Rừng thông cổ thụ bị tàn phá

07/08/2015 09:03 GMT+7

Hàng loạt cây thông cổ thụ ở khu vực vùng giáp ranh giữa hai tỉnh Ninh Thuận và Lâm Đồng bị đốn hạ mới đây.

Hàng loạt cây thông cổ thụ ở khu vực vùng giáp ranh giữa hai tỉnh Ninh Thuận và Lâm Đồng bị đốn hạ mới đây.

Nhiều gốc thông cổ thụ bị đốn phá - Ảnh: Thành Nguyễn
Nhiều gốc thông cổ thụ bị đốn phá - Ảnh: Thành Nguyễn
Điểm rừng bị phá ở tiểu khu 122 thuộc lâm phần tỉnh Ninh Thuận, nhưng để tiếp cận hiện trường, chúng tôi phải đi vòng hơn 160 km, từ Ninh Thuận theo QL 27 đến ngã ba Tà In (QL 20, H.Đức Trọng) con đường dẫn vào cửa rừng thuộc thôn Ma Bó, xã Đa Quynh, H.Đức Trọng (Lâm Đồng). Từ đây, tiếp tục đi bộ hơn 1 giờ mới đến được khu vực rừng phòng hộ đầu nguồn do Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Ninh Sơn (Ninh Thuận) quản lý. Trước mắt chúng tôi là hàng loạt cây thông cổ thụ có đường kính từ 0,8 - 1 m bị đốn hạ. Xung quanh các gốc thông trơ trọi là những tấm bìa, cành nhánh nằm ngổn ngang. Nhiều gốc cây vẫn còn rỉ nhựa thông, một số bị đốt cháy nham nhở. “Khai thác xong, lâm tặc đổ dầu vào đốt để phi tang”, người dẫn đường giải thích.
Cách đồi thông bị đốn hạ khoảng 200 m, một lán trại của tổ bảo vệ rừng thuộc Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Ninh Sơn mới dựng hôm 28.7. Ông Hoàng Trung Kiên, phụ trách tổ bảo vệ rừng, cho biết khi phát hiện vụ việc, đơn vị đã thành lập tổ cơ động, điều động 5 nhân viên cắm chốt trực 24/24, bảo vệ khu rừng thông này.
Ngày 4.8, ông Trịnh Minh Hoàng, Phó giám đốc Sở NN-PTNT, kiêm Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Ninh Thuận, cho biết diện tích rừng giao cho Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Ninh Sơn quản lý rộng hơn 27.000 ha, nhưng chỉ 32 định biên chuyên trách, chia ra nhiều điểm chốt chặn ở một số khu vực trọng điểm. Theo ông Hoàng, điều kiện đồi núi đi lại hết sức khó khăn, từ chốt trạm nằm giữa rừng Ma Nới đến vùng giáp ranh ở thôn Ma Bó phải đi bộ mất hơn một ngày đường, rất khó cho công tác tuần tra các khu vực rừng giáp ranh. Sau khi phát hiện, ngành đã phối hợp với các đơn vị quản lý rừng Lâm Đồng đánh giá thực trạng, tăng cường lực lượng để bảo vệ rừng đầu nguồn. Theo ông Hoàng, bước đầu xác định các đối tượng lợi dụng việc tỉnh Lâm Đồng cho phép khai hoang khu đồi tiếp giáp lâm phần Ninh Thuận để cấp đất sản xuất cho người dân thôn Ma Bó, đã xâm nhập vào rừng Ninh Thuận khai thác gỗ thông trái phép. “Ngành đã yêu cầu Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Ninh Sơn tạm đình chỉ công tác hai cán bộ bảo vệ rừng do thiếu trách nhiệm”, ông Hoàng nói và cho biết đã thành lập tổ kiểm tra liên ngành, phối hợp Công an H.Ninh Sơn để điều tra, thống kê mức độ thiệt hại (số cây, khối lượng gỗ bị khai thác) lập hồ sơ, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.
Trước đó, Chi cục Kiểm lâm Lâm Đồng có văn bản yêu cầu Hạt kiểm lâm H.Đức Trọng tăng cường công tác quản lý rừng giáp ranh và nhận định tình hình phá rừng khu vực rừng thuộc lâm phần do Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Ninh Sơn quản lý diễn ra khá phức tạp, có dấu hiệu vận chuyển lâm sản trái phép qua địa bàn thôn Ma Bó. Một cán bộ ở Trạm quản lý và bảo vệ rừng Ma Bó cho biết khi phát hiện đối tượng vào khai thác rừng bên phía Ninh Thuận, đơn vị đã báo cáo lãnh đạo, kết hợp các lực lượng chặn tuyến phục bắt, nhưng không thể qua địa phận Ninh Thuận để truy quét.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.