Rượu bia + béo phì = bệnh gan

16/09/2017 11:01 GMT+7

Nước Anh đang ở trong tình trạng khủng hoảng của bệnh gan do lạm dụng rượu và mức độ béo phì tăng lên, các giới chức y tế nước này cảnh báo, theo Mirror.

Được gọi là "kẻ giết thầm lặng", bệnh gan là nguyên nhân cướp đi 12% mạng sống ở nam giới từ 40 đến 49 tuổi tại Anh.
Vanessa Hebditch, thuộc Tổ chức chăm sóc gan British Liver Trust (Anh), đã kêu gọi sự giúp đỡ và hỗ trợ để điều trị các trường hợp mắc bệnh sớm.
"Nhiều người đang chết vì tổn thương gan ở độ tuổi trẻ hơn, với độ tuổi trung bình tử vong dưới 50 tuổi", bà Vanessa nói.
Giáo sư Julia Verne, công tác tại Cơ quan sức khỏe cộng động Anh - PHE, đã cảnh báo căn bệnh "thầm lặng và có triệu chứng khi quá muộn".

tin liên quan

Tránh sai lầm gây hại cho gan
Không chỉ lạm dụng rượu hay nhiễm độc hóa chất, ngay cả việc giải độc gan không đúng cách cũng khiến sức khỏe của gan bị đe dọa.

tin liên quan

'Mổ' ung thư gan một ngày xuất viện
Thí điểm điều trị u gan không qua phẫu thuật thành công trên 31 bệnh nhân, Bệnh viện Ung bướu vừa được Sở Y tế TP.HCM công nhận kỹ thuật điều trị u gan bằng vi sóng (Microwave Ablation - MWA) không qua mổ hở.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.