảnh Đào từng là người trong mộng của biết bao thiếu nữ. Thế nhưng những bê bối đời tư cộng với tuổi già khiến nam diễn viên U.60 dần mất đi vị thế, tiếng tăm trong làng giải trí, nhiều đạo diễn, nhà làm phim lạnh lùng quay lưng, không muốn hợp tác với tài tử Đài Loan. Ở tuổi 58, sao phim Tiếu ngạo giang hồ sống bấp bênh và ít xuất hiện trước công chúng. Trong giai đoạn khốn khó, nam diễn viên phải nhận hát đám cưới, sự kiện bình dân để kiếm thu thêm nhập. Nhờ danh tiếng thời trẻ, nam diễn viên Ngọn cỏ ven sông vẫn đều đặn nhận được show từ đó phần nào đủ trang trải cuộc sống.

Tuổi già thất thế, Mã Cảnh Đào nhận thêm những show quy mô nhỏ để trang trải cuộc sống

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH SINA

Dù không lâm vào cảnh quá khó khăn, nhiều nghệ sĩ khác của làng giải trí Hoa ngữ vẫn chấp nhận biểu diễn ở các sự kiện bình dân khi danh tiếng không còn như thời hoàng kim. Vốn là sao hạng A từng nổi đình đám với nhiều bộ phim như: Như Ý - Cát Tường, Lộc Đỉnh Ký, Trương Tam Phong… ở tuổi ngoài 50, Trương Vệ Kiện vẫn thường nhận lời biểu diễn ở nhiều vùng quê hẻo lánh, nhiệt tình giao lưu cùng khán giả và bình thản khi nhiều người chẳng còn nhận ra anh là ai. Sự nghiệp ngày một sa sút, Lê Minh cũng nhiệt tình tham gia hát tại các sự kiện thương mại từ bình dân đến cao cấp để cải thiện thu nhập. Vốn là một trong “tứ đại thiên vương Hồng Kông”, nam ca sĩ kỳ cựu thường được ưu ái ở vị trí vedette trong nhiều buổi biểu diễn và kiếm được không ít tiền từ các show này.

Dẫu không đến mức quá túng thiếu, nhiều ngôi sao như Lê Minh, Tiêu Á Hiên, Trương Vệ Kiện... vẫn chọn các show thương mại, kể cả bình dân để kiếm thêm thu nhập

ẢNH: HK01, APPLEDAILY

Tiêu Á Hiên là một trong những cái tên hiếm hoi làm giàu được từ những buổi biểu diễn như trên. Cô là một trong những biểu tượng của làng nhạc xứ Đài nhưng danh tiếng ngày càng tụt lại phía sau khiến người đẹp dần mất đi vị thế trong showbiz. Nhiều năm trở lại đây, Tiêu Á Hiên trở thành gương mặt quen thuộc chuyên biểu diễn ở các sân khấu tỉnh lẻ, hộp đêm, hội chợ hay những sự kiện như: khai trương, cắt băng khánh thành, mở bán nhà đất… Theo QQ, dù phải biểu diễn ở sân khấu sơ sài, âm thanh ánh sáng chất lượng thấp, làm việc với đội ngũ thiếu chuyên nghiệp nhưng nữ ca sĩ đã kiếm được bộn tiền từ những show này, nhờ đó mà cô có được cuộc sống dư dả, thoải mái.

Sao giàu có vẫn nhiệt tình nhận show bình dân cho đỡ nhớ nghề

Bên cạnh nhiều nghệ sĩ biểu diễn tại các sự kiện bình dân để mưu sinh, cũng có một số trường hợp nhận show cho thỏa đam mê ca hát, được gần gũi hơn với khán giả.
Mới đây, dân mạng xứ Trung được dịp bàn tán khi video Thành Long biểu diễn tại một sự kiện bình dân được đăng tải. Nam diễn viên mặc vest giản dị, đi giày thể thao và say sưa biểu diễn trên sân khấu. Ông cũng nhiệt tình giao lưu với người hâm mộ phía dưới, vừa hát vừa vui vẻ nhận hoa từ khán giả.

Thành Long biểu diễn trong sự kiện mới đây, sân khấu khá đơn sơ và có phần hỗn loạn khi khán giả vô tư chạy lên giao lưu với nghệ sĩ. Nhiều người cho rằng nam diễn viên kỳ cựu đánh mất vị thế ngôi sao khi tham gia những sự kiện thiếu chuyên nghiệp như vậy số khác khen ông nhiệt tình, thân thiện, không phân biệt sự kiện lớn nhỏ

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH SINA 

Vốn được biết đến là ngôi sao võ thuật hàng đầu Hoa ngữ, công chúng nhiều khi quên mất rằng Thành Long còn là một ca sĩ và từng phát hành không ít đĩa nhạc. Nhiều người cho rằng sao phim Giờ cao điểm hát vì nhớ sân khấu, nhớ cảm giác được biểu diễn trước khán giả nên không phân biệt bình dân hay cao cấp. Tuy nhiên, không ít ý kiến mỉa mai ngôi sao kỳ cựu này biểu diễn vì danh tiếng tuột dốc, thu nhập sa sút nên tranh thủ kiếm thêm. Thế nhưng trên thực tế Thành Long sở hữu khối tài sản đồ sộ. Năm 2020, nam diễn viên góp mặt trong danh sách 100 người nổi tiếng có thu nhập cao nhất thế giới do Forbes công bố nhờ khoản thu 40 triệu USD. Chưa kể, với vị thế của một ngôi sao quốc tế, dù không nổi đình đám bằng thời trẻ, thù lao xuất hiện của Thành Long vẫn thuộc hạng “khủng”.
Tháng 10.2020, Hà Gia Kính gây chú ý khi tham gia biểu diễn tại một một trung tâm thương mại bình dân. Dẫu quy mô sự kiện không lớn, sao phim Bao Thanh Thiên vẫn nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ người qua đường, khán giả vây kín cả hai tầng khu mua sắm để xem tài tử 61 tuổi biểu diễn. Trước sự đón nhận nồng nhiệt của mọi người, “Triển Chiêu đẹp nhất màn ảnh” vui vẻ hát, nhiệt tình giao lưu, chụp ảnh cùng người hâm mộ. Buổi biểu diễn của Hà Gia Kính khiến nhiều người đặt câu hỏi về tình hình tài chính của nam diễn viên thậm chí đoán rằng công ty của ông đang làm ăn thua lỗ.

Dù là ông chủ lớn, Hà Gia Kính vẫn nhiệt tình tham gia các chương trình biểu diễn vừa và nhỏ để đỡ nhớ sân khấu

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH SINA

Theo Sina, trên thực tế, sao nam nhận show vì lời mời một người bạn tốt đồng thời có cơ hội gặp gỡ người hâm mộ. Thỉnh thoảng, nam diễn viên vẫn biểu diễn tại một số sự kiện quy mô vừa và nhỏ chủ yếu để đỡ nhớ nghề chứ không hề quan tâm thù lao cao thấp. Bản thân Hà Gia Kính là một đại gia có tiếng của làng giải trí. Sau khi giải nghệ, tài tử phim Thiếu niên Trương Tam Phong thành lập công ty thực phẩm ở Huệ Châu (Trung Quốc) và sở hữu khối tài sản lên đến hàng trăm triệu nhân dân tệ.

Đàm Vịnh Lân không phân biệt sân khấu nghệ thuật hay thương mại, cao cấp hay bình dân, miễn là ông được hát

ẢNH: HK01

Tương tự, ngôi sao âm nhạc thuộc hàng kinh điển như Đàm Vịnh Lân cũng không ngại biểu diễn ở những tụ điểm được cho là “kém sang” hay những sự kiện thương mại vốn được mặc định là không phù hợp với vị thế của ông. Ở tuổi 70, nam ca sĩ kỳ cựu của làng nhạc Hương Cảng vẫn nhận lời đứng hát ở mọi sân khấu, không phân biệt sang hèn, lớn nhỏ để lấp đầy nỗi nhớ sân khấu, cảm giác thăng hoa cùng âm nhạc và niềm khao khát được gần gũi đại chúng. Đó chính là lý do dù chịu nhiều lời bàn ra tán vào, ông vẫn trung thành với lối suy nghĩ của mình.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.