Sẵn sàng trong tâm thế bị động

15/03/2022 05:20 GMT+7

Nghe thì nghịch lý nhưng đó chính là tình trạng của các doanh nghiệp trong ngành công nghiệp không khói trước giờ phút mở cửa đón khách quốc tế chính thức hôm nay, ngày 15.3.

Có thể nói, đối với họ, các công ty lữ hành, giải trí, lưu trú, dịch vụ, bất động sản và hàng ngàn, hàng vạn người dân ở các điểm đến nổi tiếng của VN, đây là thời khắc hết sức quan trọng. Sau 2 năm đóng cửa vì đại dịch Covid-19, chỉ có mở cửa đón khách, họ mới có hy vọng hồi sinh. Thế nên, sự chuẩn bị của họ về nhân lực, nguồn lực, tâm thế... cho ngày trở lại là từ khá sớm.

Khảo sát bỏ túi với một số doanh nghiệp lớn, hầu hết đều sẵn sàng cách đây vài tháng, khi VN mở cửa trở lại sau thời gian phong tỏa phòng, chống dịch. Sẵn sàng đến mức giờ phút này gần như không phải chuẩn bị gì thêm nữa. Chỉ chờ đợi đến thời khắc được “vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi” mà thôi.

Thế nhưng, sự sẵn sàng của doanh nghiệp tiếc rằng lại nằm trong tâm thế bị động đến tận phút cuối. Bởi một số quy định liên quan đến dịch tễ giữa các bộ, ngành liên quan chưa thống nhất, chưa có hướng dẫn cụ thể. Những yêu cầu khắt khe với du khách nước ngoài của Bộ Y tế so với quy định của các nước trong khu vực và so với chính du khách nội địa cho thấy, giữa chủ trương và thực thi còn cách nhau khá xa.

Và doanh nghiệp bị kẹt ở giữa “tiến thoái lưỡng nan”. Không sẵn sàng thì không được, vì đây là cơ hội mà họ chờ đợi lâu nay. Nhưng để sẵn sàng thì với nhiều công ty đây chính là “trận chiến cuối cùng”. Nếu các cơ quan có thẩm quyền vẫn cứ khắt khe vô lý và nhùng nhằng kéo dài, họ có thể chính thức phải dời bỏ cuộc chơi. Nói điều này không phải là “dọa dẫm” hay làm quá. Chúng ta đều biết, du lịch là ngành bị ảnh hưởng nặng nề nhất vì dịch bệnh nhưng cũng là lĩnh vực mà các ưu đãi, hỗ trợ khiêm tốn nhất, chậm nhất. Thế nên những đơn vị “gồng” được tới thời điểm này cũng sức tàn lực kiệt cả rồi. Vì vậy, thời khắc mở cửa này đối với họ chính là sự sống còn.

15.3.2022, đón du khách quốc tế: doanh nghiệp như “ngồi trên đống lửa” vì vướng, rối tùm lum

Du lịch là một ngành tổng hợp, có liên quan đến rất nhiều lĩnh vực khác như hàng không, lưu trú, dịch vụ, thương mại, bất động sản, ăn uống, sản xuất... Du lịch hồi sinh sẽ đánh thức và thúc đẩy những ngành liên quan hoạt động trở lại, tạo sinh kế cho hàng triệu người dân.

Thế nên, mở cửa với khách quốc tế nói riêng, mở cửa du lịch nói chung không thể đặt trong tâm thế một ngành mà phải được đặt trong bối cảnh của công cuộc phục hồi tăng trưởng kinh tế. Để phục hồi kinh tế, Đảng và Nhà nước đã phê duyệt gói hỗ trợ lớn nhất trong lịch sử, trị giá tới 340.000 tỉ đồng. Để mở cửa trở lại, chúng ta đã mở chiến dịch tiêm chủng thần tốc và nằm trong nhóm đứng đầu thế giới về độ phủ vắc xin Covid-19. Chúng ta cũng đang bàn tới chuyện cho F0, F1 đi làm mà thực tế, có tỉnh đã áp dụng rồi. Thế thì hà cớ gì mở cửa du lịch lại tìm cách “trói chân” du khách quốc tế, đẩy ngành công nghiệp không khói trong nước vào thế kém cạnh tranh so với các nước láng giềng?

Dù muộn nhưng hy vọng rằng khi chính thức mở cửa vào hôm nay, các bộ ngành liên quan sẽ xóa hết các rào cản để hàng không, du lịch và cả ngành công nghiệp không khói có cơ hội hồi sinh và đóng góp vào công cuộc phục hồi và tăng trưởng kinh tế của đất nước.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.