Sài Gòn mưa đầu mùa 1 giờ: Đường Nguyễn Hữu Cảnh ngập sâu, người xe lội nước

07/05/2018 16:19 GMT+7

Sau trận mưa lớn hơn 1 giờ vào chiều 7.5, đường Nguyễn Hữu Cảnh (Q.Bình Thạnh. TP.HCM) ngập sâu trong nước dù trước đó tuyến đường đã lắp xong hệ thống máy bơm khủng và đưa vào hoạt động từ năm 2017.

Theo ghi nhận của Báo Thanh Niên, khoảng 14 giờ ngày 7.5, mưa lớn xuất hiện tại một số quận trung tâm trên địa bàn TP.HCM như: quận 1, 3, 9, Bình Thạnh, Tân Bình…, khiến nhiều tuyến đường bị ngập, gồm: Tô Ngọc Vân (Q.Thủ Đức), Nguyễn Xí, Quốc Hương (Q.2).
VIDEO: Đường Nguyễn Hữu Cảnh lại ngập sau 1 giờ mưa to chiều 7.5.2018

Đặc biệt, tuyến đường Nguyễn Hữu Cảnh (Q.Bình Thạnh) được xem là rốn ngập của TP.HCM từ nhiều năm qua và để cải thiện tình hình, máy bơm "khủng" của Công ty Tập đoàn công nghiệp Quang Trung và đưa vào hoạt động năm 2017.
Thế nhưng, trong trận mưa chiều cùng ngày, dù chỉ diễn ra hơn 1 giờ, tuyến đường Nguyễn Hữu Cảnh (đoạn Điện Biên Phủ - chân cầu Thủ Thiêm, P.27, Q.Bình Thạnh) nước dâng cao, nước ngập tràn vào cả nhà của các hộ dân hai bên đường, nhiều xe chết máy.
Theo ghi nhận, lúc 15 giờ 15, dù cơn mưa nặng hạt đã ngớt, nhưng đường Nguyễn Hữu Cảnh vẫn còn ngập sâu. Một số đoạn nước dâng cao lút hơn nửa bánh xe máy, nhiều người điều khiển xe máy qua đây chết máy phải đẩy bộ. Thậm chí, một số ô tô qua đây cũng bị chết máy, không thể di chuyển.
Người đàn ông vật vã với chiếc xe chết máy trên đường Nguyễn Hữu Cảnh ẢNH: AN HUY
Chị Nguyễn Thu Hằng (42 tuổi, ngụ Q.3) vật vã dắt chiếc xe máy qua đoạn nước ngập hơn nửa bánh xe máy, mồ hôi nhễ nhại cho biết, chị rất bất ngờ vì tuyến đường này đến nay vẫn ngập sâu như vậy, dù đã có máy bơm.

“Khi đọc tin tức báo đài thấy đường Nguyễn Hữu Cảnh đã có máy bơm chống ngập, tôi rất vui mừng vì tuyến đường đi làm hằng ngày đã được giải quyết. Nhưng bây giờ tôi thấy niềm tin bị sụp đổ hoàn toàn, nước ngập chết máy xe tôi phải đẩy bộ đi sửa, trễ công việc”, chị Hằng than thở.
Đến 15 giờ 20 chiều cùng ngày, nhiều đoạn trên đường Nguyễn Hữu Cảnh vẫn còn ngập, các phương tiện chưa thể di chuyển bình thường trở lại.
Chúng tôi có mặt tại khu vực máy bơm, tiếng hoạt động của máy vẫn hoạt động, nhưng tuyến đường Nguyễn Hữu Cảnh vẫn ngập nặng. Chúng tôi liên hệ ông Nguyễn Tăng Cường - Giám đốc Công ty Tập đoàn công nghiệp Quang Trung qua điện thoại để về vấn đề này nhưng vẫn chưa thể liên lạc được 
Nhân viên Công ty Thoát nước đô thị đi vớt rác ẢNH: AN HUY
Đẩy xe qua nước ngập vì chết máy xe ẢNH: AN HUY
Tuyến đường Nguyễn Hữu Cảnh ngập sâu ẢNH: AN HUY
Dù có máy bơm nhưng đường Nguyễn Hữu Cảnh vẫn thành sông sau mưa ẢNH: AN HUY
Phương tiện di chuyển khó khăn vì ngập nước ẢNH: AN HUY
Đến nay đường Nguyễn Hữu Cảnh vẫn chưa hết ngập ẢNH: AN HUY
Ở khu vực đường Xuân Thủy, P.Thảo Điền (Q.2) tình trạng ngập cũng diễn ra tương tự.
Tại đây nhiều ô tô di chuyển chậm nối đuôi nhau để qa khỏi điểm ngập. Thậm chí một số nhà dân bị nước tràn vào nhà gây ngập trong nhiều giờ.
Một người dân nhà bị ngập cho biết lúc 13 giờ mưa bắt đầu to dần, nước tràn vào nhà đến 16 giờ cùng ngày vẫn chưa hết ngập.
Nhà dân trên Q.2 bị ngập Ảnh: Phạm Hữu
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.