Sáng se lạnh 25 độ mưa lất phất, người dân TP.HCM khoác áo gió ra đường

30/11/2020 09:34 GMT+7

Sáng nay, tiết trời TP.HCM lại se lạnh, mưa lất phất ở một số nơi kèm gió khiến nhiều người dân TP tưởng chừng Tết đã về. Mạng xã hội cũng ngập tràn những bài chia sẻ thích thú khi được hưởng một buổi sáng lành lạnh.

Sáng 30.11, nhiệt độ ở TP.HCM xuống 25oC, có gió nhẹ, người dân TP lại được dịp khoác những chiếc áo len mỏng hay áo gió ra đường. Mạng xã hội cũng tràn ngập bài viết chia sẻ cảm giác thú vị khi được tận hưởng tiết trời se lạnh ở ngay TP.HCM mà không cần phải đi Hà Nội hay Đà Lạt. Đặc biệt, thời tiết này khiến nhiều người mường tượng dường như Tết đã về.
Tài khoản T.S viết: "Sáng nay Sài Gòn có chút nhè nhẹ mùa đông. Tiết trời cuối năm khiến con người ta nhớ rất nhiều điều...". Nickname A.L cập nhật: "Sáng nay trời đã lập đông" kèm hình ảnh đứng cạnh cây thông Noel...
Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ, trong ngày nghỉ cuối tuần vừa qua, trời có phần chuyển nhiều mây hơn, chiều tối có mưa trên diện rộng nhiều nơi mưa vừa, mưa to như Long Khánh (Đồng Nai) 22.3mm, Sóc Trăng 80.5mm, Bạc Liêu 75.9mm, Cà Mau 65.3mm, Càng Long (Trà Vinh) 50.4mm. Ngày nắng nhưng cường độ nắng không mạnh trời khá mát mẻ với nền nhiệt độ phổ biến trên toàn khu vực 27,1 - 30,9oC.

Theo dự báo, sẽ còn có những buổi sáng nhiệt độ xuống thấp hơn nữa

Ảnh: Ngọc Dương

Sáng sớm nay (30.11) trên khắp khu vực trời tiếp tục nhiều mây, có mù nhẹ sẽ tan chậm dần, trưa chiều trời nắng cường độ nắng không mạnh với nền nhiệt độ dao động 29 - 31oC, chiều tối có mưa xảy ra tương đối nhiều, riêng khu vực Long An, Tiền Giang, Cần Thơ có mưa vừa, mưa to và dông, trong cơn dông cần đề phòng gió giật mạnh và lốc xoáy.
Ông Lê Đình Quyết, Phó trưởng phòng Dự báo, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ cho biết, đêm 29.11, áp cao lạnh lục địa tiếp tục tăng cường xuống phía nam, sau có cường độ ổn định và suy yếu dần. Khoảng từ đêm 2 - 3.12 áp cao lạnh lục địa được tăng cường trở lại, sau có cường độ ổn định và từ ngày 5.12 suy yếu dần.
Từ ngày 7.12 áp cao lạnh lục địa được bổ sung trở lại, nhiễu động gió đông trên cao hoạt động mạnh và tác động đến thời tiết các tỉnh Trung bộ đến ngày 1.12, sau hoạt động yếu. Rãnh áp thấp xích đạo có trục ở khoảng 4 - 7 độ vĩ Bắc hoạt động mạnh đến ngày 1.12.
Theo ông Quyết, tình hình trời se lạnh sáng sớm ở TP.HCM không diễn ra liên tục nhưng sẽ theo từng đợt không khí lạnh xuống. Nghĩa là từ nay tới Tết, sẽ còn nhiều đợt TP.HCM xuất hiện kiểu trời se lạnh vào sáng sớm. Có những ngày nhiệt độ còn xuống thấp hơn nữa (dưới 25oC).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.