Rưng rưng khóc khi đi chợ 0 đồng

13/04/2022 18:59 GMT+7

Phiên chợ đặc biệt diễn ra vào chủ nhật hằng tuần ở TP. Đà Nẵng phục vụ sinh viên ngoại tỉnh khó khăn. Ở chợ này, thực phẩm bán với giá 0 đồng và tình thương được đong đầy giữa phố thị tấp nập.


San sẻ yêu thương từ phiên chợ 0 đồng cho sinh viên khó khăn

Hơn 2 tháng nay, vào mỗi buổi sáng chủ nhật hằng tuần, trụ sở UBND P.Thanh Bình (số 76 đường Ông Ích Khiêm, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) lại đông đúc lạ thường, không khí nhộn nhịp kèm theo tiếng cười nói rôm rả một góc đường. Ở đây, những nhà hảo tâm phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam P.Thanh Bình tổ chức phiên chợ đặc biệt phục vụ các sinh viên.

Đông đảo sinh viên ở TP.Đà Nẵng thức giấc từ sớm để đến mua thực phẩm tại phiên chợ 0 đồng

NGỌC HÂN

Mờ sớm, các nhà hảo tâm đã có mặt tại UBND P.Thanh Bình để chuẩn bị rau, củ, quả phục vụ sinh viên

NGỌC HÂN

Các tình nguyện viên lớn tuổi vui vẻ tham gia phiên chợ 0 đồng giúp đỡ cho sinh viên xa nhà, có hoàn cảnh khó khăn

NGỌC HÂN

Sở dĩ được gọi là phiên chợ đặc biệt là vì chỉ mở vào chủ nhật và thực phẩm nơi đây chỉ phục vụ cho sinh viên với giá bán 0 đồng. Phiên chợ ngày cuối tuần đã mang đến niềm vui, sự động viên đối với các sinh viên sống xa nhà và có hoàn cảnh khó khăn.

Cận cảnh phiên chợ 0 đồng đặc biệt chỉ dành cho sinh viên ở Đà Nẵng

Theo đó, được sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm (cơ sở kinh doanh chim, cá cảnh Khánh Hiền và cơ sở kinh doanh trứng Út Ly Hoà Phước), sinh viên đi chợ sẽ được chọn lựa thực phẩm với đầy đủ các loại rau, củ, quả, thịt heo và trứng gà… Ước tính mỗi sinh viên sẽ được mua thực phẩm với trị giá khoảng 65.000 đồng.

Đến với phiên chợ 0 đồng, thực phẩm sẽ được các tình nguyện viên chia thành 2 khu vực gồm: hàng rau củ quả và hàng tươi sống để sinh viên lựa chọn.

Phiên chợ 0 đồng phục vụ sinh viên được tổ chức vào sáng chủ nhật hằng tuần

NGỌC HÂN

Mỗi phiên chợ phục vụ thực phẩm rau, củ và thực phẩm tươi sống từ 200 - 300 suất

NGỌC HÂN

Theo các tình nguyện viên, để có nguồn thực phẩm tươi sống và chất lượng, các nhà hảo tâm đã đặt mua từ những đơn vị cung cấp uy tín ở chợ đầu mối Hòa Cường (Q.Hải Châu) với số lượng định kỳ và mặt hàng sẽ được giao đến trụ sở UBND P.Thanh Bình vào sáng sớm chủ nhật hằng tuần.

Cùng nhóm bạn thức giấc thật sớm để đến với phiên chợ 0 đồng, Phan Thị Hoài Anh, sinh viên Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật (ĐH Đà Nẵng) quê ở tỉnh Bình Định, cho biết sinh viên xa quê, đến thành phố để thực hiện ước mơ nhưng gặp nhiều khó khăn trong việc sinh hoạt, ăn uống. Chính vì thế, phiên chợ 0 đồng phần nào giúp các em đỡ khó khăn trong cuộc sống, cũng là đỡ đần cho gia đình ở quê nhà.

“Đây là lần thứ hai em ghé phiên chợ, sinh viên xa nhà như bọn em nhiều lúc không được bảo đảm điều kiện ăn uống, cho nên khi ra đây và được phát những phần thực phẩm như vậy, em thấy được sự động viên to lớn. Còn nhớ lần đầu được cô chú giúp đỡ em đã rưng rưng khóc… em rất cảm ơn chính quyền phường Thanh Bình cùng các nhà hảo tâm”, sinh viên Hoài Anh xúc động nói.

Sinh viên ở TP.Đà Nẵng vui mừng xếp hàng mua thực phẩm với giá 0 đồng

NGỌC HÂN

“Mong các con vững tâm theo đuổi ước mơ”

doanh nghiệp hỗ trợ cho chương trình phiên chợ 0 đồng, ông Phan Văn Thôi, chủ cơ sở kinh doanh trứng Út Ly Hòa Phước (H.Hòa Vang), cho hay, tính đến nay, cơ sở ông phối hợp với cơ sở Khánh Hiền đã tổ chức được 10 phiên chợ mỗi sáng chủ nhật hằng tuần.

“Phiên chợ nhằm giúp các sinh viên ngoại tỉnh đang sống và học trên địa bàn Đà Nẵng bớt lo lắng trong chuyện ăn uống, đồng thời qua đây cũng giảm bớt gánh nặng cho gia đình các con, để các con yên tâm trong việc học hành. Mong các con vững tâm theo đuổi ước mơ”, ông Thôi bộc bạch.

Sinh viên sẽ được tự chọn rau, củ, quả và được nhận thêm thực phẩm trứng, thịt...

NGỌC HÂN

Phiên chợ 0 đồng lan tỏa tình yêu thương, giúp sinh viên xa nhà vơi bớt khó khăn

NGỌC HÂN

Với tâm trạng xúc động khi đến với chợ 0 đồng dành cho sinh viên, Trần Viết Tùng (quê Quảng Ngãi) chia sẻ: “Hy vọng phiên chợ được duy trì và có sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng để các sinh viên có hoàn cảnh khó khăn như em được thụ hưởng. Được sự giúp đỡ từ cô chú, chúng em rất biết ơn”, Tùng tâm sự.

Theo các nhà hảo tâm, phiên chợ ý nghĩa dành cho sinh viên này cũng nhằm chia sẻ khó khăn, vất vả của phụ huynh ở quê nhà

NGỌC HÂN

Theo bà Nguyễn Thị Lan Hương, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam P.Thanh Bình (Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng), tại địa phương có nhiều khu nhà trọ cho sinh viên thuê sinh sống, học tập. Sau đợt dịch Covid-19 vừa qua, hầu hết sinh viên các trường trên địa bàn phường đã đi học bình thường trở lại. Thấu hiểu những khó khăn của sinh viên xa nhà, từ tấm lòng của những người làm cha, làm mẹ nên các nhà hảo tâm đã chung tay hỗ trợ các em.

“Mỗi phiên chợ thường phân chia thực phẩm cho đủ 250 - 300 sinh viên. Các suất thực phẩm miễn phí hoàn toàn”, bà Hương nói.

Cũng theo bà Hương, chương trình chợ 0 đồng mang ý nghĩa thiết thực, san sẻ phần nào khó khăn với sinh viên. Bên cạnh đó thể hiện sự chung sức của xã hội san sẻ yêu thương, động viên các sinh viên an tâm, nỗ lực học tập.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.