Sân Lạch Tray được bơm khoảng 60 tỉ, tân chủ tịch đội Hải Phòng góp 10 tỉ

Lê Tân
Lê Tân
29/04/2021 20:50 GMT+7

Dự án cải tạo, sửa chữa sân vận động Lạch Tray, sân nhà của CLB Hải Phòng sẽ được cấp hơn 65 tỉ đồng, trong đó, công ty của ông Hoàn "pháo" góp khoảng 10 tỉ đồng.

Sáng 29.4, ông Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng đã đi kiểm tra việc cải tạo, sửa chữa sân vận động Lạch Tray, sân nhà của CLB Hải Phòng.
Sau khi kiểm tra thực tế và nghe ý kiến phát biểu của lãnh đạo sở, ngành, đơn vị, ông Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng yêu cầu Sở VHTT TP.Hải Phòng, chủ đầu tư dự án sửa chữa sân vận động Lạch Tray và đơn vị tư vấn lập hạng mục xây dựng theo thứ tự ưu tiên là cải tạo sửa chữa khán đài A + B, sửa chữa khán đài C + D, cải tạo các phòng của cầu thủ, chỉnh trang cổng, cải tạo và lắp đặt thiết bị hệ thống phòng cháy chữa cháy, sửa chữa đường chạy điền kinh, cải tạo khuôn viên trước cổng sân vận động Lạch Tray.
Đối với khu vực xung quanh sân vận động Lạch Tray, Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng yêu cầu Sở Xây dựng báo cáo đề xuất di chuyển 25 hộ dân ra ngoài khu vực sân vận động và lập dự toán cải tạo nhà thi đấu nghệ thuật và cử tạ.
Được biết, dự án cải tạo sân vận động Lạch Tray có mức đầu tư ban đầu là hơn 30 tỉ đồng. Tuy nhiên, có thể dự án này sẽ được điều chỉnh lại với mức đầu tư hơn 65 tỉ đồng (từ ngân sách và nguồn xã hội hóa). Trong đó, Công ty cổ phần Sông Hồng của ông Văn Trần Hoàn, tân chủ tịch CLB Hải Phòng sẽ góp khoảng 10 tỉ.
Thực tế, từ nhiều năm nay, sân Lạch Tray luôn bị nêu tên vì cơ sở vật chất xuống cấp. Điều này khiến người hâm mộ đất cảng rất xấu hổ. Với sự thay đổi từ đơn vị quản lý điều hành đến vị trí chủ tịch đội bóng, việc sân vận động Lạch Tray được đầu tư, sửa chữa sẽ tạo điều kiện cho CLB Hải Phòng nói riêng và các môn thể thao khác của Hải Phòng có điểm thi đấu, tập luyện khang trang, hiện đại hơn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.