Sản phụ bị ứ sữa ở nách sau ca sinh 3

Trà Linh
Trà Linh
11/02/2022 14:03 GMT+7

Một sản phụ người Mỹ cho biết cô đã phải trải qua tình trạng ứ sữa khá nghiêm trọng tại vùng nách sau ca sinh 3.

Theo trang tin Insider, cô Linda Jones đã sinh 3 đứa trẻ, gồm 2 bé trai và 1 bé gái bằng phương pháp sinh mổ khi thai được 34 tuần tuổi. Ban đầu, sản phụ gần như không tiết sữa, nhưng khi sữa về vào ngày thứ 3 sau sinh, vùng nách của cô ấy đã “cứng như đá và sưng lên”.

Hiện tượng căng tức sữa khá phổ biến trong những ngày đầu cho con bú

MINH HỌA: SHUTTERSTOCK

Cô Jones nói các y bác sĩ tại bệnh viện nơi cô vượt cạn đã cho biết tình trạng căng tức sữa tại vùng ngực và nách ở các sản phụ không phải hiếm, tuy nhiên họ chưa từng gặp trường hợp nào bị nặng như cô.

Cùng quan điểm này, bác sĩ Leigh Anne O'Connor, Phó chủ tịch Hiệp hội Tư vấn về Nuôi con bằng sữa mẹ New York - NYLCA (Mỹ), cho hay vì mô tuyến vú kéo dài đến nách nên khu vực này vẫn có thể bị ứ đọng sữa và sưng tấy trong những ngày đầu sản phụ cho con bú. Tuy nhiên, phần lớn trường hợp không có gì nghiêm trọng và sẽ kết thúc khi cơ thể người mẹ tự điều chỉnh được việc tiết sữa.

Cô Jones đã được các bác sĩ tư vấn về việc chườm ấm và chườm mát tại vùng nách bị căng tức.

Hiện tình trạng căng sữa của người mẹ 3 con đã biến mất, nhưng phần da vùng nách của sản phụ này vẫn chưa trở lại được như trước lúc mang thai.

Cô Jones cũng cho hay mình vẫn đang tiếp tục nuôi 3 đứa con bằng nguồn sữa của bản thân và cẩn trọng theo dõi các dấu hiệu căng tức sữa.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.