Sách tinh hoa 'bom tấn' của Đức đến với Việt Nam

Lê Công Sơn
Lê Công Sơn
25/11/2022 07:01 GMT+7

Bộ sách Những nhà tư tưởng lớn với chủ đề Tinh hoa triết học thế giới của triết gia Walther Ziegler, do TS Lưu Hồng Khanh chủ trương dịch thuật, nhà nghiên cứu Bùi Văn Nam Sơn hiệu đính, được ví như “bom tấn” của thị trường sách triết học ở Đức đã ra mắt tại VN ( ảnh ).

Công ty CP văn hóa Văn Lang (Vanlangbooks) vừa giới thiệu đến độc giả bộ sách độc đáo này với sự góp mặt của các dịch giả: Tô Tuấn Lưu, Nguyễn Lê Tiến, Trần Minh Khôi, Hoàng Lan Anh, Tôn Thất Thông, Nguyễn Đăng Chính, Nguyễn Tường Bách… Nội dung bộ sách trình bày tóm gọn tư tưởng triết học của các triết gia lớn trên thế giới như Plato, Kant, Hegel, Heidegger, Nietzsche, Wittgenstein, Khổng Tử... Ngay khi phát hành tại Đức, bộ sách đã được đón nhận và lan rộng với nhiều bản dịch bằng các ngôn ngữ: Anh, Pháp, Hàn Quốc.

NXB

Theo dịch giả Lưu Hồng Khanh, chỉ riêng về một triết gia với hàng chục hay hàng trăm tác phẩm và tư liệu rất phức tạp trong tư tưởng cũng đã là một khó khăn cực lớn cho người đọc, làm sao độc giả có thể quán xuyến thấu triệt toàn bộ tư tưởng của một triết gia như thế, nói gì đến hàng chục triết gia trong tổng thể lịch sử triết học thế giới. Và soạn giả Walther Ziegler chứng tỏ sự thành công của ông trong công việc tổng hợp này. Ông đã đúc kết cống hiến cho bạn đọc những tư tưởng nòng cốt, hơn nữa trên cơ sở toàn bộ các lời trích dẫn, ông để cho các triết gia trực tiếp “nói chuyện” với bạn đọc thay vì soạn giả nói về các triết gia.

Tư tưởng của các triết gia được soạn giả Walther Ziegler gói gọn chỉ trong 60 phút đọc sách, bằng lối diễn đạt tinh tế, đầy lôi cuốn và cực kỳ dễ hiểu để ngẫm và nghĩ. Thời gian một giờ đồng hồ với mỗi quyển sách trên dưới 100 trang sẽ mang đến cho độc giả gần như đầy đủ kiến thức ở nhiều khía cạnh dễ hiểu, đầy thú vị và mang tính thời sự.

“Trong từng cuốn sách, tôi trưng ra tư tưởng cốt lõi của từng nhà tư tưởng cùng với những lời trích dẫn quan trọng nhất của họ, sau đó nêu lên câu hỏi rằng điều ấy có giúp ích gì cho chúng ta hôm nay không - giúp ích cho xã hội và đích thân cho từng người trong cuộc sống thường ngày của mình. Và cuối cùng ta có thể nhận thấy, rằng tất cả những nhà tư tưởng này đều trên đường tìm kiếm điều nối kết xã hội lại trong sâu thẳm nhất của nó”, tác giả Walther Ziegler nhấn mạnh.

Nhà nghiên cứu Bùi Văn Nam Sơn nêu bật ý nghĩa của bộ sách: “Tôi may mắn là độc giả đầu tiên của tác phẩm dịch nên cũng là duyên nợ. Tinh hoa triết học thế giới suốt 2.500 năm còn đọng lại ở 50 người nếu nói nghiêm khắc, còn rộng hơn thì là 100 nhà tư tưởng. Tác giả đã thành công trong việc đưa người đọc vào cổng nhập môn tư tưởng của các nhà triết học, các việc còn lại như thăng đường và nhập thất để trực tiếp đối thoại với các triết gia là việc của mỗi người chúng ta”.

Được biết, trong 3 năm (từ 2015 - 2017), TS triết học Walther Ziegler hoàn thành xuất sắc tủ sách đồ sộ Những nhà tư tưởng lớn bao gồm 19 tác phẩm, mỗi cuốn trình bày một nhà tư tưởng lớn, đa số thuộc thời cận và hiện đại. Đọc trọn bộ sách này, độc giả VN sẽ tiếp cận được hầu hết các vấn đề cơ bản trong cuộc sống như bản năng, tâm lý, tự do, dân chủ, công bằng, đạo đức, thẩm mỹ, siêu hình và kinh tế...

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.