Sản xuất sừng tê giác để ngăn nạn săn bắn

22/06/2015 13:53 GMT+7

(TNO) Một công ty công nghệ sinh học của Mỹ đã sản xuất được sừng tê giác 'nhân tạo' để ngăn chặn nạn săn bắn tê giác cũng như thị trường buôn sừng tê giác giả.

(TNO) Một công ty công nghệ sinh học của Mỹ đã sản xuất được sừng tê giác 'nhân tạo' để ngăn chặn nạn săn bắn tê giác cũng như thị trường buôn sừng tê giác giả.

Sản xuất sừng tê giác để ngăn nạn săn bắn - Ảnh minh họa: Reuters
Công ty công nghệ sinh học Pembient, ở San Francisco, sử dụng chất sừng keratin và ADN của tê giác để tạo ra một dạng bột khô. Sau đó, số bột sẽ được đem đi đúc hình nổi bằng kỹ thuật “3D printing” và cho ra chiếc sừng tê “y như thật”, theo trang Science Burger ngày 21.6.
Giám đốc công ty, Matthew Markus cho biết công ty sẽ bán sừng tê với giá thành rẻ hơn rất nhiều một chiếc sừng thật, nhằm hạn chế tình trạng săn bắn tê giác. 
Vào cuối năm nay, Pembient còn cho ra mắt một loại bia được ủ với sừng tê tổng hợp này.
Mặc dù có mục đích tốt nhưng công ty này cũng vấp phải nhiều ý kiến tranh cãi và sự hoài nghi về hiệu quả của sừng tê nhân tạo.
Cô Susie Ellis, giám đốc của Tổ chức Tê giác Quốc tế, lo ngại rằng bán sừng tê nhân tạo sẽ khiến cho cơn sốt sừng tê thật càng tăng cao. Hơn nữa, các nhà chức trách làm sao phân biệt được sừng giả và sừng thật, đặc biệt nếu sừng tê được chế biến thành dạng bột hoặc các sản phẩm thủ công, mỹ nghệ…
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.