Sáng mùng 2 Tết Nhâm Dần 2022: Rau xanh tại TP.HCM vẫn duy trì giá cao

02/02/2022 10:07 GMT+7

Sáng mùng 2 Tết Nhâm Dần 2022, một số tiểu thương tại TP.HCM đã bắt đầu mở cửa bán hàng trở lại.

Sáng 2.2 (nhằm mùng 2 Tết Nhâm Dần 2022), tiểu thương tại nhiều chợ ở TP.HCM đã mở bán trở lại. Số lượng vẫn còn khá ít nhưng không đông và người mua cũng còn thưa thớt. Các quầy mở bán chủ yếu là rau xanh, trái cây, thịt hoặc một số quầy tạp hóa. Nhìn chung, giá các mặt hàng thực phẩm này vẫn duy trì mức cao như những ngày sát tết.

Chủ cửa hàng bán rau tại chợ Tân Quy (Q.7) cho hay mở cửa bán liên tục xuyên tết

An Yến

Hầu hết các loại rau xanh vẫn đang có giá cao như những ngày 28 - 29 tết vừa qua

Với nhiều gia đình ở TP.HCM, hiện nay không còn mua trữ thực phẩm ngày dịp tết nữa vì đã có các điểm bán xuyên tết. Chị Yến (Q.7) sáng mùng 2 tết cũng ra chợ gần nhà mua ít rau xanh. Chị cho hay những tết trước, chị trữ đồ ăn khá nhiều nhưng chỉ sau 3 ngày thì rau bị hư hỏng nhiều. Rút kinh nghiệm tết này chị chỉ mua các loại rau xanh đủ ăn trong 2 ngày nên sáng mùng 2 tết ghé chợ mua cho tươi. "Giá sát tết cũng đã tăng cao mà mua để tủ lạnh vừa chật, vừa hư nên mùng 2 đi mua rau tươi ngon hơn. Các siêu thị cũng đã thông báo sáng mùng 2 có mở cửa lại nên không lo thiếu đồ ăn", chị Yến nói.

Các xe đẩy lưu động chuyên bán rau cũng bán trở lại

Tất cả loại rau xanh đã tăng giá sát tết và nay tiếp tục đứng ở mức cao. Chẳng hạn cải ngọt 25.000 đồng/kg, xà lách 40.000 đồng/kg, tắc 30.000 đồng/kg, dưa leo 25.000 đồng/kg, tần ô 40.000 đồng/kg, bông cải trắng 80.000 đồng/kg...

Đến mướp 20.000 đồng/kg, cà chua 40.000 đồng/kg, bắp cải 25.000 đồng/kg...

Dù biết rằng tết nhiều thực phẩm tăng giá nhưng nhiều bà nội trợ vẫn trả giá liên tục. Một người khách đang mua rau "phàn nàn": cải ngọt ngày thường bán 15.000 đồng/kg, tết thì tăng lên 20.000 đồng/kg là được rồi, gì mà lên tới 25.000 đồng mà đến nay chưa giảm?!

Một số quầy thịt cũng khai trương sáng mùng 2 tết

Sau rau xanh, một số loại thịt heo tại các chợ truyền thống cũng giữ giá ở mức cao như sườn non 220.000 đồng/kg, đùi, thịt xay... từ 170.000 - 180.000 đồng/kg

Thậm chí một số loại trái cây còn tăng giá so với ngày 29 tết như quýt được "hét" lên 90.000 đồng/kg khi trước đó là 70.000 đồng/kg

Cô Hạnh - bán tạp hóa, rau xanh (Tân Mỹ, Q.7) cho hay chỉ nghỉ mùng 1 tết đã thấy buồn nên sáng mùng 2 mở cửa lại vừa cho vui vừa tranh thủ bán hàng để "có đồng ra đồng vào".

Một số loại trái cây thông thường như mận, ổi, dưa hấu cũng tăng nhẹ thêm 5.000 đồng/kg so với trước tết

Nhiều gia đình ở TP.HCM không cần phải dự trữ thực phẩm nhiều cho các ngày tết vì từ mùng 2 nhiều cửa hàng, siêu thị đã mở cửa bán hàng trở lại

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.