Sao HAGL phong độ cực cao trước cơ hội tỏa sáng ở tuyển Việt Nam

20/01/2022 09:05 GMT+7

Ở đợt tập trung vào đầu năm 2022 để chuẩn bị cho lượt trận thứ 7 gặp Úc vào ngày 27.1, đội tuyển Việt Nam có nhiều sự vắng mặt đáng tiếc ở hàng thủ. Đây chính là cơ hội tốt để trung vệ Hữu Tuấn của HAGL thể hiện khả năng.

Trong sơ đồ có 3 trung vệ mà HLV Park Hang-seo ưa thích sử dụng, có đến 2 cầu thủ trụ cột là Quế Ngọc Hải và Duy Mạnh vắng mặt lần lượt do bị treo giò và chấn thương. Hiện tại, trong tay HLV Park Hang-seo còn những trung vệ gồm Bùi Tiến Dũng, Thành Chung, Đình Trọng, Đức Chiến và 2 cầu thủ U.23 là Thanh Bình, Liễu Quang Vinh. Trong đó, Bùi Tiến Dũng là cầu thủ thường xuyên ra sân trong đội hình xuất phát của đội tuyển Việt Nam trong hơn 2 năm trở lại đây. Thành Chung cũng đã khẳng định được bản thân ở đội tuyển và không ít lần được ông Park trao cơ hội. Bùi Tiến Dũng và Thành Chung nhiều khả năng sẽ chiếm 2 suất trong hệ thống 3 trung vệ. Chính vì vậy, trung vệ của HAGL - Hữu Tuấn được kỳ vọng sẽ có thể đóng góp cho hàng thủ của đội tuyển Việt Nam.

Có thể thấy, đối trọng lớn nhất với Hữu Tuấn chính là Đình Trọng. Trung vệ của CLB Hà Nội là cầu thủ đẳng cấp nhưng chưa thể lấy lại phong độ cao nhất bởi những chấn thương liên miên kể từ năm 2018 đến nay. Những trung vệ còn lại Thanh Bình, Đức Chiến, Quang Vinh non kinh nghiệm thi đấu.

Trong khi đó, Hữu Tuấn dù chưa được ra sân cho đội tuyển quốc gia nhưng đang có phong độ tốt và dày dạn kinh nghiệm trận mạc. Cựu trung vệ của CLB TP.HCM đã thi đấu rất hay trong màu áo HAGL ở V-League 2021. Anh là trụ cột đã góp công lớn giúp đội bóng phố núi đứng đầu bảng sau 12 vòng và nhận ít bàn thua nhất giải với 9 lần bị đốt lưới.

Hữu Tuấn (phải) chơi rất hay giúp HAGL vô địch cúp Hoàng đế Quang Trung

CLB HAGL

Cầu thủ sinh năm 1992 có khả năng phán đoán tình huống tốt và rất mạnh mẽ trong các pha tranh chấp 1-1. Bên cạnh đó, Hữu Tuấn cũng đã quen với cách vận hành của đội hình chiến thuật có 3 trung vệ và 2 hậu vệ cánh thường xuyên dâng cao, điều mà HAGL đã triển khai rất giống với tuyển Việt Nam.

Ở giải tứ hùng cúp Hoàng Đế Quang Trung mới khép lại cách đây không lâu, Hữu Tuấn cũng đã chơi rất hay và giúp HAGL đoạt chức vô địch. Ở lượt trận cuối cùng của giải đó, HLV Park Hang-seo cũng đã có mặt trên sân Quy Nhơn để dự khán và chứng kiến màn trình diễn của trung vệ 30 tuổi.

Trước đó, ở 4 trận lượt đi của đội tuyển Việt Nam ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á vào giai đoạn cuối năm 2019, Hữu Tuấn từng được ông Park gọi lên tuyển nhưng chỉ ngồi trên băng ghế dự bị. Kể từ đó cho đến khi năm 2021 khép lại, cầu thủ của HAGL dù thể hiện tốt trên sân cỏ tại cấp độ CLB và được nhiều người nhắc đến nhưng vẫn bị bỏ rơi ở những lần đội tuyển Việt Nam tập trung. Ở lần này, hy vọng Hữu Tuấn sẽ có cơ hội để chứng tỏ khả năng trong màu áo “Đoàn quân sao vàng”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.