Sẵn sàng cho kỳ họp 6 Quốc hội khóa XV

Lê Hiệp
Lê Hiệp
18/10/2023 06:25 GMT+7

Sáng 17.10, trong ngày làm việc cuối cùng của phiên họp 27, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến việc chuẩn bị kỳ họp 6 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc tuần sau. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ kết luận và bế mạc phiên họp.

Báo cáo tại phiên họp, Tổng thư ký Quốc hội (QH) Bùi Văn Cường cho biết kỳ họp thứ 6 dự kiến khai mạc ngày 23.10, bế mạc ngày 29.11, được chia thành 2 đợt: đợt 1 kéo dài 15 ngày, từ 23.10 - 10.11; đợt 2 trong 7 ngày rưỡi, từ 20 - 29.11. Tổng thời gian làm việc dự kiến của QH tại kỳ họp là 22 ngày rưỡi.

Tổng thư ký QH thông tin tại kỳ họp 6, dự kiến QH sẽ xem xét, thông qua 9 dự án luật, 2 nghị quyết, cho ý kiến lần đầu 8 dự án luật; xem xét các vấn đề KT-XH, ngân sách nhà nước; tiến hành giám sát tối cao; chất vấn và trả lời chất vấn. Đặc biệt, QH sẽ lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do QH bầu, phê chuẩn và quyết định một số vấn đề quan trọng khác.

Bên cạnh đó, Tổng thư ký QH đề nghị bổ sung trình QH xem xét, thông qua dự thảo Nghị quyết của QH về thí điểm một số cơ chế, chính sách tháo gỡ vướng mắc quy định tại một số luật liên quan tới đầu tư xây dựng công trình giao thông đường bộ.

Sẵn sàng cho kỳ họp 6 Quốc hội khóa XV - Ảnh 1.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu kết luận và bế mạc phiên họp 27 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Gia Hân

Chiều cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Chủ tịch QH Vương Đình Huệ đồng chủ trì hội nghị công tác phối hợp giữa Ban Cán sự đảng Chính phủ và Đảng đoàn QH về kỳ họp thứ 6 QH khóa XV. Đây là hội nghị được tổ chức thường lệ trước mỗi kỳ họp QH, Đảng đoàn QH và Ban Cán sự đảng Chính phủ tổ chức hội nghị để trao đổi và thống nhất các nội dung để chuẩn bị cho kỳ họp QH.

Tổng thư ký QH cũng đề nghị chưa trình QH xem xét, thông qua nghị quyết về việc áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu (gọi tắt là thuế tối thiểu toàn cầu) và nghị quyết về việc áp dụng thí điểm chính sách hỗ trợ đầu tư trong lĩnh vực công nghệ cao. Ông Cường lý giải hồ sơ dự thảo nghị quyết về việc áp dụng thí điểm chính sách hỗ trợ đầu tư trong lĩnh vực công nghệ cao chưa đủ điều kiện, trong khi 2 nghị quyết này cần xem xét, thông qua cùng một thời điểm. Ngoài ra, Tổng thư ký QH cũng đề nghị rút nội dung về Quy hoạch không gian biển quốc gia vì tới nay Chính phủ vẫn chưa gửi hồ sơ tài liệu.

Kết luận và bế mạc phiên họp thứ 27, Chủ tịch QH Vương Đình Huệ khẳng định phiên họp 27 đã hoàn thành chương trình đề ra. Tất cả công tác chuẩn bị cho kỳ họp 6 đã hoàn tất, sẵn sàng cho ngày khai mạc.

Về nội dung kỳ họp, Chủ tịch QH cho biết Ủy ban Thường vụ QH cơ bản đồng ý với chương trình dự kiến. Chủ tịch QH nhấn mạnh sau ngày hôm nay sẽ không bổ sung nội dung vào chương trình, trừ trường hợp cấp thiết, đột xuất về đối nội, đối ngoại và có ý kiến của Bộ Chính trị.

"Tất cả các nội dung như chúng tôi nói, chiều nay Đảng đoàn QH sẽ có quan điểm trong phiên làm việc với Ban Cán sự đảng Chính phủ. Không có tài thánh gì hồ sơ chưa trình mà bây giờ lại ngồi chuẩn bị cho kỳ họp được, cái đấy trái với quy chế của kỳ họp", Chủ tịch QH nhấn mạnh. Chủ tịch QH cũng đề nghị Tổng thư ký QH bố trí thời gian họp Ủy ban Thường vụ QH giữa hai đợt họp, cho ý kiến hoàn thiện các dự án trước khi trình QH thông qua trong đợt 2.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.