Sao châu Âu từng có giá gần 40 tỉ được CLB Hà Nội giấu kín là ai?

02/03/2022 18:05 GMT+7

Không lâu sau khi đăng tải những hình ảnh về phòng thay đồ mới cực kỳ xịn xò, CLB Hà Nội đã vô tình để bị lộ một cầu thủ tân binh nước ngoài mà họ chưa từng công bố.

Trong bức ảnh này, chiếc áo đấu được treo ở giữa số 45 của Lê Văn Xuân và số 8 của Đậu Văn Toàn được cho là thuộc về tân binh Vladimir Siladji (số 99). Dù CLB Hà Nội chưa công bố về bản hợp đồng này nhưng việc bố trí một chỗ thay đồ cho Vladimir Siladji cho thấy đội bóng của bầu Hiển nhiều khả năng đã ký kết hợp đồng với cầu thủ nói trên.

Có nhiều thông tin cho rằng, Vladimir Siladji đã được đội Hà Nội âm thầm đưa về trong thời gian qua để nâng cấp chất lượng đội hình nhằm đua tranh danh hiệu trong mùa giải 2022.

Vladimir Siladji sinh năm 1993, cao 1m76 và mang quốc tịch Serbia. Anh được trang Transfermarkt định giá 600.000 euro (hơn 15 tỉ đồng).

Siladji từng chơi ở giải đấu hàng đầu Hàn Quốc mùa giải 2021

gangwon fc

Ở mùa giải 2021, anh khoác áo Gangwon FC chơi tại giải vô địch quốc gia Hàn Quốc (K-League 1). Sau 1 mùa giải, chân sút 29 tuổi ra sân 16 trận và đóng góp 3 bàn thắng.

Ở thời kỳ đỉnh cao, khoảng giữa năm 2020, khi còn thi đấu cho CLB Backa Topola (giải VĐQG Serbia), tiền đạo này được định giá 1,5 triệu euro (khoảng 38 tỉ đồng). Trước khi cập bến Gangwon FC vào tháng 1.2021, Vladimir Siladji khoác áo Backa Topola kể từ đầu năm 2016, ra sân tổng cộng 114 trận và đóng góp 49 pha lập công.

Tính đến hiện tại, CLB Hà Nội đã chính thức công bố 3 ngoại binh là Oseni và 2 tân binh vừa chiêu mộ là Ivancic (người Croatia) và Djuro Zec (Serbia). Với sự xuất hiện của xuất hiện của Vladimir Siladji, nhiều người cho rằng chân sút này sẽ thay thế cho Oseni để cùng Hà Nội chinh chiến ở V-League 2022.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.