Sân cỏ Indonesia tiếp tục nhuốm màu bạo lực

Giang Lao
Giang Lao
05/12/2023 10:56 GMT+7

Theo tờ BolaTimes, Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) và ban tổ chức giải Liga 1 ra thông báo, siết chặt mọi công tác an ninh sau vụ bạo động xảy ra ở trận CLB PSIS Semarang gặp PSS Sleman ngày 3.12.

"Bóng đá Indonesia vừa được FIFA (Liên đoàn Bóng đá thế giới) đánh giá rất cao, qua nỗ lực tổ chức rất thành công kỳ World Cup U.17 (kết thúc ngày 2.12, với đội tuyển U.17 Đức đoạt chức vô địch). Nhưng chỉ 1 ngày sau đó, đã xảy ra vụ bạo động giữa các CĐV của CLB PSIS Semarang và PSS Sleman trong trận đấu thuộc vòng 21 giải Liga 1 mùa 2023 - 2024. Điều này có thể gây ảnh hưởng đến những khả năng bóng đá Indonesia đang được FIFA đề nghị đăng cai thêm các sự kiện tầm cỡ lớn hơn của tổ chức này, như kỳ World Cup U.20 năm 2025", tờ BolaTimes cho biết.

Vì sao bóng đá Indonesia vẫn bạo động dù mới tổ chức thành công World Cup U.17? - Ảnh 1.

Indonesia vừa tổ chức rất thành công kỳ World Cup U.17

FIFA

Vì sao bóng đá Indonesia vẫn bạo động dù mới tổ chức thành công World Cup U.17? - Ảnh 2.

Chủ tịch PSSI, ông Erick Thohir (trái) và Chủ tịch FIFA, Gianni Infantino

PSSI

Ở trận đấu CLB PSIS Semarang thắng PSS Sleman (1-0) ngày 3.12 tại giải Liga 1 của Indonesia, trong những phút bù giờ CĐV 2 đội này do ngồi quá gần nhau trên khán đài đã có những lời lẽ khích bác qua lại. 

Sau đó, sự việc bùng nổ trở thành cuộc bạo động với các cuộc hỗn chiến giữa CĐV 2 đội từ trên khán đài tràn xuống sân. Theo kênh CNN Indonesia, Giám đốc điều hành CLB PSIS Semarang, ông Yoyok Sukawi đã bị CĐV đội khách PSS Sleman ném vật lạ trúng vào đầu bị thương phải khâu đến 8 mũi.

Đáng nói, đây không phải lần đầu bóng đá Indonesia để xảy ra sự cố bạo động nghiêm trọng trên sân cỏ ở các trận đấu tại giải Liga 1. Tháng 10.2022, trong trận đấu giữa 2 đội Arema và Persebaya tại sân Kanjuruhan ở Mahang, tỉnh Đông Java, đã xảy ra sự cố bạo động kinh hoàng với thảm kịch có đến 135 người chết. Vụ việc này là một phần nguyên nhân khiến bóng đá Indonesia sau đó bị mất quyền đăng cai kỳ World Cup U.20 năm 2023 (Argentina thay thế tổ chức hồi tháng 5 vừa qua).

Vì sao bóng đá Indonesia vẫn bạo động dù mới tổ chức thành công World Cup U.17? - Ảnh 3.

Vụ bạo động sân cỏ mới nhất ở bóng đá Indonesia

CHỤP MÀN HÌNH

Vì sao bóng đá Indonesia vẫn bạo động dù mới tổ chức thành công World Cup U.17? - Ảnh 4.

CĐV đánh nhau trên khán đài và kéo xuống sân

CHỤP MÀN HÌNH

FIFA chỉ trao quyền đăng cai World Cup U.17 năm 2023 cho Indonesia (diễn ra từ ngày 10.11 đến 2.12), sau khi cơ quan bóng đá nước này có chủ tịch mới là ông Erick Thohir, với những cam kết làm thay đổi toàn diện hình ảnh bóng đá Indonesia không còn bạo lực trên sân cỏ.

"Indonesia đã tổ chức rất thành công kỳ World Cup U.17 vừa kết thúc, nhận nhiều tín nhiệm từ FIFA với đề nghị đăng cai trở lại kỳ World Cup U.20 vào năm 2025. Thế nhưng, với sự việc bạo động mới xảy ra ngày 3.12, có thể gây ảnh hưởng đến những dự định của FIFA với bóng đá Indonesia", tờ BolaTimes chia sẻ.

"Hiện PSSI và ban tổ chức giải Liga 1 đã ban hành lệnh cấm tuyệt đối các CĐV mang các vật sắc nhọn vào sân, cấm treo cờ, băng rôn có những khẩu hiệu đả kích. Hoặc có những bài hát mang màu sắc chính trị, đả kích CĐV đối phương. Bên cạnh đó, các hành vi đốt pháo sáng, rọi đèn laser… cũng bị cấm tuyệt đối. Đây là những quyết định kịp thời nhằm siết chặt hơn nữa khả năng xảy ra bạo động sân cỏ như vừa qua, tại các trận đấu ở giải Liga 1 và mọi giải đấu khác", tờ BolaTimes bày tỏ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.