Sân bay, bến xe bắt đầu ‘nóng’

09/02/2018 07:15 GMT+7

Đến thời điểm này, tại nhà ga sân bay, bến xe, lượng người đổ về quê ăn tết bắt đầu tăng nhanh. Giao thông quanh các khu vực này “nóng” lên từng giờ.

Khuyến cáo hạn chế đón, tiễn
Ngày 8.2, theo ghi nhận của Thanh Niên, nhiều tuyến đường dẫn ra sân bay Tân Sơn Nhất (TSN) bắt đầu đông đúc hơn, xe cộ di chuyển chậm, buổi chiều tối ùn ứ nhẹ ở hướng vào sân bay. Do tần suất các chuyến bay dày hơn, lượng người dồn về sân bay cũng liên tục tăng cao. Khu vực ga quốc tế đông nghẹt người đến đón thân nhân về nước.
Ông Trần Doãn Mậu, Giám đốc Cảng vụ hàng không Miền Nam, khuyến cáo hành khách nên hạn chế người thân ra sân bay đón, tiễn. “Hiện nay, có khi 1 người đi/về có đến 4 - 5, thậm chí cả chục người đón, tiễn, dẫn đến lượng người ở sân bay rất cao”, ông Mậu nói. Ông Đặng Tuấn Tú, Giám đốc Cảng hàng không quốc tế TSN, cho biết lượng hành khách đi trong nước vào cao điểm tết khoảng 134.000 khách/ngày. Tần suất các chuyến bay cũng sẽ tăng từ 10 - 15% so với cùng kỳ năm 2017.
Tại khu vực các bến xe (BX) Miền Đông và Miền Tây, lượng khách cũng bắt đầu tăng. Nhiều hành khách do sợ kẹt xe đã đến bến trước giờ xe chạy cả tiếng đồng hồ nên xảy ra cảnh nhiều người ngồi, nằm trên các băng ghế ở BX Miền Đông.
Trong khi đó, ga Sài Gòn hiện mỗi ngày có khoảng 18 - 22 chuyến tàu xuất phát, với khoảng 14.000 - 16.000 hành khách. Ga đã bố trí nhiều nhân viên hỗ trợ mang vác hành lý cho hành khách là người lớn tuổi, phụ nữ có thai, người khuyết tật...
CSGT huy động 100% quân số
Để tránh tình trạng quá tải trầm trọng trong sân bay, theo ông Tú, ngoài việc bổ sung thêm 28 bãi đậu máy bay, sân bay hiện cũng đã đưa vào khai thác toàn bộ đường lăn E8, phá thế độc đạo của đường lăn E6 nên sẽ hạn chế tình trạng máy bay phải bay lòng vòng trên trời. Bên cạnh đó, tại sân bay hiện cũng lắp đặt tổng cộng 20 máy soi chiếu an ninh cho hành lý xách tay, giúp làm các thủ tục nhanh hơn cho hành khách.
Tuy nhiên, lo ngại hàng đầu là tình trạng ùn tắc giao thông trên đường Trường Sơn và khu vực trước ga quốc nội, vòng xoay Lăng Cha Cả, vẫn diễn biến phức tạp. Trả lời Thanh Niên chiều 8.2, trung tá Nguyễn Văn Bình, Đội trưởng Đội tham mưu thuộc Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC67) Công an TP.HCM, cho biết PC67 đã thành lập 4 cụm công tác tập trung để chống kẹt xe, bao gồm: TSN, Cát Lái, khu trung tâm TP, Nam Sài Gòn. Đặc biệt, tại 2 cửa ngõ cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây và TP.HCM - Trung Lương, PC67 tăng cường phối hợp với C67, các trạm thu phí cao tốc để chống kẹt xe các điểm nóng ùn tắc sát cao tốc. Theo ghi nhận của Thanh Niên, ở cửa ngõ phía đông TP, các tuyến đường như xa lộ Hà Nội, Mai Chí Thọ (Q.2), Đồng Văn Cống, đặc biệt là đoạn nối cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, ngày 8.2, hàng nghìn ô tô, nhất là xe container nối đôi nhau kéo dài hàng ki lô mét từ sáng sớm. Buổi trưa, khu vực này đỡ kẹt xe hơn nhưng đến 15 giờ chiều thì tình trạng ùn ứ tái diễn.
Trung tá Huỳnh Trung Phong, Trưởng PC67 Công an TP.HCM, cho biết thêm PC67 đã xây dựng kế hoạch và giao nhiệm vụ cụ thể đến từng đơn vị để đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Trong đó, chú trọng việc phân luồng, huy động 100% quân số tham gia điều tiết giao thông 24/24 giờ. Lực lượng Thanh tra GTVT TP cũng huy động 100% quân số để thanh kiểm tra thường xuyên các khu vực phức tạp về trật tự an toàn giao thông tại BX Miền Đông, Miền Tây, An Sương, QL13, Khu du lịch Suối Tiên...
Hà Nội cam kết đủ xe khách
Trong chiều qua 8.2, ông Khuất Việt Hùng, Phó chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT quốc gia, đã kiểm tra tình hình hoạt động xe khách phục vụ dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 tại BX Mỹ Đình, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài.
Ông Nguyễn Anh Toàn, Giám đốc Công ty CP BX Hà Nội, cho biết các bến đã có phương án đảm bảo đầy đủ phương tiện vận tải để đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, đảm bảo an toàn cho hành khách đi xe, không để xảy ra chen lấn, giành giật, không có tình trạng bắt chẹt hành khách, nâng giá vé. Do số ngày nghỉ trước tết dài nên khách sẽ dàn đều, dự kiến lượng khách qua bến dịp cao điểm, từ 13.2 (28 tết), sẽ tăng 30 - 50% so với ngày thường. Hiện các phương tiện vận tải trên các bến mới đạt 50% hệ số trọng tải phương tiện, vì vậy lượng xe về cơ bản vẫn đáp ứng được nhu cầu đi lại của hành khách. Một số tuyến như Quảng Ninh, Thanh Hóa, Thái Bình, Vinh, Sơn La, Lào Cai... có thể xảy ra ùn ứ cục bộ vào từng thời điểm, nhưng lượng xe trên tuyến và xe dự phòng tăng cường vẫn có khả năng vận chuyển hết lượng khách trong ngày.
Bà Phan Thị Thu Hiền, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ VN, lưu ý vài năm qua vé xe khách được bán trên mạng nên người dân đã có sự chủ động và lựa chọn dễ dàng trong việc đi lại, nhưng vẫn còn tình trạng hành khách phải mua vé giá cao so với niêm yết, nên cần kiểm tra. Đặc biệt, một số xe xuất bến đúng số người nhưng ra ngoài đường thì bắt đầu nhồi nhét khách. Nếu xe chở quá số người quy định, hành khách cần phản ánh về đường dây nóng của Tổng cục để có phương án xử lý nghiêm.
Tại sân bay Nội Bài, lượng hành khách từ các tỉnh phía nam cũng như quốc tế về Hà Nội bắt đầu tăng nhanh. Ông Vũ Ngọc Kiểm, Phó giám đốc Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, cho biết dự kiến các chuyến nội địa đi tập trung trong 10 ngày, dịp trước tết từ 5.2, hành khách thông qua cảng khoảng 3.000 khách/giờ. Riêng nhà ga khách T2 có 96 quầy thủ tục hàng không phục vụ chuyến bay quốc tế, đảm bảo đáp ứng tốt giai đoạn cao điểm. Nhà ga hành khách T1 phục vụ chuyến bay nội địa duy trì từ 50 - 54 quầy tại sảnh A, B và 38 quầy tại sảnh E, đảm bảo phục vụ đợt cao điểm tết, đặc biệt dự phòng chuẩn bị từ 3 - 5 quầy di động để đáp ứng khung giờ cao điểm.
Lượng khách dồn về sân bay Tân Sơn Nhất bắt đầu gia tăng nhanh từ ngày 8.2 Ảnh: Ngọc Dương

Theo ông Kiểm, dự kiến tổng chuyến bay đi/đến qua Nội Bài trong dịp tết sẽ đạt khoảng 500 - 550 chuyến. Để đảm bảo thông suốt trong kết nối từ sân bay với trung tâm TP.Hà Nội, hiện có 8 tuyến xe buýt kết nối, 14 hãng taxi đảm bảo hoạt động 24/24 giờ để phục vụ hành khách.
Mở 2 chuyến bay đưa người Việt từ Đài Loan về miền Tây đón tết
Ngày 8.2, chi nhánh Vietnam Airlines tại Cần Thơ cho biết trong dịp tết, Vietnam Airlines sẽ mở 2 chuyến bay từ Đài Loan đi Cần Thơ và chiều ngược lại để đưa hơn 200 hành khách, chủ yếu là người ở các tỉnh, thành ĐBSCL đang sinh sống, làm việc tại Đài Loan về quê đón tết. Cụ thể, chuyến bay đầu tiên từ Đài Loan đến Cần Thơ dự kiến đáp xuống sân bay Cần Thơ lúc 9 giờ 20 phút ngày 10.2 chở theo 89 hành khách. Chuyến bay thứ 2 dự kiến đáp xuống sân bay Cần Thơ lúc 1 giờ 10 phút sáng 14.2, chở theo 114 hành khách. Hai chuyến bay từ Cần Thơ trở lại Đài Loan dự kiến bắt đầu ngày 20.2.
Đình Tuyển
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.