Samsung SDI sẽ tập trung sản xuất pin an toàn

04/01/2017 10:04 GMT+7

“Chúng ta nên thiết lập một văn hóa doanh nghiệp đặt vấn đề an toàn lên hàng đầu”. Đó là lời nhận xét từ Cho Nam-seon, Giám đốc Samsung SDI cho biết trong bài phát biểu tại cuộc họp đầu năm của công ty.

Theo PhoneArena, sau một năm được cho là thảm họa với sự cố Galaxy Note 7 bốc cháy, với một trong những nguyên nhân là do dùng pin Samsung SDI, công ty Hàn Quốc đã bắt đầu năm mới với một thông điệp rất rõ ràng gửi đến nhân viên của mình, trong đó đặt an toàn lên hàng đầu là văn hóa làm việc tại công ty.
Để đạt được điều này, nhà sản xuất pin Hàn Quốc có kế hoạch mở rộng đầu tư vào sự an toàn, đánh giá và sửa chữa các thiết kế, cũng như tổ chức phương pháp sản xuất.
Ông Cho giải thích: “Để có lợi thế cạnh tranh trong sản phẩm, chúng ta cần xuất phát từ những yếu tố cơ bản về phát triển, sản xuất, chất lượng và chi phí. Tại Samsung SDI, lợi thế cạnh tranh sẽ được cải thiện khi công ty tập trung phát triển các vật liệu, xây dựng quy trình phát triển tiêu chuẩn và tăng cường năng lực của các ngành khác nhau”.
Cũng theo ông Cho, Samsung SDI đã tập trung xây dựng văn hóa doanh nghiệp từ năm ngoái thông qua các sắp xếp hợp lý, và công ty có kế hoạch cải thiện hơn nữa vấn đề này trong thời gian tới.
Trước đó, Samsung SDI bị cáo buộc là nguyên nhân chính gây ra sự cố Galaxy Note 7 bốc cháy, mặc dù thực tế cuộc điều tra sâu rộng từ Samsung sau đó vẫn chưa cho thấy kết quả nguyên nhân cụ thể. Và trong khi mọi người vẫn đang chờ đợi kết quả điều tra từ Samsung thì những nỗ lực của Samsung SDI đặt ra là rất quan trọng để có thể giúp công ty lấy lại lòng tin của người tiêu dùng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.