Sắc màu tươi mới của bóng đá trẻ

Huỳnh Sang
Huỳnh Sang
06/01/2024 06:35 GMT+7

Hôm nay, giải bóng đá Thanh Niên sinh viên VN lần II - 2024 Cúp THACO chính thức khởi tranh vòng loại khu vực tại TP.HCM. Giải chỉ bước vào tuổi thứ 2 nhưng quy mô, tầm vóc, giá trị đang "vươn vai" lớn nhanh, vượt qua kỳ vọng ban đầu của nhà tổ chức.

Có mấy yếu tố tạo nên sự khác biệt so với giải bóng đá Thanh Niên sinh viên VN lần trước, giúp giải đấu năm nay có sức hút mạnh mẽ các trường đại học, cao đẳng và học viện từ bắc chí nam với số lượng đăng ký khiến ban tổ chức cũng phải... giật mình.

Trước hết là yếu tố truyền thông và thương hiệu Thanh Niên. Báo Thanh Niên là tờ báo có lượng người theo dõi rất lớn. Gần đây, mảng đa nền tảng của báo cũng phát triển rất mạnh. Thanh Niên còn là tờ báo hiếm hoi trong làng báo Việt có kinh nghiệm tổ chức các giải bóng đá trẻ như U.21. Cộng với sự ủng hộ đông đảo đồng nghiệp trong làng báo nên các giải đấu do Báo Thanh Niên tổ chức đã tạo được lòng tin và uy tín trong nhiều giới, nhất là giới trẻ - sinh viên.

Thứ hai, chưa có giải bóng đá trẻ nào từ trước đến nay quy tụ sự quan tâm, tham gia ở nhiều cấp độ khác nhau của đông đảo người nổi tiếng, có tầm ảnh hưởng trong làng báo thể thao, giới bình luận bóng đá, những nhà chuyên môn như giải bóng đá Thanh Niên sinh viên VN. Các cựu tuyển thủ, HLV... hoặc trực tiếp huấn luyện, hướng dẫn hay theo dõi, góp ý chuyên môn, bình luận trên các phương tiện nghe nhìn đã tạo nên niềm cảm hứng cao trong giới cầu thủ sinh viên, cổ động viên và nhận được sự chú ý của các trường.

Thứ ba, đó là xu hướng phát triển toàn diện về trí và lực trong hoạt động giáo dục - đào tạo. Muốn giỏi, trước hết phải khỏe mạnh. Học cao, hiểu rộng, tư chất thông minh... đều phải dựa trên nền tảng thể chất tốt. Trên thế giới, hệ thống các trường, các cơ sở đào tạo được xếp vào loại "chất lượng tốt" đều chú ý đầu tư giáo dục thể chất, trang bị cơ sở vật chất luyện tập thể dục thể thao đa năng, bao gồm cả bóng đá. Đây là lý do để các trường tại VN đi theo xu hướng đó và tham gia sân chơi có tầm cỡ nhất trong giới sinh viên như giải bóng đá Thanh Niên sinh viên VN.

Đặc biệt, nguyên nhân cốt lõi giúp giải bóng đá Thanh Niên sinh viên VN lớn nhanh nằm ở quy mô, chất lượng và sự chuyên nghiệp trong khâu tổ chức. Chưa có giải đấu trẻ nào mà ban tổ chức lại "chăm sóc tận răng", quan tâm chu đáo hỗ trợ các đội về trang phục, ăn ở, đi lại... Thậm chí năm nay, các thành viên tham gia còn được mua bảo hiểm. Mọi thứ được sắp xếp hậu cần một cách khoa học, tỉ mỉ. Năm nay, những nhà tổ chức còn nâng cấp điều lệ, tiêu chuẩn của giải gần giống với yêu cầu của hệ thống giải chuyên nghiệp cấp độ quốc gia, quốc tế như phải có quan chức, thành viên ban huấn luyện, cán bộ truyền thông, bác sĩ, săn sóc viên...

Giải cũng tạo động lực từ khán đài đến sân cỏ với các giải thưởng như: Nhà truyền thông, cổ vũ đẹp, ấn tượng, nâng cao tổng giá trị giải thưởng..., tất cả tạo nên sắc màu tươi mới, tác động và truyền cảm hứng mạnh mẽ cho chính các cầu thủ. Bản thân cầu thủ sinh viên vốn có đam mê, khát vọng bước lên sân chơi chuyên nghiệp và giải bóng đá Thanh Niên sinh viên VN chính là môi trường phù hợp để họ hiện thực hóa ước mơ nhờ các điều kiện khác biệt mà giải đấu mang lại.

"Hữu xạ tự nhiên hương" nhưng rõ ràng sức hút của giải đấu không phải ngẫu nhiên mà có. Sự ủng hộ mạnh mẽ từ T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, T.Ư Hội Sinh viên VN và sự hỗ trợ chuyên môn từ Liên đoàn Bóng đá VN - VFF, cùng với Báo Thanh Niên và phần còn lại tham gia giải đấu đã kiến tạo nên giá trị chung, nâng cao tầm vóc của giải bóng đá Thanh Niên sinh viên VN mà không phải giải đấu trẻ nào cũng có được.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.