Sân bay 3 miền tất bật đón người từ vùng dịch về nước

01/03/2020 07:37 GMT+7

Các địa phương có sân bay được chọn làm 'bến đỗ' đón người từ vùng dịch Covid-19 về nước đã sẵn sàng khâu tiếp nhận, sàng lọc, cách ly y tế...

Trong ngày 29.2, các chuyến bay về từ Hàn Quốc của các hãng hàng không trong nước vẫn hạ cánh theo thông lệ xuống sân bay Nội Bài (Hà Nội), Tân Sơn Nhất (TP.HCM); trong đó Vietnam Airlines có 6 chuyến bay từ Hàn Quốc về. Lượng khách từ Hàn Quốc về Việt Nam, trong đó có về Hà Nội qua sân bay Nội Bài, vẫn cao.
Những người từ vùng dịch về, chờ đưa đi cách ly sau khi nhập cảnh sân bay Tân Sơn Nhất ẢNH: ĐỘC LẬP

Những người từ vùng dịch về, chờ đưa đi cách ly sau khi nhập cảnh sân bay Tân Sơn Nhất

Ảnh: Độc Lập

Theo thống kê, chỉ tính từ 6 giờ sáng 27.2 đến 6 giờ sáng 28.2, cả nước đã có 1.168 hành khách thuộc diện buộc phải cách ly y tế đi qua các cảng hàng không sân bay, tập trung tại sân bay Nội Bài, Tân Sơn Nhất, Đà Nẵng, Cam Ranh (Khánh Hòa) và Cát Bi (Hải Phòng). Các hành khách này đều được đi theo luồng riêng để ra xe đưa đến nơi cách ly theo quy định. Dự kiến lượng khách từ Hàn Quốc về Việt Nam thuộc diện phải cách ly trong vài ngày tới vẫn duy trì ở mức cao, tập trung chủ yếu tại sân bay Nội Bài và Tân Sơn Nhất.

Kiểm tra thân nhiệt 100% hành khách

Trong khi đó, theo phương án đã được thông qua, có 3 sân bay được chọn làm địa điểm đón các chuyến bay chở người từ các vùng dịch Covid-19 về nước. Cụ thể, ở phía bắc có sân bay Vân Đồn (Quảng Ninh), ở miền Trung có sân bay Phù Cát (Bình Định) và ở phía nam có sân bay Cần Thơ (TP.Cần Thơ).
Ngày 29.2, ông Nguyễn Tuấn Thanh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, cho biết tỉnh đã sẵn sàng tiếp đón, cách ly y tế đối với công dân Việt Nam từ các nước có dịch Covid-19 về sân bay quốc tế Phù Cát.
Tỉnh Bình Định đã thành lập 2 khu cách ly y tế, gồm Trung tâm huấn luyện, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh tỉnh Bình Định (ở xã Cát Tân, H.Phù Cát) và Trung tâm huấn luyện quân sự quốc gia 2 (ở xã Bình Thành, H.Tây Sơn). Phía sân bay Phù Cát cũng đã tăng cường tất cả lực lượng sẵn sàng trong trường hợp có chuyến bay quốc tế đến từ các địa bàn có dịch, đồng thời bố trí khu vực cách ly khi khách xuống sân bay, kiểm tra thân nhiệt và y tế, sau đó đưa công dân về địa điểm cách ly.
Lãnh đạo UBND tỉnh Bình Định kiểm tra công tác tiếp đón hành khách tại sân bay Phù Cát Ảnh: Hoàng Trọng

Lãnh đạo UBND tỉnh Bình Định kiểm tra công tác tiếp đón hành khách tại sân bay Phù Cát

Ảnh: Hoàng Trọng

Theo kế hoạch của UBND tỉnh Bình Định, Sở Y tế tỉnh Bình Định được giao nhiệm vụ thực hiện giám sát, theo dõi y tế và kịp thời cách ly y tế khi có bất kỳ triệu chứng nào của bệnh đối với người đến từ vùng có dịch Covid-19 đã nhập cảnh Việt Nam trong vòng 14 ngày qua; đồng thời thực hiện giám sát, khai báo y tế, theo dõi sức khỏe đối với công dân đến từ các vùng khác của Hàn Quốc theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Trước mắt, tỉnh Bình Định sẽ áp dụng biện pháp đo thân nhiệt từ xa đối với tất cả hành khách tại sân bay Phù Cát; trường hợp phát hiện hành khách có dấu hiệu sốt, ho... thì cách ly tạm thời tại chỗ để tiến hành khai thác thông tin y tế và xử lý theo quy trình được Bộ Y tế quy định.

Tiếp tục kiểm soát chặt chẽ

Sáng 29.2, chuyến bay mang số hiệu VJ955 của Vietjet Air chở 117 hành khách, chủ yếu là người Việt, từ Seoul (Hàn Quốc) về Việt Nam hạ cánh tại sân bay Cần Thơ. Sau chuyến bay này, Vietjet Air sẽ tạm ngưng khai thác đường bay Cần Thơ - Seoul do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Ngay sau khi hành khách làm thủ tục tại khu vực nhập cảnh, phía sân bay đã kết hợp Đội kiểm dịch y tế quốc tế thuộc Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.Cần Thơ tiến hành đo thân nhiệt, khai báo y tế... cho tất cả hành khách. Có 16 hành khách trên chuyến bay này được đưa về cách ly tập trung tại Trường Quân sự TP.Cần Thơ. Sức khỏe của những người vào khu cách ly, cũng như tất cả các hành khách khác đều bình thường tại thời điểm nhập cảnh.
Ông Cao Minh Chu, Giám đốc Sở Y tế TP.Cần Thơ, cho biết tính đến 16 giờ cùng ngày, Cần Thơ đang cách ly 45 người tại Trường Quân sự TP.Cần Thơ. Theo ông Chu, việc giám sát dịch Covid-19 ở Cần Thơ được thực hiện rất chặt chẽ, ai cũng có tờ khai y tế khi lên máy bay để khai báo xuất phát từ đâu; khi đáp máy bay được kiểm dịch, đo thân nhiệt. Những hành khách đi qua vùng dịch Daegu và Bắc Gyeongsang (Hàn Quốc) khi nhập cảnh vào Cần Thơ đều được phân luồng đi riêng, kiểm dịch đo thân nhiệt
và sau đó được đưa lên xe y tế chuyên dụng, đưa về Trường Quân sự TP.Cần Thơ cách ly y tế 14 ngày. Những người từ Hàn Quốc không đi qua các vùng dịch cũng sẽ phải khai báo, kiểm tra và tuyên truyền cách ly tại gia đình dưới sự giám sát, kiểm tra chặt chẽ của cơ quan y tế địa phương.
Hành khách về từ Hàn Quốc tại sân bay Cần Thơ Ảnh: Đình Tuyển

Hành khách về từ Hàn Quốc tại sân bay Cần Thơ

Ảnh: Đình Tuyển

“Sở Y tế đặc biệt khuyến cáo những người đi từ vùng dịch Covid-19 nên khai báo một cách chính xác. Tới nay, nhìn chung ý thức cách ly để phòng ngừa bệnh, bảo vệ bản thân và gia đình của người dân rất tốt. Việc cách ly rất nghiêm ngặt, chặt chẽ, an toàn và các chế độ ăn uống, ngủ nghỉ... của những người bị cách ly cũng được đảm bảo”, ông Chu nói.
Cũng liên quan đến việc cách ly y tế, đại tá Trịnh Hoài Văn, Phó chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự TP.Cần Thơ, thông tin hiện khu vực cách ly được bố trí từ 200 - 250 giường. Mỗi phòng chuẩn bị cho khoảng 4 người ở. Những người cách ly hằng ngày được kiểm tra thân nhiệt từ 2 - 3 lần. Nếu sau 14 ngày sức khỏe bình thường và ổn định sẽ cho ra khỏi khu vực cách ly.

Áp dụng quy trình đặc biệt

Thông tin từ Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn (Quảng Ninh) cho hay, đơn vị này đã chuẩn bị xong các phương án cần thiết để đón các chuyến bay đưa hành khách về từ Hàn Quốc.
Theo đó, Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn đã bố trí 2 máy đo thân nhiệt loại hiện đại nhất để giám sát các hành khách; đồng thời tổ chức xịt khử trùng toàn bộ luồng đi của khách để tránh lây nhiễm chéo. Hành khách là người Việt Nam sau khi đáp chuyến bay xuống sẽ được đưa đi cách ly theo dõi 14 ngày tại Trường Quân sự tỉnh Quảng Ninh (P.Nam Khê, TP.Uông Bí, Quảng Ninh). Hành khách là người Hàn Quốc sẽ được đưa đi cách ly tại Bệnh viện đa khoa TP.Cẩm Phả (Quảng Ninh).
Ông Phạm Ngọc Sáu, Giám đốc Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn, cho biết đơn vị đã huy động 50 người tham gia làm nhiệm vụ phối hợp với các cơ quan chức năng đón hành khách trên các chuyến bay từ Hàn Quốc. “Tất cả các chuyến bay khi đáp xuống sẽ áp dụng quy trình đặc biệt. Theo đó, máy bay phải đậu ở ngoài bến đỗ, sử dụng xe thang cho hành khách xuống để đưa vào khu vực dành riêng ngoài trời làm thủ tục nhập cảnh, kiểm tra hải quan... Hành khách sẽ mặc đồ phòng dịch và đưa về nơi cách ly”, ông Sáu nói.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.