Sản phụ về từ TP.HCM vượt cạn thành công trong khu cách ly

17/08/2021 18:02 GMT+7

Trở về từ TP.HCM, được cách ly tập trung tại Khung T3 tỉnh Thừa Thiên - Huế, một sản phụ đã 'vượt cạn' thành công và sinh được bé gái nặng 3,2kg.

Sáng 17.8, sản phụ T.T.H (quê xã Phú Đa, H.Phú Vang, Thừa Thiên - Huế) đã "vượt cạn" thành công và sinh được bé gái nặng khoảng 3,2kg ngay tại khu cách ly Khung T3 do Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên - Huế quản lý.
Gia đình sản phụ H. có 4 người, gồm vợ chồng chị và 2 con nhỏ, từ TP HCM về quê thực hiện cách ly tập trung ngày 1.8.

Đưa mẹ con sản phụ về Trung tâm Y tế H.Phú Vang để tiếp tục chăm sóc

ẢNH: CTV

Đại diện quản lý Khung T3 cho biết, trong quá trình cách ly tại đây, qua xét nghiệm phát hiện con gái thứ hai (4 tuổi) của chị H. dương tính với Covid-19. Trước đó, chồng chị H. cũng đã ghi nhận đã mắc Covid-19.
Trong khi chồng và con chị H. mắc Covid-19 phải chuyển về Bệnh viện dã chiến Chân Mây để được cách ly điều trị, chị (lúc đang mang thai, sắp đến ngày sinh) cùng đứa con 6 tuổi ở lại Khung T3 để theo dõi.
Vào 23 giờ tối qua 16.8, chị H. có dấu hiệu đau bụng chuyển dạ. Đến 1 giờ 30 sáng nay 17.8, thấy mẹ có dấu hiệu sắp sinh, cháu bé con chị H. đã gọi lực lượng y tế trong khu cách ly đến giúp mẹ “vượt cạn” thành công.
Sau khi mẹ tròn con vuông, mẹ con chị H.được chuyển về Trung tâm y tế H.Phú Vang để tiếp tục chăm sóc sau sinh.

Dấu hiệu nào nên đưa trẻ đi xét nghiệm Covid-19 | BÁC SĨ ƠI số 7

Bác sĩ CKII Trương Như Sơn, Giám đốc Trung tâm y tế H.Phú Vang, cho biết trong đợt dịch lần này, đơn vị đã tiếp nhận từ Khung T3 và Khung T4  của tỉnh Thừa Thiên - Huế hơn 100 bà bầu trở về từ vùng có dịch và đã giúp đỡ 5 sản phụ "vượt cạn" thành công trong thời gian cách ly.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.