Sân Thiên Trường ‘nóng’ khi Nam Định tiếp Hà Nội FC

26/06/2022 08:57 GMT+7

Trận đấu bù vòng 3 V-League 2022 giữa đội Nam Định và đội Hà Nội vào 18 giờ chiều nay được xem như trận mở màn cho sự trở lại của giải đấu lớn nhất nước.

HLV đội Nam Định Nguyễn Văn Sỹ chia sẻ với Thanh Niên: “Sau hơn 2 tháng tạm nghỉ để nhường đất cho đội tuyển VN và U.23, khi quay lại, V-League 2022 sẽ càng trở nên lôi cuốn hơn bởi các đội rất nóng lòng được ra sân. Phải đối đầu với đội bóng được xem là mạnh nhất nước nhưng tâm lý chúng tôi khá thoải mái.

Trận đầu tiên mùa giải năm ngoái, đội Hà Nội đã thất bại tại “thánh địa” Thiên Trường với tỷ số 0-3. Nam Định luôn là mảnh đất mang lại nhiều khó khăn, dễ đi khó về với CLB Hà Nội và dĩ nhiên trận đấu bù này cũng không phải ngoại lệ. Cầu thủ Nam Định sẽ chơi hết mình và phấn đấu có được 3 điểm. Chúng tôi bị sứt mẻ lực lượng bởi thiếu vắng 2 trụ cột Phan Văn Hiếu, Đinh Văn Trường, nhưng điều đó không ảnh hưởng nhiều lắm. Nam Định đang có sự chuẩn bị rất kỹ và không hề lạc quan tếu như nói rằng chúng tôi không ngán ngại đối phương”.

Những cuộc đối đầu giữa Nam Định và Hà Nội FC thường rất kịch tính

QUANG NEYMAR

Không còn Quang Hải, nhiều trụ cột khác bị chấn thương, trận đấu hôm nay quả là không hề dễ dàng với đội Hà Nội. Cách đây ít ngày, trong buổi đấu nội bộ, tiền đạo được đánh giá có chất lượng nhất trong số các ngoại binh của đội Hà Nội là Djuro Zec bị đứt dây chằng, phải nghỉ dài hạn. Hậu vệ Lê Văn Xuân vừa phẫu thuật đầu gối vì cũng đứt dây chằng, phải ít nhất 6 tháng nữa mới có thể quay lại. Trung vệ Đỗ Duy Mạnh bị đau, hậu vệ U.23 VN Tiến Long bị gãy xương sườn. Văn Hậu cũng chưa thể ra sân ngay mà phải đợi vài lượt trận nữa. Văn Dũng, Đức Huy để ngỏ khả năng thi đấu bởi chưa đạt tình trạng thể lực tốt nhất.

Sân Thống Nhất khác biệt như thế nào khi Viettel và HAGL đá giải châu lục

Thế nhưng, là một trong những đội có các tuyến đào tạo tốt nhất VN, CLB Hà Nội vẫn không bị rơi vào khủng hoảng nhân sự khi lực lượng vẫn có những nhân tố giàu năng lực. Hàng thủ phải kể đến Trần Văn Kiên, Nguyễn Văn Vĩ, Bùi Hoàng Việt Anh, Nguyễn Thành. Chưa kể Trương Văn Thái Quý, Đặng Văn Tới cũng được nhận định là siêu dự bị. HLV Chun Jae-ho phát biểu trước trận đấu: “Nam Định FC là đội bóng tổ chức tốt về lối chơi. Họ lại được sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả nhà nên chúng tôi sẽ gặp muôn vàn thách thức. Nhưng tôi đã có giải pháp khắc chế được đối thủ bởi tôi biết họ sẽ chơi với chiến thuật nào. CLB Hà Nội sẽ có được kết quả tốt nhất, tôi tin như vậy”.

Đoàn Văn Hậu đã được đăng ký nhưng khả năng ra sân của anh là rất thấp

Clb hà nội

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.