Sao chổi khổng lồ từ thời bình minh loài người đang quay lại trái đất

04/10/2021 14:03 GMT+7

Sau lần cuối cùng ghé thăm cách đây hơn 3 triệu năm, sao chổi khổng lồ có tên Bernardinelli-Bernsteins đang lao nhanh trong không gian về hướng hệ mặt trời của chúng ta, và dự kiến sẽ đến nơi trong vòng 10 năm nữa.

Sao chổi Bernardinelli-Bernstein

NOIRLab/NSF/AURA

Ước tính sao chổi Bernardinelli-Bernstein có bề ngang từ 32 đến 64 km, lớn gấp 1.000 lần so với kích thước sao chổi truyền thống. Thường bị tưởng nhầm là một hành tinh lùn, Bernardinelli-Bernstein được cho là sao chổi lớn nhất từng được phát hiện trong thời hiện đại, theo Space.com.

Sự tồn tại của nó đã được công bố vào tháng 6, và giờ đây giới chuyên gia công bố thêm thông tin liên quan về hành trình của nó về hướng hệ mặt trời.

Đầu tiên, con người trên trái đất có thể thở phào nhẹ nhõm vì sao chổi khổng lồ trên sẽ không đe dọa địa cầu vào thời điểm nó tiếp cận ở khoảng cách gần nhất.

Hiện Bernardinelli-Bernstein di chuyển xuyên qua đám mây Oort, nơi tập trung các vi thể hành tinh băng giá và bao quanh mặt trời ở khoảng cách từ 0,03 đến 3,2 năm ánh sáng.

Cuộc hành trình của nó ước tính bắt đầu từ khoảng cách 40.000 AU tính từ mặt trời, với AU là đơn vị thiên văn, chỉ khoảng cách giữa mặt trời và trái đất.

Sao chổi sẽ đến gần trái đất nhất vào năm 2031, lúc đó cách mặt trời khoảng 10,97 AU, có nghĩa là nằm ngoài quỹ đạo của sao Thổ.

Giáo sư Gary Bernstein của Đại học Pennsylvania (Mỹ) cho biết sao chổi Bernardinelli-Bernstein chưa từng ghé thăm hệ mặt trời trong khoảng 3,5 triệu năm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.