Sao Hàn hủy show nước ngoài vì sợ dịch Covid-19

27/02/2020 20:08 GMT+7

Không chỉ hủy các lịch trình trong nước, các nghệ sĩ Hàn cũng phải hủy sự kiện và dời lại những hoạt động ở nước ngoài vì virus Corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây dịch Covid-19.

Trước mắt, điểm đến Đài Loan thuộc chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới Keep Spinning của GOT7 dự kiến diễn ra vào ngày 28.3 đã bị dời lại. Loạt đêm diễn 6IXENSE của AB6IX ở Bangkok (Thái Lan, ngày 7.3), Đài Loan (14.3), Kuala Lumpur (Malaysia, ngày 21.3), Macau (4.4) và Jakarta (Indonesia, ngày 11.4) đều phải xếp lại lịch vì không thể tổ chức do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp.
Tương tự, concert của Kim Jaejoong (JYJ) ở Jakarta (Indonesia) vào ngày 7.3 đã phải hoãn lại. Fan meeting của B1A4 vào ngày 22.3 và buổi họp fan cá nhân của thành viên Sandeul ở Bangkok (Thái Lan) cũng đành lỡ hẹn.

BTS chúc fan khỏe mạnh giữa mùa dịch Covid-19

Bên cạnh đó, các đêm diễn thuộc tour TWICELIGHTS của Twice ở Tokyo Dome (Nhật Bản) dời từ ngày 3 và 4.3 sang 15 và 16.4. Sự kiện talk show Weply của BTS sẽ diễn ra muộn hơn so với dự kiến là ngày 7.3. Liên hoan âm nhạc Hàn Quốc (The Korea Times Music Festival 2020) tuyên bố hoãn chương trình dự kiến diễn ra vào ngày 25.4 tại Los Angeles (Mỹ) vì những hạn chế xuất/nhập cảnh hiện tại ở châu Á.

Thêm nhiều nghệ sĩ Hàn dời, hủy lịch trình do ảnh hưởng của Covid-19

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH SOOMPI

Chuyện sao Hàn đồng loạt hủy bỏ hay dời lại sự kiện ở nước ngoài được cho là hậu quả của việc nhiều nơi trên thế giới đang siết chặt nhập cảnh vì lo ngại dịch bệnh lây lan. Thậm chí, một số nước còn cấm người Hàn Quốc nhập cảnh. Cách đây không lâu, ê-kíp Bargaining của Hyun Bin và Hwang Jung Min bị cấm nhập cảnh vào Jordan.
Nhiều chương trình quay trong nước cũng tạm dừng, chờ dịch Covid-19 bớt phát tán rồi mới tính tiếp. Riêng các show âm nhạc cuối tuần như M Countdown, Music Bank, Music Core sẽ tiếp tục ghi hình nhưng không có khán giả. Tại Music Bank của KBS sẽ quay vào ngày 28.2, nghệ sĩ được sắp xếp sẽ ra vào ở một lối đi kín để đảm bảo an toàn sức khỏe.
Tính đến chiều 27.2, đã có hơn 1.700 trường hợp nhiễm virus Corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây dịch Covid-19 tại Hàn Quốc và 13 ca tử vong. Với con số bệnh nhân ngày càng tăng tại xứ kim chi, nhiều người lo lắng làng giải trí nước này sẽ rơi vào tình trạng đóng băn như Trung Quốc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.