Sản phụ bị băng huyết ở Phú Quốc đã tử vong

24/03/2024 19:05 GMT+7

Sau gần 1 ngày điều trị, sản phụ bị băng huyết ở Phú Quốc - người được hàng trăm người dân thức trắng đêm mong được hiến máu cứu - đã tử vong.

Chiều 24.3, tin từ Trung tâm y tế TP.Phú Quốc (Kiên Giang) cho biết, chị H.T.M - sản phụ bị băng huyết được hàng trăm người dân Phú Quốc thức trắng đêm mong được hiến máu cứu - đã tử vong vào khoảng 16 giờ 30 cùng ngày.

Thông tin với chúng tôi, bà Đinh Thị Thanh Thúy, Ủy viên Ban thường vụ - Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo TP.Phú Quốc, cho biết trưa mai (25.3) sẽ đến thăm viếng và trao số tiền vận động được từ các nhà hảo tâm cho gia đình chị M.

Sản phụ bị băng huyết ở Phú Quốc đã tử vong- Ảnh 1.

Hàng trăm người chờ đến hơn 1 giờ sáng 24.3 để được lấy mẫu máu cứu sản phụ H.T.M, nhưng cuối cùng chị đã không qua khỏi

HOÀNG TRUNG

Trước đó, sản phụ H.T.M (39 tuổi, ngụ Cửa Dương, TP.Phú Quốc) nhập viện tại Trung tâm y tế TP.Phú Quốc vào lúc 18 giờ 20 ngày 23.3 trong tình trạng lơ mơ do băng huyết, được chẩn đoán sốc mất máu do nhau tiền đạo ra huyết trên thai 21 tuần. Các bác sĩ tiến hành hồi sức truyền máu mổ cấp cứu với hy vọng cứu sản phụ.

Tuy nhiên, do chị M. mất quá nhiều máu dẫn đến rối loạn đông máu và máu hiếm khó tìm người tương đồng để hiến.

Ngay trong đêm 23.3, một thông báo khẩn được đăng tải trên trang cá nhân của các bác sĩ, sau đó lan truyền ra nhiều trang Facebook tại Phú Quốc nêu thông tin Trung tâm y tế TP.Phú Quốc đang điều trị và đang cần gấp khoảng 10 đơn vị máu O+ để cứu sản phụ này.

Sau khi thông tin được đăng tải trên mạng xã hội, hàng trăm người dân ở Phú Quốc đã đến Trung tâm y tế TP.Phú Quốc thức trắng đêm để được hiến máu cứu chị M.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.