Sao Hàn bị tố hiếp dâm nữ nhân viên phục vụ

30/03/2019 15:12 GMT+7

Nam ca sĩ kiêm diễn viên Kim Hyung Jun bất ngờ bị nghi đã cưỡng bức một nữ nhân viên phục vụ hồi năm 2010. Tuy nhiên, anh khẳng định việc quan hệ tình dục là do hai bên tình nguyện.

Trong khi loạt scandal của Seung Ri, Jung Joon Young hay Jang Ja Yeon vẫn đang trong quá trình điều tra, thì làng giải trí Hàn Quốc lại tiếp tục chấn động với những lùm xùm mới. Theo đó, tập phát sóng ngày 29.3 của chương trình 8 O’clock News thuộc đài SBS bất ngờ cho biết một thành viên của một nhóm nhạc nổi tiếng đang bị khởi kiện tội tấn công tình dục.
8 O’clock News đưa tin vào ngày 25.3, đơn tố cáo đã được nạn nhân (gọi tắt là B) gửi đến Sở cảnh sát. Trong đơn, B tố nam nghệ sĩ A đã cưỡng dâm mình vào tháng 5.2010. Được biết, A và B gặp nhau tại một quán bar (chỗ làm cũ của B) rồi giữ liên lạc. B khai rằng A sau khi say đã cưỡng bức mình tại nhà riêng của cô ở Ilsan (Hàn Quốc).
B kể: “Anh ấy nói là có thể sẽ giúp tôi đi ngủ. Nên tôi cứ thế nằm xuống, nhưng chỉ được một lúc sau…”. Cô khẳng định dù mình đã từ chối hai lần, nhưng vẫn không ngăn được A giở trò đồi bại. Nạn nhân tiết lộ bản thân cảm thấy nhục nhã và bị đối xử không tôn trọng như con người. B sau đó liên lạc với A nhưng không nhận được lời xin lỗi.
Lời kể của B không nhận được sự đồng tình từ khán giả bởi sự việc xảy ra quá lâu và nơi xảy ra chuyện lại chính là nhà của cô ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH SBS
Qua gần 10 năm xảy ra vụ việc, giữa lúc những bê bối tình dục của người nổi tiếng ngày càng trở nên rầm rộ ở xứ kim chi, B quyết định đi tố cáo. Ngoài ra, B còn thổ lộ mình từng phải điều trị tâm lý sau lần bị cưỡng hiếp này.
8 O’clock News cho hay cảnh sát thẩm vấn B với vai trò nguyên đơn vào ngày 27.3 vừa qua. Còn nam thần tượng A được chương trình làm mờ, không đề cập thẳng danh tính. Tuy nhiên, người xem dễ dàng đoán được A chính là Kim Hyung Jun của nhóm SS501.
Ngay sau đó, công ty quản lý của nam ca sĩ kiêm diễn viên đưa ra phát ngôn chính thức, phủ nhận mọi cáo buộc. Đại diện của anh khẳng định: “Đây là quan hệ tình dục tự nguyện và không có sự ép buộc nào. Anh ấy hiện đang biểu diễn ở nước ngoài cho đến đầu tháng 4 và sẽ cố gắng hỗ trợ cảnh sát điều tra khi trở về Hàn Quốc”.
Công ty quản lý của giọng ca sinh năm 1987 bổ sung: “Vào năm 2010, Kim Hyung Jun đi nhậu với người quen và một nữ phục vụ bàn cũng tham gia cùng họ. Cô gái phục vụ đó chính là nguyên đơn của vụ kiện này. Cả hai về nhà cô ấy theo lời đề nghị của cô và đôi bên đồng thuận quan hệ tình dục”. Đồng thời, họ cũng nhấn mạnh mọi việc đã xảy ra cách đây 9 năm và những lời tố cáo của B đều không đúng sự thật.
Phía Kim Hyung Jun còn cho rằng B đang lợi dụng thành viên nhóm SS501 là người nổi tiếng để trục lợi và họ cũng đang có kế hoạch thu thập chứng cứ để kiện ngược lại cô tội phỉ báng.
Nam nghệ sĩ đang lưu diễn nước ngoài và tuyên bố sẽ sớm trở về để làm rõ vụ việc ẢNH: INSTAGRAM NV
Kim Hyung Jun là một mẩu của nhóm nhạc nam nổi tiếng SS501. Nhóm được biết đến với loạt hit Because I'm stupid (nhạc phim Vườn sao băng bản Hàn), Love Ya, Love like this... Những năm gần đây, các thành viên không còn quảng bá chung mà tập trung sự nghiệp solo. Kim Hyung Jun vừa xuất ngũ hồi cuối năm ngoái và vừa ra mắt ca khúc Snapshot.
Ngoài Kim Hyung Jun, những chàng trai khác của SS501 cũng gây chú ý với những hoạt động nghệ thuật đình đám. Điển hình như trưởng nhóm Kim Hyun Joong quay lại showbiz với bộ phim When Time Stopped sau những tranh chấp với bạn gái cũ, Park Jung Min sang Việt Nam đóng phim cùng Hari Won…
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.