Sáng tác tranh bằng nút áo tặng y, bác sĩ chiến đấu với Covid-19

29/03/2020 14:22 GMT+7

Một chàng trai 27 tuổi đã dành tặng những bức tranh được làm từ những nút áo bỏ đi nói về việc đẩy lùi dịch bệnh Covid-19 đến các y, bác sĩ với thông điệp trong cuộc chiến này họ không một mình.

Đợt dịch Covid-19 này, nhiều người biết đến Nguyễn Phước Quý Thành (ngụ tại Q.Tân Phú, TP.HCM), một chàng trai đam mê sáng tác tranh từ nút áo cũ để cổ động công tác phòng, chống dịch. Đợt này, Quý Thành bắt đầu chuyển sang sáng tác những bức tranh cổ động đẩy lùi dịch bệnh Covid-19 dành tặng cho các y, bác sĩ ở bệnh viện.

Mới đây, Quý Thành đã mang những bức tranh phòng chống Covid-19 của mình “trình làng” trước đây dành tặng cho các y, bác sĩ BV Bệnh Nhiệt đới (Q.5, TP.HCM). 

Sáng tác tranh tặng y, bác sĩ 

Kể lại chuyện này, Quý Thành cho biết bản thân nhận thấy dịch Covid-19 hiện nay rất nguy hiểm. Việt Nam đang căng thẳng đối phó với dịch, đất nước gặp nhiều khó khăn, kinh tế người dân thiệt hại nặng nề, sinh viên về quê tránh dịch... Chính những điều đó là động lực thúc đẩy Thành làm tranh cổ động từ nút áo cũ, mang chủ đề về dịch Covid-19, về các y - bác sĩ dù trước kia chưa bao giờ thực hiện tác phẩm mang tính chất cổ vũ này.

“Trước đó, mình chưa từng sáng tác tranh cổ động cho những hoạt động mang ý nghĩa tinh thần cho xã hội. Từ khi dịch Covid-19 bùng phát, dịch bệnh đến Việt Nam, mình không muốn bản thân ngồi yên  như trước đây, nên mình cố gắng làm nhiều tranh cổ động hơn cho cộng đồng, để tặng đến cho các y, bác sĩ”, Quý Thành chia sẻ. 

Để có nguyên liệu làm tranh, Quý Thành xoay sở bằng cách bỏ một ít tiền túi và chạy khắp nơi, tìm được đơn vị chuyên thu gom các nút cũ không sử dụng để mua với giá rẻ. May mắn là mới đây, có một công ty sản xuất nút, họ cho Thành một số lượng lớn nút tồn kho để mình làm tranh cổ động.  

Các y, bác sĩ đón nhận món quà tinh thần từ Quý Thành

NVCC

Tác phẩm Thành tặng cho các bác sĩ mang ý nghĩa mong muốn mọi người cùng nhau đoàn kết chống dịch.
Một bức tranh có dấu trắng gạch chéo, màu vàng là tế bào corona, có hình ảnh 2 bàn tay lồng vào nhau với chữ Covid-19 gạch chéo tượng trưng cho sự đồng lòng cùng chung chí hướng đẩy lùi dịch bệnh. Bức tranh còn lại có 5 cái bắt tay tượng trưng cho 5 châu lục cùng nhau chung tay mau chóng đẩy lùi được dịch bệnh, đánh bại được Covid-19.

“Mình đã tặng 2 bức tranh làm từ nút áo cho y, bác sĩ tại BV Bệnh Nhiệt đới (Q.5, TP.HCM). Mọi người rất quý tấm lòng của mình. Họ cười vui vẻ và nhận quà. Mình rất vui và xúc động. Đó là một buổi trưa nắng nóng, ai cũng đeo khẩu trang kín mít, bận rộn với rất nhiều công việc nhưng ai cũng vui vẻ đón nhận món quà nhỏ của mình”  - Thành thổ lộ.  

Y, bác sĩ sẽ không một mình!

Nói về lý do để làm việc này, Quý Thành cho biết muốn bản thân đóng góp một phần công sức cho cộng đồng. Thành muốn dành sự sáng tạo và công sức của bản thân để cổ động mọi người cùng phòng tránh dịch bệnh Covid-19  bằng cách gửi tặng món quà tinh thần đến các y, bác sĩ. Bởi vì chính họ là người  đối mặt trực tiếp với nguy hiểm. Họ là những người có nguy cơ nhiễm bệnh cao hơn so với những người khác. Thành muốn các y, bác sĩ biết rằng trong cuộc chiến này, họ không  một mình mà còn có người dân cùng chung tay. Đồng thời những bức tranh làm từ nút áo cũ sẽ lan tỏa thông điệp đến với cộng đồng và đặc biệt là các bạn trẻ, hãy nâng cao ý thức của mình vì cộng đồng.  

Mỗi bức tranh là mỗi thông điệp của chàng trai 27 tuổi gửi đến cho mọi người.

NVCC

Thành bày tỏ: “Trước những tình cảm của các y bác sĩ, bản thân mình cảm thấy rất hạnh phúc. Mình vui vì món quà nhỏ của mình giúp ích được cho cộng đồng và hạnh phúc nhất là khi thấy các bác sĩ mạnh mẽ, vui vẻ, lạc quan. Trước khi mình đến bệnh viện, gia đình và người thân cấm không đi. Lý do là mùa này dịch bệnh phức tạp, họ lo lắng cho mình khi ra bên ngoài. Nhưng mình thấy bản thân không giúp ích cho xã hội mới là nguy hiểm. Về phần mình, mình nhận được thư cảm ơn của mọi người.  Mình rất vui vì được các bác sĩ đón nhận tình cảm và món quà của mình”. 

Thành chia sẻ để hình thành nên chủ đề của một bức tranh, thường sẽ suy nghĩ ý tưởng trước. Ngoài ra, ý tưởng đôi khi cũng xuất hiện khi đọc báo hằng ngày.

Thành cũng khẳng định, trong thời gian tới sẽ đến nhiều bệnh viện khác tặng tranh cổ động chống dịch Covid-19. Sau đó, Thành sẽ hướng đến việc tặng tranh công an, dân phòng, những người hỗ trợ công tác phòng, chống dịch. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.