Ryan Giggs từ chức HLV tuyển Xứ Wales vì cáo buộc bạo lực gia đình

Tây Nguyên
Tây Nguyên
21/06/2022 08:10 GMT+7

Ryan Giggs đã từ chức HLV đội tuyển Xứ Wales hôm 20.6 khi cựu cầu thủ vĩ đại của M.U đang chờ xét xử với cáo buộc bạo lực gia đình .

Giggs đã nghỉ phép kể từ tháng 11.2020 khi ông bị bắt. Nhà cầm quân 48 tuổi này bị cáo buộc có hành vi khống chế và cưỡng bức bạn gái cũ Kate Greville trong khoảng thời gian từ tháng 8.2017 đến tháng 11.2020.

Ryan Giggs từ chức HLV tuyển Xứ Wales

AFP

Giggs cũng bị cáo buộc hành hung Greville, khiến cô bị tổn thương và vụ hành hung em gái của cô này, Emma Greville, tại nhà riêng của ông ở khu vực Manchester vào tháng 11.2020. Giggs đã phủ nhận các cáo buộc và không nhận tội.

Phiên tòa xét xử của Giggs đã bị trì hoãn cho đến tháng 8 do hồ sơ tòa án tồn đọng vì đại dịch Covid-19. Kể từ đó, cựu trợ lý của ông, Rob Page, đã dẫn dắt Xứ Wales đến với VCK World Cup đầu tiên kể từ năm 1958.

Quyết định từ chức của Giggs có nghĩa là Page sẽ phụ trách các trận đấu tại vòng bảng ở VCK World Cup 2022 đụng độ Mỹ, Iran và Anh tại Qatar vào tháng 11. Giggs nói trong một tuyên bố: “Sau nhiều cân nhắc, tôi sẽ từ chức HLV đội tuyển Xứ Wales với hiệu lực ngay lập tức. Đó là một vinh dự và đặc ân khi dẫn dắt tuyển đất nước của tôi, nhưng điều đúng đắn là Liên đoàn Bóng đá Xứ Wales, ban huấn luyện và các cầu thủ chuẩn bị cho giải đấu một cách chắc chắn, rõ ràng và không có những đồn đoán xung quanh vị trí HLV trưởng".

Trợ lý Robert Page (phải) sẽ dẫn dắt tuyển Xứ Wales

AFP

Giggs đã giành được 13 chức vô địch Ngoại hạng Anh và 2 lần đăng quang Champions League trong số 25 danh hiệu lớn của sự nghiệp 24 năm với M.U. Ông bắt đầu sự nghiệp huấn luyện tại Old Trafford, tạm quyền vào cuối mùa giải 2013 - 2014 sau khi David Moyes bị sa thải trước khi làm trợ lý cho Louis van Gaal trong 2 năm. Giggs được bổ nhiệm làm HLV trưởng Xứ Wales vào tháng 1.2018 và giúp họ giành vé tham dự EURO 2020.

Giggs hy vọng sẽ trở lại công việc HLV trong tương lai. Trong một tuyên bố, Liên đoàn bóng đá xứ Wales (FAW) cho biết: "FAW bày tỏ lòng biết ơn đối với Ryan Giggs vì nhiệm kỳ của ông ấy với tư cách là HLV. Chúng tôi đánh giá cao quyết định mà ông ấy đã thực hiện vì lợi ích tốt nhất của bóng đá xứ Wales. Toàn bộ sự tập trung của FAW và tuyển quốc gia nam là tại World Cup ở Qatar vào cuối năm nay".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.