Samuel L.Jackson, Danny Glover nhận giải Oscar danh dự

Đỗ Tuấn
Đỗ Tuấn
27/03/2022 10:05 GMT+7

Lễ trao giải Oscar (diễn ra ngày 27.3) đã mở đầu bằng giải Oscar danh dự trao cho Samuel L.Jackson, Danny Glover và các diễn viên khác hôm 25.3, vì sự cống hiến của họ trong nhiều thập kỷ làm phim và hỗ trợ nhân đạo, theo Reuters .

Samuel L.Jackson (73 tuổi) là một trong những nghệ sĩ nhận được giải danh dự từ Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ, nơi tổ chức Oscar sẽ trao giải cho nhiều hạng mục khác tại buổi lễ trực tiếp truyền hình vào ngày 27.3 (giờ Mỹ).

Nam diễn viên Denzel Washington giới thiệu Samuel L.Jackson tại sự kiện hôm 25.3 bằng thông tin rằng nam diễn viên da màu Jackson đã xuất hiện trong 152 bộ phim với một sự nghiệp điện ảnh đồ sộ.

Samuel L.Jackson (trái) và Danny Glover

REUTERS

Samuel L.Jackson thể hiện vai Nick Fury trong các bộ phim siêu anh hùng Avengers và được đề cử giải Oscar cho vai diễn ăn khách qua phim Pulp Fiction năm 1994 của đạo diễn Quentin Tarantino.

Khi lên nhận giải hôm 25.3, Jackson đã gửi lời cảm ơn đến gia đình, đại diện doanh nghiệp "và tất cả những người đã từng mua vé xem bất kỳ bộ phim nào của tôi".

Jackson nói: “Tôi đã cố gắng mang lại sự thư giản, giải trí cho khán giả theo cách của Hollywood. Điều đó khiến khán giả quên đi cuộc sống của mình trong vài giờ, hồi hộp, háo hức hoặc phấn khích qua từng bộ phim”.

Samuel L.Jackson vai Nick Fury trong bom tấn Avengers (2012)

IMDB

Danny Glover (75 tuổi), ngôi sao của Lethal Weapon nhận được Giải thưởng Nhân đạo Jean Hersholt vì ủng hộ công lý và nhân quyền. Ông hiện là đại sứ thiện chí cho UNICEF. Biên kịch kiêm đạo diễn Elaine May và nữ diễn viên Na Uy Liv Ullmann cũng được vinh danh.

Ullmann là người cộng tác thường xuyên với đạo diễn Thụy Điển Ingmar Bergman, xuất hiện trong các bộ phim như Persona, The Passion of AnnaCries and Whispers… Ullmann được đề cử hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc qua phim The Emigrants năm 1971 và Face to Face năm 1976. May đã nhận được đề cử Oscar Kịch bản chuyển thể xuất sắc qua phim Heaven Can Wait năm 1978 và Primary Colors năm 1999.

Samuel L.Jackson hiện là nam diễn viên có doanh thu phim đóng cao nhất mọi thời đại, thu về hơn 27 tỉ USD tại phòng vé toàn cầu trong hơn 5 thập kỷ qua với 152 phim ông từng đóng. Ông nổi tiếng qua các phim Coming to America (1988), Goodfellas (1990), Patriot Games (1992), Juice (1992), Menace II Society (1993), True Romance (1993), Jurassic Park (1993), Do the Right Thing (1989), Jungle Fever (1991), Pulp Fiction (1994), Jackie Brown (1997), Django Unchained (2012), Kong: Skull Island (2017)…

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.