Sai phạm tại SAGRI: Bị cáo Lê Tấn Hùng khai gì tại tòa?

08/12/2021 16:53 GMT+7

Trong phiên tòa xét xử sai phạm tại SAGRI, bị cáo Lê Tấn Hùng khai không có chủ đích hưởng lợi số tiền 13,3 tỉ đồng, mong HĐXX xem xét về tội danh "tham ô tài sản" mà đại diện Viện KSND truy tố.

Sáng 8.12, TAND TP.HCM mở phiên xét xử sơ thẩm 19 bị cáo có hành vi sai phạm tại Tổng công ty nông nghiệp Sài Gòn - SAGRI (doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, do UBND TP.HCM là chủ sở hữu), gây thiệt hại cho nhà nước hơn 672 tỉ đồng.

Bị cáo Lê Tấn Hùng (cựu Tổng giám đốc Tổng công ty nông nghiệp Sài Gòn - SAGRI) tại phiên tòa sơ thẩm sáng 8.12

ngỌC DƯƠNG

Bị cáo Trần Vĩnh Tuyến (cựu Phó chủ tịch UBND TP.HCM), Trần Trọng Tuấn (cựu Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM) và 7 bị cáo khác bị xét xử về tội “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Bị cáo Lê Tấn Hùng và Nguyễn Thị Thúy (nguyên Kế toán trưởng SAGRI) bị truy tố về 2 tội “tham ô tài sản” và “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”. 5 bị cáo tội “tham ô tài sản"; 2 bị cáo về tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và 1 bị cáo về tội “che giấu tội phạm”.

Bị cáo Lê Tấn Hùng mong HĐXX xem xét lại tội tham ô tài sản

Là bị cáo đầu tiên tham gia phiên xét hỏi, bị cáo Hùng thừa nhận hành vi phạm tội “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, đúng như cáo trạng truy tố.

Bị cáo Hùng khai, biết dự án khu nhà ở tại KP.4, P.Phước Long B, Q.9 chỉ xây dựng được 80% công trình kỹ thuật hạ tầng; chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính bổ sung nên chưa đủ điều kiện để chuyển nhượng. Quá trình chuyển nhượng dự án không được thẩm định giá theo giá thị trường, không tiến hành đấu giá. Các bên tự thỏa thuận giá trị dự án và thực hiện các thủ tục chuyển nhượng, trái với quy định pháp luật.

Để có tờ trình gửi UBND TP.HCM, bị cáo Hùng đã chỉ đạo các bị cáo ở các phòng, ban chuyên môn, tham mưu, đề xuất và trình cho Hội đồng thành viên SAGRI xem xét, thông qua và ban hành nghị quyết.

Sau đó, bị cáo Hùng trình văn bản lên UBND TP.HCM để chuyển nhượng dự án phát triển khu nhà ở tại KP.4, P.Phước Long B do SAGRI làm chủ đầu tư cho Tổng công ty Phong Phú.

Về tội danh “tham ô tài sản”, cáo trạng truy tố bị cáo Hùng chỉ đạo cấp dưới lập khống 10 hồ sơ, hợp đồng với cho cán bộ, nhân viên SAGRI đi tham quan, học tập kinh nghiệm tại nước ngoài, chiếm đoạt hơn 13,3 tỉ đồng để sử dụng vào mục đích cá nhân.

Bị cáo Hùng khai, bị cáo không có động cơ, chủ đích hưởng lợi, chia lợi. Quá trình điều tra, bị cáo đã dùng tiền cá nhân để nộp lại số tiền mà bị cáo đã chiếm đoạt, nên đối với việc đại diện Viện KSND truy tố bị cáo tội “tham ô tài sản”, bị cáo mong HĐXX xem xét.

Ngày 6.12.2021, phiên tòa xét xử sai phạm tại SAGRI vừa khai mạc đã tạm ngừng, vì sao?
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.