Salah lên tiếng về đưa ra những đề nghị điên rồ để ở lại Liverpool

Tây Nguyên
Tây Nguyên
11/01/2022 20:42 GMT+7

Tiền đạo Mohamed Salah của Liverpool phủ nhận việc đưa ra ‘những điều khoản điên rồ’ trong hợp đồng mới, nhưng muốn thỏa thuận phản ánh những đóng góp to lớn của anh tại Anfield.

Tuyển thủ 29 tuổi của Ai Cập chỉ còn dưới 18 tháng trong hợp đồng hiện tại và đã nhắc lại việc anh ở lại hay ra đi vẫn nằm trong tay của Liverpool. Nhiều thông tin cho rằng Salah, người đã vô địch Champions League và Ngoại hạng Anh cùng Liverpool, đang muốn mức lương hàng tuần hơn 300.000 bảng. Đề nghị này sẽ phá vỡ cơ cấu lương của “Quỷ đỏ” và chính sách của CLB khi chủ sở hữu miễn cưỡng trao các hợp đồng béo bở cho các cầu thủ khi họ đạt 30 tuổi.

Salah muốn Liverpool tôn trọng sự đóng góp của anh trong bản hợp đồng mới

afp

Salah, người đã ghi 111 bàn sau 165 trận ở Ngoại hạng Anh cho Liverpool, và đang trên đường giành “Chiếc giày vàng” thứ ba của giải này trong 5 năm, cho biết anh muốn được đánh giá cao.

FIFA The Best 2021: Ronaldo bị gạch tên, Messi dễ giành chiến thắng

"Tôi muốn ở lại, nhưng quyết định không nằm trong tay tôi. Nó nằm trong tay họ (ban lãnh đạo Liverpool). Họ biết tôi muốn gì. Tôi không đòi hỏi những thứ điên rồ. Vấn đề là khi bạn yêu cầu một cái gì đó và họ cho bạn thấy rằng họ đánh giá cao những gì bạn đã làm cho CLB. Tôi đã ở đây năm thứ 5 rồi. Tôi hiểu rất rõ về CLB. Tôi yêu người hâm mộ. Người hâm mộ yêu tôi. Nhưng với ban lãnh đạo, họ đã được thông báo về tình hình và quyết định đó nằm trong tay họ", Salah nói với tạp chí GQ.

Salah (phải) muốn vượt qua Lewandowski và Messi để giành giải “Cầu thủ nam xuất sắc nhất” năm 2021 của FIFA

afp

Salah, hiện đang chơi cho tuyển Ai Cập tại Cúp các quốc gia châu Phi, đã lọt vào danh sách rút gọn 3 cầu thủ, cùng với Robert Lewandowski (Bayern Munich) và Lionel Messi (PSG), cho giải “Cầu thủ nam xuất sắc nhất” năm 2021 của FIFA. Anh đứng thứ 7 trong cuộc đua giành “Quả bóng vàng” năm ngoái, nhưng tham vọng của ngôi sao người Ai Cập là trở thành người giỏi nhất thế giới: "Tôi không thể dối lòng mình. Tôi muốn trở thành cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Nhưng tôi sẽ có một cuộc sống tốt ngay cả khi không giành chiến thắng. Cuộc sống của tôi vẫn ổn, mọi thứ đều ổn".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.