Sẵn sàng bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia

03/10/2017 22:27 GMT+7

Ngày 2.10, tại Hà Nội, Cục Chính trị Bộ đội biên phòng tổ chức Đại hội Đoàn TNCS HCM Bộ đội biên phòng lần thứ 13, nhiệm kỳ 2017 - 2022, với sự tham dự của 180 đại biểu.

Trung tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên T.Ư Đảng, Tư lệnh Bộ đội biên phòng và Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Long Hải tới dự.
Trong 5 năm tới, Đoàn thanh niên Bộ đội biên phòng sẽ tập trung xây dựng thanh niên bộ đội biên phòng dũng cảm, xung kích và sáng tạo vì chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia. Đại hội đặt ra chỉ tiêu mỗi đoàn thanh niên ở các biên phòng có ít nhất 1 công trình, phần việc thanh niên hoặc sáng kiến góp phần bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới. Đoàn thanh niên các đồn biên phòng duy trì mô hình “Nâng bước em đến trường”, nhận đỡ đầu ít nhất 2 học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở địa bàn biên giới.
Phát biểu tại đại hội, thiếu tướng Đỗ Danh Vượng, Chính ủy Bộ đội biên phòng, cho biết công tác Đoàn góp phần động viên, khuyến khích đoàn viên, thanh niên chủ động phát huy tinh thần xung kích, dũng cảm, đóng góp sáng kiến, giải pháp sẵn sàng bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.