Samsung Vina: thêm 300 ngàn USD cho chương trình “Từ trái tim đến trái tim”

19/01/2007 14:56 GMT+7

Ngày 19.1, tại khách sạn Daewoo, Công ty Điện tử Samsung Vina, Trung tâm Y tế Samsung Hàn Quốc và Bệnh viện Nhi T.Ư tổ chức buổi lễ tổng kết thành công của chương trình “Từ trái tim đến trái tim” (Heart to Hearts) giai đoạn I (2003-2006). Đồng thời, Samsung trao tặng xe cứu thương trị giá 37.000 USD cho bệnh viện Nhi T.Ư và công bố tài trợ 300.000 USD cho giai đoạn II (2007-2011).

Chương trình “Từ trái tim đến trái tim” được khởi xướng vào năm 2003 với sự phối hợp thực hiện giữa Samsung Vina, Trung tâm Y tế Samsung Hàn Quốc và Bệnh viện Nhi T.Ư về vấn để phẫu thuật tim bẩm sinh cho trẻ em VN . Chương trình nhằm tài trợ phẫu thuật và chữa trị cho các bệnh nhi tim bẩm sinh hiểm nghèo, chuyển giao công nghệ và kỹ thuật, đưa các bác sĩ VN  sang Hàn Quốc đào tạo và hỗ trợ trang thiết bị y tế cho bệnh viện. Samsung Vina là đơn vị tài trợ về tài chính, Trung tâm Y tế Samsung với trình độ y học hàng đầu thế giới phụ trách về công tác chuyên môn và Bệnh viện Nhi T.Ư đơn vị nhận tài trợ.

Giai đoạn I của chương trình từ 2003 đến nay tổng số tiền tài trợ là 250.000 USD đã đạt được những thành công to lớn rất đáng khích lệ. Chương trình đã giúp phẫu thuật thành công 41 trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh hiểm nghèo trong đó 9 trường hợp phức tạp được sang điều trị tại Hàn Quốc. Quan trọng hơn, việc chuyển giao về công nghệ và kỹ thuật phẫu thuật tim đã được thực hiện thành công giữa Trung tâm Y tế Samsung cho các bác sỹ ở bệnh viện Nhi T.Ư. 30 bác sĩ bệnh viện Nhi T.Ư  đã sang Trung tâm Y tế Samsung tại Hàn Quốc để tham dự các khóa đào tạo ngắn hạn. Nhờ những kỹ thuật được chuyển giao và các kỹ năng được đào tạo từ Hàn Quốc, nhóm bác sỹ của bệnh viện đã phẫu thuật tim thành công cho 300 ca bệnh nhi tại VN . Đồng thời, chương trình đã tài trợ một số trang thiết bị y tế hiện đại cho bệnh viện trị giá 43.000 USD.

Trên thực tế, rất ít gia đình tại VN  hiện nay đủ sức trả chi phí cho một ca phẫu thuật tim phức tạp. Không những thế, có rất nhiều trường hợp hiểm nghèo mà với trình độ cũng như trang thiết bị hiện tại tại VN  không thể thực hiện thành công. Vì vậy, với sự tài trợ tài chính của Samsung Vina, trình độ y học hàng đầu thế giới của Trung tâm Y tế Samsung và tấm lòng của các bác sĩ tại bệnh viện Nhi VN , chương trình “Từ trái tim đến trái tim” giai đoạn I đã thực sự rất có ý nghĩa. TS Phạm Hữu Hòa –Trưởng khoa Tim mạch – Bệnh viện Nhi T.Ư  cho biết: “Thành công nhất của chương trình là đã cứu chữa được 41 bệnh nhi tim bẩm sinh  hiểm nghèo và xây dựng được đội ngũ cán bộ có trình độ chuyên môn ngày càng cao trong việc điều trị các ca bệnh tim. Đồng thời, học hỏi được khả năng làm việc theo nhóm trong việc chữa trị các ca tim mạch từ các y bác sĩ Hàn Quốc. Qua những gì đã được chuyển giao, các bác sĩ VN  đã ứng dụng và chữa trị thành công trên 300 trường hợp khác tại VN ”

             Vĩnh Thắng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.