Sản phụ từ Bắc Giang vào TP.HCM can thiệp bào thai với hy vọng cứu được con

Duy Tính
Duy Tính
18/12/2023 19:22 GMT+7

Can thiệp bào thai giúp cứu sống nhiều ca bất thường bẩm sinh mà trước đây không có cơ hội.

Ngày 18.12, Bệnh viện Từ Dũ cho biết bệnh viện vừa thực hiện can thiệp bào thai cứu sống thai nhi mắc hội chứng hiếm gặp.

Biến chứng thai kỳ trong song thai

Theo bệnh sử chị H. (25 tuổi, ngụ Bắc Giang) mang thai sau 1 năm lập gia đình. Khi đi khám thai lần đầu tại Bắc Giang thì được phát hiện song thai 7 tuần. Khi khám và siêu âm lúc 11 tuần thì được phát hiện mang 1 thai sống 11 tuần và một phôi thai 9 tuần không rõ tim thai.

Sau đó, chị H. đi đến các bệnh viện chuyên khoa sản tại Hà Nội để được khám và tư vấn tình trạng thai. Kết quả khám cho thấy 1 thai phát triển tốt, 1 phôi thai không rõ tim thai nhưng kích thước vẫn lớn lên theo thời gian. Bác sĩ nghi ngờ đây là một biến chứng thai kỳ trong song thai 1 nhau 2 ối (hội chứng TRAPS). Chị H. được tư vấn đến Bệnh viện Từ Dũ để điều trị can thiệp bào thai vì nguy cơ tử vong của thai nhi rất cao.

Sản phụ từ Bắc Giang vào TP.HCM can thiệp bào thai với hy vọng cứu được con - Ảnh 1.

Các bác sĩ đang can thiệp bào thai

BVCC

Cuối tháng 8.2023, 2 vợ chồng chị H. từ Bắc Giang đến khoa Chăm sóc trước sinh, Bệnh viện Từ Dũ khám, siêu âm và tư vấn tiền sản. Kết quả cho thấy song thai có chung 1 nhau và 2 túi ối, thai được 22 tuần 4 ngày, cả 2 thai bị đa ối, kèm hội chứng TRAPS. Các bác sĩ hội chẩn và quyết định cho chị H. nhập viện để chuẩn bị phẫu thuật can thiệp bào thai - kẹp tắc dây rốn nuôi khối thai bất thường (không đầu, không tim) nhằm cứu sống thai bình thường còn lại.

Sau can thiệp bào thai, bác sĩ kiểm tra và không thấy dòng máu chảy vào khối thai bất thường. Cuộc phẫu thuật cũng làm giảm được 1.000 ml ối từ buồng ối thai bất thường và lấy 30 ml nước ối từ khoang ối thai bình thường để làm xét nghiệm nhiễm sắc thể.

Sau can thiệp bào thai, chị H. xuất hiện dấu hiệu sinh non với cơn gò liên tục và được điều trị giảm gò bằng thuốc cắt cơn gò tử cung. Sau khi truyền được 4 lọ thì cơn gò tử cung thưa dần và được chuyển sang thuốc dưỡng thai dạng uống.

Chị H. xuất viện về Bắc Giang theo dõi thai mỗi 2 tuần, thai phát triển rất tốt. Mọi chỉ số trên siêu âm đều cho thấy thai lớn lên theo đúng với tuổi thai và phôi thai bất thường thì không lớn lên nữa, có xu hướng nhỏ dần.

Ngày 12.12, khi thai nhi được 38 tuần, chị H. được mổ lấy thai tại bệnh viện ở Bắc Giang, bé trai cân nặng 3.300 gram.

Can thiệp bào thai, giải pháp cuối cùng đã cứu sống em bé chị H.

Theo bác sĩ Bệnh viện Từ Dũ, TRAPS là một biến chứng hiếm gặp của song thai có chung một bánh nhau. Mặc dù nguyên nhân chính xác vẫn chưa rõ ràng, nhưng TRAPS được cho là kết quả của sự thông nối bất thường giữa các mạch máu trong bánh nhau của cả 2 thai. TRAPS xảy ra ở khoảng 1% các trường hợp song thai một bánh nhau và tỷ lệ 1/35.000 ca sinh.

Trong hội chứng TRAPS, có một thai được gọi là "thai không tim", "thai TRAP", là khối thai không có tim hoặc có tim nhưng không hoạt động và nhận máu từ thai còn lại được gọi là "thai bơm". Bởi vì chỉ có một trái tim của thai bơm phải bơm máu cho cả hai thai, nên khiến cho "thai bơm" có nguy cơ bị suy tim.

Sản phụ từ Bắc Giang vào TP.HCM can thiệp bào thai với hy vọng cứu được con - Ảnh 2.

Y học bào thai phát triển đã cứu sống nhiều thai nhi từ trong bụng mẹ

BVCC

Nếu TRAPS không được điều trị, "thai bơm" sẽ không sống sót trong 50-75% trường hợp do suy tim. Khi thai không tim không thể sống và phát triển bất thường ngày càng lớn, nguy cơ đối với "thai bơm" tăng lên.

y học bào thai có ý nghĩa quan trọng trong việc sàng lọc và chẩn đoán các bất thường thai nhi, từ đó xây dựng chiến lược điều trị một số bệnh lý thai nhi ngay trong bụng mẹ giúp cứu sống nhiều trường hợp bất thường bẩm sinh mà trước đây không thể can thiệp kịp thời sau sinh.

Ngày 13.12, Bệnh viện Từ Dũ ra mắt Trung tâm can thiệp bào thai (thuộc khoa Chăm sóc trước sinh) lớn nhất tại khu vực miền Nam và trên cả nước. Việc can thiệp bào thai tại Bệnh viện Từ Dũ đã thực hiện từ 3 năm qua. 

Trung tâm này hằng năm có thể khám phát hiện và chẩn đoán hơn 14.000 ca bất thường về hình thái thai nhi và hơn 30.000 ca tư vấn tiền sản. Với các thủ thuật được tiến hành theo đúng phác đồ của thế giới như chọc ối, sinh thiết gai nhau, giảm ối, truyền ối, lấy máu cuống rốn... Đây cũng là một trong những đơn vị thực hiện các kỹ thuật can thiệp bào thai như truyền máu bào thai, kỹ thuật laser đốt thông nối mạch máu - kẹp tắc rốn trong song thai, truyền máu bào thai...

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.