Sài Gòn sẽ có Trung tâm điều khiển tín hiệu cho đường sắt đô thị

15/04/2016 19:31 GMT+7

Ngày 14.4, Ban Quản lý đường sắt đô thị TP.HCM (MAUR) phối hợp với Cơ quan Thương mại và phát triển Mỹ (USTDA), Tập đoàn Cisco (Mỹ) tổ chức hội thảo “Giải pháp tích hợp hệ thống thông tin tín hiệu điều khiển trung tâm cho các tuyến đường sắt đô thị TP.HCM”.

Ngày 14.4, Ban Quản lý đường sắt đô thị TP.HCM (MAUR) phối hợp với Cơ quan Thương mại và phát triển Mỹ (USTDA), Tập đoàn Cisco (Mỹ) tổ chức hội thảo “Giải pháp tích hợp hệ thống thông tin tín hiệu điều khiển trung tâm cho các tuyến đường sắt đô thị TP.HCM”.

Ảnh minh họaẢnh minh họa
Ông Lê Khắc Huỳnh, Phó giám đốc MAUR, cho biết mạng lưới metro TP.HCM đang được thiết kế độc lập, không có trung tâm điều khiển vận hành tập trung, điều này ảnh hưởng đến sự phối hợp giữa điều hành và thông tin liên lạc. Việc nghiên cứu khả thi đã đề xuất xây dựng một trung tâm vận hành tích hợp tập trung (IOC) để thay thế các trung tâm vận hành riêng lẻ.
Theo đơn vị thực hiện nghiên cứu - Tập đoàn Cisco, đây là phương án khả thi nhất và nhà ga trung tâm Bến Thành là địa điểm lý tưởng để đặt IOC.
Ông Lê Khắc Huỳnh cho rằng Trung tâm IOC có ý nghĩa quan trọng trong chiến lược lâu dài phát triển hệ thống thông tin liên lạc đường sắt đô thị TP. Tuy nhiên, do hệ thống này chưa tích hợp liên thông với thẻ thông minh (vé điện tử) của xe buýt. Vì vậy, cần nghiên cứu thêm để người dân chỉ cần sử dụng một thẻ để vừa đi metro vừa đi xe buýt cũng như các loại hình vận tải công cộng khác.
Dự án có vốn đầu tư gần 1,5 triệu USD, trong đó USTDA tài trợ 1,4 triệu USD, còn lại vốn đối ứng từ ngân sách TP. Đơn vị thực hiện nghiên cứu khả thi dự án là Tập đoàn Cisco, khởi động hồi tháng 7.2015.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.