Sân Sharjah nơi chứng kiến đội Trung Quốc đấu tuyển Việt Nam đẹp và xấu thế nào?

01/10/2021 23:54 GMT+7

Nhân vụ sân Mỹ Đình đang nóng, sân Sharjah của UAE – địa điểm diễn ra trận đấu vào ngày 7.10 tới đây giữa đội Trung Quốc và tuyển Việt Nam càng nhận được sự chú ý đặc biệt.

Do dịch bệnh Covid-19 phức tạp tại Trung Quốc nên đội tuyển Trung Quốc phải chọn sân trung lập làm sân nhà cho các trận đấu tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 và họ đã chọn sân Sharjah là nơi đón tiếp đội tuyển Việt Nam.
Sau trận thua Nhật Bản, đội Trung Quốc đã hành quân sang UAE từ ngày 8.9 và có tới 1 tháng để làm quen với “sân nhà” của mình.
Đội tuyển Việt Nam lại không quá xa lạ với sân Sharjah bởi đã từng đến đây thi đấu Asian Cup 2019 và mới đây là 3 trận đấu tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022 gặp đội Indonesia, Malaysia và chủ nhà UAE vào hồi tháng 6.

Sân Sharjah ngày 1.10

ẢNH: HOÀNG QUÂN

Sân Mỹ Đình ngày 27.9 vừa qua

ẢNH: MINH TÚ

Sân Sharjah không quá hoành tráng nhưng cơ sở vật chất vẫn được đánh giá tốt, đáp ứng được các yêu của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC).
Mặt cỏ không quá xanh mướt nhưng nền mặt sân phẳng, không có chỗ lồi lõm, sụt lún. Tuy nhiên, ở một vài góc sân, cỏ có vẻ hơi trơ trụi.
Đến thời điểm này, Ban tổ chức trận đấu vẫn đang quá trình chuẩn bị, chưa lắp lưới vào khung thành và cũng chưa lắp VAR.
Hiện tại, nhiệt độ trung bình vào ban ngày tại UAE khoảng 42 độ C. Giờ thi đấu mà đội Trung Quốc đã chọn và được AFC đồng ý là 21 giờ theo giờ địa phương (tức 0 giờ theo giờ Việt Nam ngày 8.10). Đây là khoảng thời gian mà nhiệt độ đã xuống thấp hơn, không khí dịu mát hơn.
Cận cảnh một số khu vực khác của sân Sharjah:

Có khu vực mặt cỏ rất đẹp

ẢNH: HOÀNG QUÂN

 

Mặt sân có chỗ không quá tốt

ẢNH: HOÀNG QUÂN

Phía ngoài mặt sân chính không phải là đường piste

ẢNH: HOÀNG QUÂN

Một góc sân cỏ hơi bị trụi

ẢNH: HOÀNG QUÂN

Mặt cỏ đã được cắt ngắn

ẢNH: HOÀNG QUÂN

Khán đài sân Sharjah

ẢNH: HOÀNG QUÂN

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.