Sắc thái đối lập ở hai cánh đội tuyển Việt Nam

12/11/2023 10:31 GMT+7

Đội tuyển Việt Nam đang có nhiều hậu vệ cánh phải chất lượng, nhưng bên phía cánh trái, HLV Troussier lại không dư dả nhân sự như vậy.

Đội tuyển Việt Nam sẽ chốt danh sách sơ bộ 28 cầu thủ chuẩn bị cho cuộc so tài với Philippines ở trận ra quân vòng loại thứ 2 World Cup 2026 trong hôm nay (12.11). Đáng chú ý, trước khi chốt danh sách, HLV Philippe Troussier đã chia tay cầu thủ đầu tiên, đó là hậu vệ phải Trương Tiến Anh.

Đó là quyết định bất ngờ của ông Troussier, khi Tiến Anh đã chơi cả 6 trận giao hữu trước đó của đội tuyển Việt Nam (3 trận đá chính). Nhà cầm quân người Pháp gặp trực tiếp Tiến Anh để chia sẻ muốn dành cơ hội trong 2 trận gặp Philippines và Iraq cho các hậu vệ cánh khác, động viên cầu thủ sinh năm 1999 tiếp tục cố gắng.

Sắc thái đối lập ở hai cánh đội tuyển Việt Nam - Ảnh 1.

Tiến Anh (số 16) rời đội tuyển Việt Nam

MINH TÚ

Tuy nhiên, nhìn trên bình diện nhân sự đội tuyển, lựa chọn của HLV người Pháp cũng dễ hiểu. Ở cánh phải, đội tuyển Việt Nam đang có 3 gương mặt chất lượng cùng cạnh tranh. Đó là các hậu vệ Vũ Văn Thanh, Phạm Xuân Mạnh và Hồ Văn Cường. Trong đó, Văn Thanh và Xuân Mạnh đã vắng mặt ở các trận trước và mới được triệu tập trở lại.

7 tiền đạo - 0 bàn thắng tại V-League: Hàng công ‘đáng lo’ của đội tuyển Việt Nam

Cả Văn Thanh và Xuân Mạnh đều đã khẳng định đẳng cấp dưới thời HLV Park Hang-seo trước đó. Văn Thanh có 36 trận khoác áo đội tuyển Việt Nam, là một trong những cái tên hiếm hoi từng dự AFF Cup 2016 còn trụ lại đến thời điểm này. Điểm mạnh của Văn Thanh là tốc độ, kỹ thuật cùng khả năng dứt điểm cực tốt.

Hậu vệ sinh năm 1996 từng có suất đá chính ở giai đoạn đầu ông Park huấn luyện, trước khi bị thay thế bằng Hồ Tấn Tài. Trong màu áo CLB, việc chuyển tới CLB Công an Hà Nội mùa 2023 là bước tiến với Văn Thanh. Tại đây, anh ra sân 18 trận, ghi 3 bàn, góp công giúp đội nhà vô địch V-League.

Sắc thái đối lập ở hai cánh đội tuyển Việt Nam - Ảnh 2.

Văn Thanh (áo cam) chơi 18 trận cho CLB Công an Hà Nội ở V-League 2023

VFF

Sau chấn thương gặp phải ở HAGL, Văn Thanh không còn lên công về thủ liên tục, nhưng với bộ kỹ năng tấn công tốt, cầu thủ 27 tuổi vẫn rất hữu ích trong thế trận tấn công. Ở CLB Công an Hà Nội, Văn Thanh đá hậu vệ, tiền vệ phải, có những trận được kéo về chơi tiền vệ phòng ngự. Dù vậy ở đội tuyển Việt Nam, có thể Văn Thanh vẫn sẽ được giao bám cánh phải.

Xuân Mạnh cũng là lựa chọn thú vị của ông Troussier. "Vốn liếng" của hậu vệ 27 tuổi là 129 trận ra sân tại V-League, cùng phong độ tốt trong màu áo CLB Hà Nội. Hình ảnh Xuân Mạnh tả xung hữu đột trước CLB Wuhan Three Towns ở AFC Champions League khi đá hậu vệ phải dường như đã mang lại cho HLV Troussier gợi ý mới về cách dùng người.

Cũng giống Văn Thanh, Xuân Mạnh rất khỏe, bền bỉ và đa năng. Điểm trừ của cả hai là chưa có thời gian thích nghi với triết lý kiểm soát. Song với kinh nghiệm dày dạn, Văn Thanh và Xuân Mạnh đang giúp hành lang phải của đội tuyển Việt Nam giàu tính cạnh tranh. Đó là chưa kể ông Troussier còn có Văn Cường, hậu vệ phải đã chơi tròn vai từ SEA Games 32, vòng loại U.23 châu Á đến nay.

Dù vậy ở cánh trái, HLV Troussier lại đang thiếu nhân sự "cứng", khác hẳn với cánh phải. Nói vậy là bởi chiến lược gia người Pháp chỉ có 2 lựa chọn gồm Võ Minh Trọng và Triệu Việt Hưng.

Sắc thái đối lập ở hai cánh đội tuyển Việt Nam - Ảnh 3.

Việt Hưng (áo xanh) cần chứng minh khả năng ở hành lang trái

VFF

Minh Trọng là trò cưng của HLV Troussier từ khi ông còn dẫn dắt U.19 Việt Nam cách đây 4 năm. Hậu vệ của CLB Bình Dương đã chơi 154 phút ở V-League mùa này, được đánh giá có tiềm năng nhưng còn non kinh nghiệm, thể hiện ở màn trình diễn trong các trận giao hữu gần nhất gặp Hàn Quốc và Uzbekistan.

Việt Hưng được đánh giá nhỉnh hơn, nhưng cầu thủ sinh năm 1997 không phải hậu vệ trái thuần túy, mà mới chơi ở vị trí này trong 2 năm qua.

Những hậu vệ trái giỏi nhất dưới thời ông Park vắng mặt vì nhiều lý do. Đoàn Văn Hậu chấn thương, cần thời gian phẫu thuật và hồi phục. Nguyễn Phong Hồng Duy từng được triệu tập nhưng không được tin dùng.

Một "kèo trái" khéo léo khác là Phan Tuấn Tài lại được sử dụng ở vị trí trung vệ lệch trái, thay vì chạy cánh. Điều này khiến cánh trái đội tuyển Việt Nam mỏng nhân sự.

HLV Troussier cần tính toán kỹ lưỡng về con người, bởi đối đầu đội tuyển mạnh về tấn công biên như Philippines, việc đảm bảo ổn định ở hai cánh là bắt buộc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.