Sân khấu kịch nhộn nhịp mùa World Cup

Tố Tâm
Tố Tâm
07/07/2018 07:12 GMT+7

Ngày hội bóng đá của hành tinh dường như không mấy ảnh hưởng đến hoạt động của sân khấu kịch ở TP.HCM khi lịch diễn vẫn ổn định và nhiều vở mới được ra mắt.

Chỉ sợ mùa mưa
Đạo diễn Ngọc Hùng (Sân khấu Thế giới trẻ) nhận định: “Nhìn chung sân khấu không bị ảnh hưởng World Cup lắm, lượng khán giả vẫn ổn, chỉ có một chút khác biệt là nếu không có bóng đá thì phải kê thêm ghế, còn trong dịp này thì vừa đủ khán phòng. Thực ra sân khấu chỉ sợ mùa mưa chứ không có sợ mùa... đá bóng, bởi hai đối tượng thích xem đá bóng và xem kịch cũng khác nhau, còn trước giờ diễn mà có mưa thì khán giả sẽ ngại ra đường”. Lịch diễn của Thế giới trẻ vẫn duy trì ổn định 3 ngày cuối tuần với 1 suất vào thứ sáu và 2 suất vào thứ bảy, chủ nhật. Ngoài các vở luân phiên diễn như Mỹ nhân kế, Hợp đồng yêu đương, Thâm cung nội chiến..., Sân khấu Thế giới trẻ cũng đang chuẩn bị ra mắt vở hài kịch, tâm lý mới về đề tài giáo dục giới tính cho tuổi mới lớn Chuyện ấy là chuyện nhỏ (tác giả: NSƯT Đoàn Bá, đạo diễn: Ngọc Hùng), với sự tham gia của các diễn viên: Tiểu Bảo Quốc, Thu Trang, Tiến Luật, Hoàng Phi...
Đạo diễn Thái Kim Tùng cũng cho biết Sân khấu Kịch Ví Dầu của nhóm anh vẫn hoạt động bình thường vào cuối tuần với lượng khán giả không bị ảnh hưởng. Ngoài ra, Thái Kim Tùng đang dựng vở mới cho Nhà hát Kịch TP.HCM với tựa đề Mười tám tuổi (tác giả: Biển Kiện Tùng Phi), nói về câu chuyện của một người cha đơn thân nuôi dạy hai cô con gái ở độ tuổi trưởng thành với nhiều nhạy cảm trong tính cách, trước những cám dỗ trong xã hội hiện đại... Vở có sự tham gia của các diễn viên: Đào Anh Tuấn, Mai Phương, Lê Vinh... Nhà hát kịch Sân khấu nhỏ cũng ra mắt vở mới Trời trao của lạ (tác giả và đạo diễn: Mai Thắm) vào tối 7.7, tham gia diễn xuất trong vở là NSƯT Hạnh Thúy, Phương Bình, Nhã Thy, Lê Hoàng Giang...
Đầu tư 2 tỉ đồng làm nhạc kịch
Tối 6.7, vở nhạc kịch Thủy Tinh - Đứa con thứ 101 (tác giả và đạo diễn: Nguyễn Khắc Duy) đã công diễn tại Nhà hát Quân đội. Vở do nhóm nhạc kịch Buffalo dàn dựng với quy mô hoành tráng và đầu tư 2 tỉ đồng để thực hiện. Tuy ra mắt và diễn 2 đêm đúng vào thời điểm có các trận tứ kết World Cup nhưng nhóm không lo ngại, bởi từ trước khi vở khai diễn, lượng vé bán mỗi suất đã hơn nửa rạp. “Trước đây lúc chọn lịch công diễn, nhóm chỉ nghĩ chọn vào dịp hè để các bé và gia đình dễ đi xem chứ không tính dính vào ngay World Cup. Tuy nhiên điều này cũng không gây lo ngại bởi hai đối tượng khán giả khác nhau”, đạo diễn Nguyễn Khắc Duy nói.
Với việc “chịu chơi” đầu tư khoảng 2 tỉ đồng để dàn dựng vở, đạo diễn Khắc Duy cho biết ngay từ đầu nhóm đã dự định sẽ đầu tư lớn một chút để diễn dài hạn, kế hoạch diễn vở sẽ được tiếp tục vào dịp lễ tết, và sản xuất để phát hành trên YouTube.
Thủy Tinh - Đứa con thứ 101 là vở nhạc kịch thuần Việt, có nội dung độc đáo khi “biến hóa” câu chuyện Sơn Tinh - Thủy Tinh, truyền thuyết Lạc Long Quân - Âu Cơ thành một vở nhạc kịch mang không khí huyền ảo vừa quen, vừa lạ, vừa vui nhộn, vừa ý nghĩa. 17 bài hát trong vở khá hiện đại nhưng vẫn có sự pha trộn với âm hưởng dân gian truyền thống. Đặc biệt, phần hóa trang các nhân vật ấn tượng với tạo hình đẹp mắt, dùng công nghệ hóa trang mới là những mặt nạ silicon tạo ra độ chân thật cho gương mặt của nhân vật rồng - Thủy Tinh, Long thần bà bà... Vở sẽ thêm hai đêm diễn vào 27 và 28.7, với sự tham gia diễn xuất các diễn viên: Cát Tường, Hoàng Quân, Khả Như, Huỳnh Lập...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.