Sân khấu âm nhạc Hà Nội dần 'nóng' lại

Ngọc An
Ngọc An
16/03/2022 06:02 GMT+7

Đêm nhạc LiveSpace 3 có sự góp mặt của 3 nhóm nhạc Phách Ca, Bột màu khoai tây cà rốt và Lope Dope vừa diễn ra vào đầu tháng 3 tại sân khấu Viện Pháp (Hà Nội).

Khoảng 150 khán giả, chủ yếu là khán giả trẻ, bên cạnh đó có cả khán giả nước ngoài, đã đến thưởng thức những tác phẩm mới lạ, có phần phá cách của các nhóm nhạc. So với 2 đêm nhạc trước (LiveSpace 1 và 2 diễn ra vào tháng 1 và tháng 3 năm ngoái), số lượng khán giả đến với chương trình lần này cũng đông tương tự.

Trước đó, tại sân khấu của Viện Pháp đã diễn ra 2 đêm nhạc cổ điển Impression (Ấn tượng). Ba nghệ sĩ Việt Nam là Nguyễn Mỹ Hương (violon), Trần Hà Mi (piano), Phan Đỗ Phúc (cello) và nghệ sĩ khách mời quốc tế Hsin - Chiao (piano) đã chơi những tác phẩm của các nhà soạn nhạc danh tiếng người Pháp như Claude Debussy, Maurice Ravel và Camille Saint - Sans. Theo thông tin từ ban tổ chức, ban đầu chương trình chỉ có kế hoạch diễn một đêm, nhưng vé bán ra hết từ sớm, nhiều khán giả tiếp tục hỏi mua, nên một đêm nhạc nữa đã nhanh chóng được quyết định tổ chức.

Chương trình âm nhạc cổ điển Ấn tượng đã có thêm 1 đêm diễn ngoài kế hoạch ban đầu để đáp ứng nhu cầu khán giả

Hồng Nguyễn

Cùng với những sân khấu phục vụ số lượng khán giả trung bình như của Viện Pháp (Hà Nội), những sân khấu lớn hơn tại Hà Nội đang dần rục rịch trở lại với những đêm diễn sau thời gian dài “đóng băng” vì dịch Covid-19.

Vé của 2 buổi công diễn đầu tiên nhạc kịch Sóng (diễn ra vào tối 18 và 19.3 tại Nhà hát Lớn, Hà Nội) vừa được mở bán. Giá vé từ 300.000 - 1,2 triệu đồng, tương tự mức giá vé của nhiều chương trình nghệ thuật ở thời điểm chưa có dịch bệnh.

Sóng là vở nhạc kịch thuần Việt, lấy cảm hứng từ vẻ đẹp thơ và đời thi sĩ Xuân Quỳnh. Vở diễn do ê kíp nghệ sĩ Nhà hát Tuổi Trẻ thực hiện, NSƯT Cao Ngọc Ánh, Phó giám đốc nhà hát, làm tổng đạo diễn, cùng sự tham gia dàn dựng của đạo diễn nhạc kịch Triều Dương (người vừa thành công ở vai trò đạo diễn sân khấu vở nhạc kịch Những người khốn khổ), đạo diễn Vũ Minh Ly, đạo diễn sân khấu Duy Anh, nhạc sĩ Bùi Tường Văn, nhạc sĩ Minh Đạo… “Sao Mai” Lê Việt Anh và Thu Thảo (hiện là sinh viên Trường ĐH Văn hóa, Hà Nội) đảm nhận 2 vai chính là Đăng Dương và Xuân Quỳnh. Vở nhạc kịch được đầu tư lớn, trong đó có dàn nhạc bán cổ điển gồm 23 người sẽ chơi sống trong vở diễn.

Một số chương trình âm nhạc, giải trí mới cũng đang tiếp tục được lên kế hoạch thực hiện. Dự kiến, đêm nhạc LiveSpace 4 nằm trong sự kiện lễ hội âm nhạc LiveSpace nhằm tạo sân chơi cho những nghệ sĩ, nhóm nhạc có tiềm năng của Việt Nam phát triển và khẳng định tài năng của mình, sẽ được tổ chức tại Viện Pháp (Hà Nội) vào gần cuối tháng 4. Trước mắt, một chương trình âm nhạc có tên Glamour giới thiệu những ca khúc Pháp đặc sắc sẽ được tổ chức vào ngày 20.3 tại sân khấu này, có sự tham gia của những nhạc công người Pháp, ca sĩ Kenjah David cùng hai nữ nghệ sĩ khách mời - Dạ Ngân và Marianne Jan.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.