Sân chơi trí tuệ cho người trẻ

17/03/2022 10:51 GMT+7

Nhiều sân chơi trí tuệ được Thành đoàn Đà Nẵng tổ chức nhân Tháng Thanh niên 2022 với chủ đề “Tuổi trẻ sáng tạo” nhằm kết nối, tạo phong trào sáng tạo trẻ. Từ đó, hiện thực hóa những mô hình, ý tưởng có tính ứng dụng cao.

Diễn đàn “Chuyển đổi số và kỹ năng số cho sinh viên (SV)” vừa được Thành đoàn Đà Nẵng phối hợp cùng Sở KH-CN tổ chức hồi giữa đầu tháng 3 được giới trẻ ở thành phố biển quan tâm đặc biệt. Bởi SV có cơ hội vận dụng những kiến thức đã học vào thực tiễn, cũng là dịp tiếp cận về chuyển đổi số, kỹ năng số, xã hội số. Trong khuôn khổ diễn đàn còn có cuộc thi “SV nghiên cứu khoa học” năm 2022.

Nhiều bạn trẻ hào hứng tham gia hành trình “Học sinh THPT với khoa học công nghệ và tương lai”

HUY ĐẠT

Anh Lê Công Hùng, Phó bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội SV TP.Đà Nẵng, cho biết đây là sân chơi hết sức ý nghĩa, thể hiện sự quan tâm của thành phố đến với phong trào của SV, đặc biệt là phong trào SV nghiên cứu khoa học. "Cuộc thi những năm trước đã mang lại sự thành công, trong đó tìm kiếm ra những ý tưởng, nhiều mô hình, giải pháp… giúp cho thành phố có nhiều sản phẩm, ý tưởng góp phần đóng góp vào sự phát triển chúng của Đà Nẵng. Tôi mong muốn qua cuộc thi này sẽ được lan tỏa rộng rãi đến các đoàn viên thanh niên, các câu lạc bộ nghiên cứu khoa học, tạo ra nhiều sản phẩm mới, sáng tạo, mang lại nhiều ý nghĩa thiết thực trong cuộc sống”, anh Hùng nhắn nhủ.

Nuôi dưỡng ước mơ, theo đuổi đam mê

Ở bậc THPT, học sinh cũng đang có không gian mới để thể hiện. Thành đoàn Đà Nẵng cùng Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc (UNICEF) tại Việt Nam tổ chức hành trình “Học sinh THPT với khoa học công nghệ và tương lai” tại Trường ĐH Duy Tân. Hành trình khởi động từ ngày 9.3 và vừa kết thúc ngày 12.3, hơn 350 học sinh THPT đến từ 7 quận, huyện trên địa bàn TP.Đà Nẵng đã tham gia 7 đợt.

Cụ thể, trong mỗi hành trình, học sinh được giới thiệu và tham quan các không gian nghiên cứu. Đó là không gian thiết kế đồ họa và xưởng phim, điện - điện tử và công nghệ thông tin, thiết bị, hình thành tư duy, nghiên cứu về sản phẩm trong thời đại 4.0, nghiên cứu hóa tiên tiến (hóa sinh công nghệ cao), nghiên cứu thực hành mô phỏng y khoa... Từ đó, các câu lạc bộ được tạo điều kiện cho nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo có môi trường nghiên cứu và áp dụng mô hình câu lạc bộ khoa học ứng dụng; đoàn viên, thanh niên được thúc đẩy các hoạt động trải nghiệm nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo…

Em Nguyễn Thu Phương, học sinh lớp 12/9 Trường THCS Nguyễn Trãi (Q.Liên Chiểu), chia sẻ cảm xúc về chương trình rất ý nghĩa. “Tham gia các câu lạc bộ nghiên cứu khoa học là cơ hội để em được tiếp cận môi trường công nghệ, nuôi dưỡng ước mơ và theo đuổi đam mê trong tương lai. Thông qua những hành trình mà Thành đoàn tổ chức, khi được trải nghiệm, mỗi học sinh có thể tìm thấy đam mê cùng sự sáng tạo, điều này rất thiết thực với học sinh THPT như chúng em”, Thu Phương nói.

Anh Nguyễn Tuấn Kiệt, Phó bí thư Đoàn Thanh niên Trường ĐH Duy Tân, cho rằng thông qua hành trình lần này, các bạn học sinh có thể trải nghiệm được nhiều công nghệ tiên tiến, tạo sự phấn khích trong đam mê học tập công nghệ trong tương lai. “Hy vọng các em học sinh sẽ có được tinh thần sáng tạo trong học tập, xây dựng được tinh thần khởi nghiệp của mình. Đặc biệt, hành trình này cũng giúp các em học sinh định hướng chọn lựa được môi trường học tập của mình trong thời gian sắp đến, nhất là thời điểm sắp bước vào đại học”, anh Kiệt nói.

Đề tài có tính ứng dụng cao sẽ tham gia vườn ươm doanh nghiệp

Theo Ban tổ chức cuộc thi “SV nghiên cứu khoa học” năm 2022, đối tượng tham gia gồm SV hiện đang học tập tại các trường ĐH, CĐ, trung cấp, trường đào tạo nghề trên địa bàn TP.Đà Nẵng; theo hình thức cá nhân hoặc tập thể, có thể tham gia nhiều đề tài. Cuộc thi có 2 vòng, gồm cấp cơ sở và cấp thành phố. Kết quả cuộc thi dự kiến công bố vào tháng 11.2022.
Cơ cấu giải thưởng gồm: 1 giải đặc biệt (16 triệu đồng); 2 giải nhất (12 triệu đồng/giải, lĩnh vực khoa học tự nhiên, kỹ thuật, công nghệ, y dược, nông nghiệp và lĩnh vực khoa học xã hội, nhân văn); 2 giải nhì, 2 giải ba, 4 giải khuyến khích. Các tác giả, nhóm tác giả có đề tài lọt vào vòng chung kết được cấp giấy chứng nhận tham dự Cuộc thi SV nghiên cứu khoa học TP Đà Nẵng năm 2022. Ngoài ra, các đề tài có tính ứng dụng cao sẽ được giới thiệu tham gia vườn ươm doanh nghiệp và các chương trình khởi nghiệp của TP.Đà Nẵng.
Tại diễn đàn “Chuyển đổi số, kỹ năng số cho SV” vừa khởi động, có sự tham gia của diễn giả Lê Trí Hải, Chủ tịch HĐQT Công ty CP công nghệ thông tin Toàn Cầu Xanh, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ TP Đà Nẵng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.