Saint Petersburg thúc đẩy khai thác tiềm năng hợp tác với TP.HCM

Khánh An
Khánh An
05/12/2023 11:22 GMT+7

Diễn đàn doanh nghiệp Saint Petersburg - TP.HCM góp phần thúc đẩy hợp tác kinh tế - thương mại song phương trên nhiều lĩnh vực như công nghệ thông tin (IT), y khoa và giáo dục.

Saint Petersburg thúc đẩy khai thác tiềm năng hợp tác với TP.Hồ Chí Minh - Ảnh 1.

Chủ tịch Ủy ban đối ngoại thành phố Saint Petersburg Evgeniy Dmitrievich Grigoriev phát biểu tại diễn đàn

MINH PHƯƠNG

Sáng 5.12 tại TP.HCM, Đại sứ quán Việt Nam tại Nga phối hợp với chính quyền Saint Petersburg (Nga) tổ chức Diễn đàn doanh nghiệp Saint Petersburg - TP.HCM nhằm thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại giữa 2 nước.

Phát biểu tại diễn đàn, Chủ tịch Ủy ban đối ngoại thành phố Saint Petersburg Evgeniy Dmitrievich Grigoriev cho biết ông nhận thấy mối quan hệ hợp tác của 2 nước đã phát triển trên nhiều lĩnh vực, như lời Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nói là "sự hợp tác có hệ thống".

Saint Petersburg thúc đẩy khai thác tiềm năng hợp tác với TP.Hồ Chí Minh - Ảnh 2.

Các đại biểu tham dự diễn đàn

MINH PHƯƠNG

Ông bày tỏ sự lạc quan khi kim ngạch 2 chiều giữa 2 nước luôn tăng. Theo ông, TP.HCM có hơn 20 doanh nghiệp có sự tham gia vốn của các doanh nghiệp Nga, còn Saint Petersburg có hơn 60 doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh giao thương với Việt Nam.

"Tuy nhiên, tất cả những điều đó chưa phản ánh hết các tiềm năng hợp tác song phương. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau bàn bạc và hướng tới hợp tác trong các lĩnh vực IT, các ngành công nghiệp, y tế và giáo dục", ông phát biểu.

Giới thiệu về Saint Petersburg, ông cho biết thành phố này có khoảng hơn 700.000 doanh nghiệp vừa và nhỏ, cũng như các doanh lớn hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Dù chịu ảnh hưởng của các chính sách cấm vận, trong thời gian qua, thành phố luôn đạt tiêu chuẩn về ngân sách, trong 2023 vượt yêu cầu về ngân sách. "Những thông tin này có ý nghĩa quan trọng đối với các doanh nghiệp", ông chia sẻ.

"Kết thúc chương trình hôm nay sẽ là việc ký kết các thỏa thuận hợp tác giữa các doanh nghiệp Nga và Việt Nam. Như lời thống đốc, chúng tôi sẵn sàng ủng hộ các doanh nghiệp Việt Nam làm việc với các doanh nghiệp thành phố Saint Petersburg", ông nhấn mạnh.

Phái đoàn Nga tham dự diễn đàn gồm khoảng 20 doanh nghiệp tại thành phố Saint Petersburg hoạt động trong các lĩnh vực: công nghệ thông tin, thương mại điện tử, dược phẩm, đóng và sửa chữa tàu biển, thủy điện, công nghệ cao, thực phẩm, công nghệ rô bốt, khảo sát địa chất, thành phố thông minh, công nghệ xử lý nước…

Tại diễn đàn, ông Trần Phước Anh, giám đốc Sở Ngoại vụ TP.HCM, cho biết TP.HCM đánh giá cao và hoan nghênh ý tưởng tổ chức sự kiện này của thành phố Saint Petersburg.

"Sự hiện diện đông đảo của doanh nghiệp 2 bên cho thấy sự quan tâm của các doanh nghiệp 2 bên. Chúng tôi tin tưởng rằng sự kiện này tạo cơ hội kết nối tốt hơn, mở ra các cơ hội hợp tác tốt hơn cho 2 bên", ông chia sẻ.

Saint Petersburg thúc đẩy khai thác tiềm năng hợp tác với TP.Hồ Chí Minh - Ảnh 3.

Ông Trần Phước Anh, giám đốc Sở Ngoại vụ TP.HCM, phát biểu tại diễn đàn

MINH PHƯƠNG

Ông cho biết mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Nga trong thời gian qua luôn phát triển tốt đẹp, tạo điều kiện cho sự hợp tác giữa TP.HCM và Saint Petersburg không ngừng phát triển.

"Hai thành phố đã thiết lập quan hệ hợp tác hữu nghị từ năm 2005 và thường xuyên tổ chức các hình thức hợp tác trên nhiều kênh. Không những thế, TP.HCM xác định Saint Petersburg là 1 trong 12 địa phương trọng điểm mà thành phố sẽ chủ động tích cực thúc đẩy hợp tác trong thời gian tới", ông cho biết.

Theo ông, sự hợp tác về kinh tế, thương mại giữa 2 thành phố có triển vọng rất lớn vì TP.HCM là thị trường hơn 10 triệu dân, sức mua ngày càng cao và điểm đến đầu tư hấp dẫn với những thuận lợi về địa lý, ổn định về chính trị và sự quan tâm của lãnh đạo thành phố đối với các doanh nghiệp trong và ngoài nước.

"TP.HCM cần sự đầu tư hợp tác của các doanh nghiệp nước ngoài nói chung và các doanh nghiệp Saint Petersburg nói riêng. TP.HCM luôn xem thành công của doanh nghiệp là thành công của thành phố và đây là lý do thành phố luôn cải thiện môi trường đầu tư, đồng hành với doanh nghiệp", ông cho biết và bày tỏ hy vọng doanh nghiệp 2 bên sẽ có những sự hợp tác mang lại lợi ích thiết thực cho cả 2 bên trong thời gian tới.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.