Sân chơi hấp dẫn cho sinh viên cả nước

Hoàng Quỳnh
Hoàng Quỳnh
08/12/2022 07:59 GMT+7

Hôm qua 7.12 tại khách sạn Royal (TP.HCM), diễn ra lễ công bố Giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam lần thứ nhất năm 2023 do T.Ư Đoàn giao cho T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam và Báo Thanh Niên phối hợp với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) tổ chức thường niên.

Lễ công bố sân chơi đầy ý nghĩa dành cho sinh viên Việt Nam đón sự hiện diện của anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam; ông Nguyễn Hồng Minh, Phó tổng cục trưởng Tổng cục TDTT; ông Nguyễn Thanh Đề, Vụ trưởng Vụ Giáo dục thể chất (Bộ GD-ĐT); ông Trần Quốc Tuấn, Chủ tịch VFF; ông Nguyễn Trung Kiên, Phó chủ tịch VFF; bà Nguyễn Thị Ngọc Anh, Phó giám đốc Trung tâm hỗ trợ và phát triển sinh viên Việt Nam; ông Trần Văn Quỳnh, Ủy viên BCH VFF, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Vị Trí Vàng; ông Nguyễn Ngọc Khánh, Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Cafe Măng Đen, đại diện nhà tài trợ chính; nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Tổng biên tập Báo Thanh Niên; ông Hoàng Anh Tuấn, HLV U.20 Việt Nam; ông Nguyễn Quốc Tuấn, HLV U.17 Việt Nam; bà Phan Thị Phương Nhung - Đại diện Nhãn hàng Red Bull thuộc Công ty TCP Việt Nam; đại diện VFF, các cựu danh thủ Hồ Thanh Cang, Nguyễn Minh Phương, các nhà tài trợ đồng hành, các trường đại học cùng hơn 50 phóng viên đến từ các cơ quan thông tấn báo chí…

Đại diện BTC (từ trái qua): Ông Trần Văn Quỳnh (Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Vị Trí Vàng), Tổng thư ký VFF Dương Nghiệp Khôi, Tổng biên tập Báo Thanh Niên Nguyễn Ngọc Toàn, bà Nguyễn Thị Ngọc Anh (Phó giám đốc Trung tâm hỗ trợ và phát triển sinh viên Việt Nam) trả lời câu hỏi của các cơ quan thông tấn báo chí về giải đấu

độc lập

Cơ hội cho sinh viên tranh tài, cống hiến

Phát biểu tại buổi lễ, anh Nguyễn Minh Triết bày tỏ sự phấn khởi: “Việt Nam có khoảng 2,4 triệu sinh viên cả trong và ngoài nước. Trong đó, trải dài khắp các tỉnh thành trên cả nước có khoảng hơn 600 trường đại học, cao đẳng, học viện. Chúng ta biết rằng đối với sinh viên, sức trẻ, sự sáng tạo, sự cống hiến rất to lớn. Chính vì vậy, chúng tôi rất vinh dự khi được cùng Báo Thanh Niên, VFF tổ chức giải thể thao cho sinh viên Việt Nam. Trước đó, Hội Sinh viên cũng đã duy trì một giải đấu cho sinh viên Việt Nam nhưng ở bộ môn bóng đá trong nhà. Và hôm nay chúng ta được tham gia một giải đấu rộng hơn, lớn hơn. Đây cũng là cơ hội để cho các bạn sinh viên tranh tài và thỏa sức cống hiến cho các bộ môn thể thao trong thời gian ngồi trên giảng đường.

Chính thức ra mắt Giải bóng đá Thanh niên Sinh viên Việt Nam 2023

Có thể nói, giải đấu của chúng ta công bố hôm nay cũng trong dịp rất đặc biệt, khi còn khoảng một tuần nữa là sẽ tổ chức Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII. Đây cũng là đợt sinh hoạt chính trị rất lớn của thanh niên Việt Nam, trong đó có sinh viên, để hoạch định những phong trào, chương trình, đề án để phát triển thanh niên trong 5 năm tới. Trong đó, việc rèn luyện thể chất, phát triển thể chất cho thanh niên, sinh viên Việt Nam cũng là một trong những nội dung trọng tâm của Đại hội. Năm tới, năm 2023, chúng ta sẽ có Đại hội toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam cũng vào tầm này, tháng 12. Như vậy, chúng ta cũng sẽ đi qua mùa giải đầu tiên của Giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam. Qua đó, chúng ta sẽ tiếp tục tính toán, phát huy, phát triển hơn nữa các hoạt động thể dục thể thao của sinh viên.

Trong thời gian qua, Tổng biên tập Báo Thanh Niên Nguyễn Ngọc Toàn cũng đã ấp ủ ý tưởng tổ chức giải, nhưng điều kiện dịch bệnh chưa cho phép làm. Ban Biên tập Báo Thanh Niên đã rất nỗ lực để mời các đơn vị chức năng, doanh nghiệp tài trợ, hỗ trợ đồng hành để làm sao khi hết dịch, chúng ta có một giải đấu uy tín, chất lượng và có tính lan tỏa cao. Thay mặt Ban Bí thư, tôi rất hoan nghênh Ban Biên tập Báo Thanh Niên đã rất cố gắng, ngoài công việc chuyên môn của mình thì đã tạo ra nhiều sân chơi uy tín cho thanh niên, cho sinh viên.

Rất nhiều thương hiệu đã được Báo Thanh Niên tạo ra, như các giải đấu U.21, và tôi có niềm tin rằng Giải đấu Thanh Niên Sinh viên Việt Nam cũng sẽ là thương hiệu của Báo Thanh Niên trong thời gian tới đối với giới trẻ và toàn xã hội. Qua buổi họp mặt ý nghĩa như vậy, chúng tôi cũng mong muốn các thầy cô giáo, các tỉnh thành đoàn, các hội sinh viên các tỉnh thành phố, các trường hãy tìm hiểu thông tin và tổ chức tập luyện, thông tin triển khai để giải đấu này có sức lan tỏa, có chất lượng tốt nhất, góp phần vào thành công chung của giải đấu”.

Đây là cơ hội để cho các bạn sinh viên tranh tài và thỏa sức cống hiến cho các bộ môn thể thao trong thời gian ngồi trên giảng đường.

Anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam

Phát biểu tại lễ công bố giải, nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Tổng biên tập Báo Thanh Niên, cho biết sau một thời gian chuẩn bị, Báo Thanh Niên chính thức tổ chức Lễ công bố và ký kết hợp tác, ra mắt nhà tài trợ và các đơn vị đồng hành Giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam. Đây sẽ là giải đấu tạo thêm sân chơi thú vị cho sinh viên các trường đại học - cao đẳng nhằm giúp các bạn trẻ rèn luyện thể chất, giao lưu học hỏi, trau dồi thêm kiến thức thi đấu bóng đá để đẩy mạnh việc phát triển hơn nữa các hoạt động thể thao học đường. Giải đấu cũng là cơ hội để thông qua đó, VFF phát hiện thêm các tài năng từ ghế nhà trường để bổ sung vào các đội tuyển quốc gia, từ đó hướng đến việc sẽ thành lập đội tuyển bóng đá sinh viên Việt Nam thi đấu quốc tế trong tương lai.

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn nhấn mạnh: “Chúng tôi kỳ vọng sự kết hợp giữa VFF và Báo Thanh Niên sẽ giúp cho giải đấu tạo được tiếng vang và bằng uy tín, trách nhiệm với giới trẻ, với bóng đá Việt Nam, Báo Thanh Niên sẽ làm hết sức mình để giải đấu thực sự trở thành sân chơi cho các sinh viên có thể phô diễn được năng lực, sự đam mê, nâng tầm thể chất và có động lực tinh thần lớn để việc học tập càng trở nên hiệu quả hơn.

Là diễn đàn của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam với cơ quan chủ quản là T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Báo Thanh Niên luôn gắn bó sâu sát với các sự kiện thể thao của nước nhà, đặc biệt nhiều kinh nghiệm khi từng tổ chức các giải bóng đá U.21 quốc gia và U.21 quốc tế suốt hơn 25 năm qua. Cùng với sự phối hợp chặt chẽ về chuyên môn của VFF, sự hỗ trợ về tài chính của Công ty cổ phần Tập đoàn Cafe Măng Đen và các đơn vị đồng hành khác, Giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam được kỳ vọng sẽ tạo hiệu ứng tốt, mang thêm nhiều dấu ấn mới thiết thực cho bóng đá học đường, góp phần thúc đẩy giấc mơ World Cup của bóng đá Việt Nam sớm thành hiện thực”.

Tìm kiếm tài năng cho bóng đá nước nhà

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn cho biết các nước như Hàn Quốc, Nhật Bản, Mỹ có nhiều tài năng phát triển từ bóng đá sinh viên. Và vì thế Giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam cũng được kỳ vọng giúp tìm kiếm tài năng đóng góp cho bóng đá nước nhà. Tổng thư ký VFF Dương Nghiệp Khôi cũng thổ lộ có không ít cầu thủ chuyên nghiệp tại Việt Nam bước ra từ phong trào bóng đá học đường. “Tôi tin các cầu thủ là sinh viên ở các trường đại học nếu thể hiện được tài năng qua giải đấu này sẽ được các CLB săn đón, tuyển chọn để thi đấu chuyên nghiệp”, ông Khôi nói.

Các HLV Hoàng Anh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn cũng kỳ vọng giải bóng đá sinh viên là bước đệm cho các tài năng còn “ẩn mình” đâu đó để chắp cánh cho họ đến với môi trường bóng đá chuyên nghiệp hoặc cống hiến cho các đội tuyển Việt Nam. Các HLV của các CLB hạng nhì, hạng nhất hay chuyên nghiệp cũng cần để mắt đến giải sinh viên để tìm kiếm các tài năng.

Là nhà tài trợ chính cho giải đấu, ông Trần Văn Quỳnh, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Vị Trí Vàng, thổ lộ mong muốn được thấy bóng đá Việt Nam ngày càng có nhiều tài năng và phát triển bền vững. “Trước mắt chúng tôi tài trợ chính giải trong 3 năm, sau đó xem xét để đồng hành lâu dài hơn nữa. Tôi rất thích không khí bóng đá sinh viên và cũng sẵn sàng hỗ trợ cho các sinh viên có hoàn cảnh khó khăn”, ông Trần Văn Quỳnh khẳng định.

Nhiều đóng góp tâm huyết

Tham dự lễ công bố giải, đại diện trường đại học, phóng viên lẫn người hâm mộ cũng nêu một số câu hỏi, góp ý chân tình để giải đấu được trọn vẹn. Trước câu hỏi của phóng viên Ngọc Uyên (VTC) về việc giải chỉ tổ chức cố định tại TP.HCM hay sẽ luân phiên ở các tỉnh, nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn cho biết sẽ luân phiên tổ chức nhiều nơi để các sinh viên trên toàn quốc được tiếp cận, tận hưởng không khí của giải đấu. Nhà báo kỳ cựu Dư Hải (Báo Thể thao TP.HCM) gửi câu hỏi đến nhà tài trợ chính rằng vì sao không tài trợ 1 năm, 5 năm hay nhiều hơn mà là 3 năm và được ông Trần Văn Quỳnh thổ lộ nếu việc kinh doanh hanh thông, ông sẵn sàng tài trợ giải không những 3 năm mà đến 30 năm. Nhà báo Lê Tuấn (Báo Công an TP.HCM) đưa vấn đề những cầu thủ chuyên nghiệp nhưng đang theo học đại học thì có được thi đấu ở Giải Thanh Niên Sinh viên Việt Nam hay không và được đại diện VFF trả lời thấu đáo rằng không cho phép nhằm tạo sân chơi công bằng cho sinh viên.

Nhà báo Hải Thành, Phó tổng biên tập Báo Thanh Niên và bà Nguyễn Thị Ngọc Anh - Phó giám đốc Trung tâm hỗ trợ và phát triển sinh viên Việt Nam trao biểu trưng và hoa cảm ơn cho bà Phan Thị Phương Nhung (giữa) - Đại diện Nhãn hàng Red Bull thuộc Công ty TCP Việt Nam - đơn vị đồng hành giải đấu

độc lập

Đại diện các trường đại học trăn trở để làm sao việc dự giải không ảnh hưởng đến việc học tập của sinh viên, đồng thời những chính sách khen thưởng, tạo điều kiện cho sinh viên dự giải… Tất cả những vấn đề đặt ra đều được BTC ghi nhận và sẽ có sự phối hợp, bàn bạc cụ thể với các đơn vị liên quan nhằm giải đấu diễn ra thuận lợi nhất cho sinh viên để vừa có thể học tập tốt vừa tham gia sân chơi lành mạnh, bổ ích này.

Sau lễ ra mắt Công ty cổ phần Tập đoàn Cafe Măng Đen chính thức cho biết sẽ ký kết 5 năm với Báo Thanh Niên tổ chức Giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam.

Nhà báo Lâm Hiếu Dũng, Phó tổng biên tập Báo Thanh Niên (phải), ký kết hợp tác với VFF tổ chức giải đấu

Giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam được VFF thống nhất đưa vào hệ thống thi đấu quốc gia của các giải đấu ngoài bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam. Giải đấu sẽ chính thức khởi động sau lễ ký kết công bố và hợp tác hôm qua khi BTC căn cứ vào tình hình đăng ký của các đội bóng sinh viên từ các trường đại học, cao đẳng trên toàn quốc để công bố điều lệ giải và quyết định về phương thức thi đấu vòng loại (dự kiến trong tháng 2.2023). Vòng chung kết (dự kiến từ ngày 12 - 26.3.2023) tại TP.HCM sẽ có 12 đội bóng tham dự và thi đấu theo thể thức như các giải đấu U.19 và U.21 hiện hành.

Giải đấu ra mắt đúng lúc, đáp ứng yêu cầu rèn luyện thể dục thể thao cho sinh viên Việt Nam

Hà Ánh

Các giải bóng đá trước đây của Báo Thanh Niên rất chuyên nghiệp. Tôi cũng tin rằng Giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam cũng sẽ chuyên nghiệp và có chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu rèn luyện thể dục thể thao và thi đấu cho sinh viên Việt Nam. Đặc biệt là khi giải đấu này có sự tham gia của những đội tuyển bóng đá các trường từng có thành tích thi đấu tốt.

Bản thân các cầu thủ bóng đá sinh viên Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM rất mong đợi giải này - giải đấu mang tính lành mạnh, rất tốt cho các phong trào thể thao của sinh viên. Đương nhiên đến với giải này sinh viên Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM mong muốn có trải nghiệm tốt nhất với kết quả cao nhất.

Thạc sĩ Đặng Kiên Cường, Phó chủ tịch Hội thể thao Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM, Ủy viên BCH Hội thể thao ĐH Việt Nam

Mô hình cho các môn thể thao khác

NVCC

Tôi đánh giá cao và kỳ vọng vào Giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam do Báo Thanh Niên khởi xướng và đứng ra tổ chức. Đây sẽ là sân chơi hết sức bổ ích và là mô hình cho các môn thể thao khác, đồng thời cũng là cơ hội để tìm kiếm những tài năng trẻ bồi dưỡng cho các đội tuyển quốc gia.

Năm 2020, ĐH Quốc gia TP.HCM đã xây dựng đề án và triển khai giải bóng đá ĐH Quốc gia TP.HCM mở rộng với tên gọi SV-League. Giải SV-League đã rất thành công và được xã hội đánh giá cao ngay năm đầu tiên ra mắt nhưng tiếc là mùa giải năm 2021 phải hoãn lại vì dịch Covid-19. Và năm nay lịch khởi động SV-League chúng tôi cũng thống nhất dời lại sau giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam một nhịp để ủng hộ giải bóng đá Báo Thanh Niên.

Tôi mong rằng BTC, các nhà tài trợ và xã hội hãy ủng hộ, duy trì và phát triển sân chơi này nói riêng cũng như các hoạt động thể dục thể thao học đường nói chung.

PGS-TS Nguyễn Đình Tứ, Chánh văn phòng ĐH Quốc gia TP.HCM

Hứng khởi tham gia

Mỹ Quyên

Giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam đối với đội bóng của trường là một giải đấu lớn mà lần đầu tiên chúng tôi có cơ hội tham gia. Đội bóng của chúng tôi được tuyển chọn từ đội giải nhất và giải nhì từ giải bóng đá cấp trường.

Bắt đầu từ tuần sau đội bóng sẽ tập luyện để tham gia giải.

Lần này tham gia giải của Báo Thanh Niên, chúng tôi rất hứng khởi với tinh thần giao lưu, học tập và quan sát thực tiễn để có thêm kinh nghiệm chứ không đặt nặng thành tích.

Ông Tống Thành Hậu, Bí thư Đoàn Trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng

Giải lớn về quy mô tổ chức

Mỹ Quyên

Đội bóng của trường từng tham gia giải vô địch bóng đá sinh viên toàn quốc năm 2022. Sắp tới đội bóng sẽ bổ sung thêm 15 VĐV vì có một số bạn đã ra trường.

Theo tôi, giải bóng đá sinh viên do Báo Thanh Niên tổ chức là một giải lớn về quy mô tổ chức và có thể nói tốt hơn rất nhiều giải khác dành cho sinh viên. Mục tiêu của chúng tôi là sẽ cố gắng vượt qua vòng loại vì giải này có quá nhiều đội mạnh.

Ông Nguyễn Quốc Nam, phụ trách đội bóng Trường ĐH Công nghệ TP.HCM

Giải đấu lớn, chuyên nghiệp

NVCC

Khi nhận được thông tin về giải bóng đá này, nhà trường đã triển khai thông tin đến các bạn sinh viên. Từ đây các bạn sinh viên đã có thêm một giải đấu chuyên nghiệp để giao lưu phát triển phong trào bóng đá, bộ môn còn rất thiếu với sinh viên hiện nay.

Chúng tôi đánh giá đây là một giải đấu lớn, chuyên nghiệp, là sân chơi mới mẻ cho các em sinh viên, nên nhà trường xác định phải triển khai ngay đến CLB bóng đá, lên kế hoạch tập luyện cho các em hướng đến giải đấu với tinh thần quyết tâm cao nhất, mong muốn đội bóng sẽ tiến xa trong giải đấu này.

Thạc sĩ Cao Quảng Tư, đại diện Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn

Hà Ánh - Mỹ Quyên (ghi)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.