Rừng che phủ gần 16% diện tích TP.HCM

18/03/2022 18:41 GMT+7

Đến cuối năm 2021, TP.HCM có hơn 33.370 ha rừng, tỷ lệ bao phủ chiếm gần 16% diện tích toàn thành phố, rừng tập trung chủ yếu ở H.Cần Giờ.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan vừa ký quyết định công bố hiện trạng rừng tại TP.HCM năm 2021.

Tính đến ngày 31.12.2021, tổng diện tích có rừng và diện tích chưa thành rừng của TP.HCM là 35.823 ha, trong đó có hơn 33.370 ha là rừng, tỷ lệ che phủ rừng là 15,93%. Phân loại theo mục đích sử dụng thì thành phố có gần 30 ha đất rừng đặc dụng, 35.250 ha rừng phòng hộ và 542 ha rừng sản xuất.

Khu du lịch Vàm Sát ở H.Cần Giờ

sỹ đông

Hiện rừng chỉ còn tập trung ở 3 huyện ngoại thành gồm: Củ Chi, Bình Chánh và Cần Giờ. Trong đó, phần lớn rừng ở H.Cần Giờ với diện tích hơn 32.480 ha, Bình Chánh có hơn 795 ha và Củ Chi có gần 93 ha. So với năm 2020, diện tích rừng năm 2021 của TP.HCM có sự gia tăng nhưng không đáng kể, tăng khoảng 52 ha; tuy nhiên so với các năm về trước nữa lại có sự tụt giảm.

UBND TP.HCM giao Sở NN-PTNT phê duyệt bản đồ hiện trạng rừng để phục vụ quản lý nhà nước, đồng thời chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm theo dõi biến động rừng để phê duyệt định kỳ năm tiếp theo.

Hồi cuối năm 2021, UBND TP.HCM vừa ban hành kế hoạch thực hiện chiến lược phát triển lâm nghiệp trên địa bàn, đặt mục tiêu nâng tỷ lệ đất có rừng lên 16,24% vào năm 2030 và duy trì ổn định tỷ lệ che phủ, nâng cao chất lượng rừng ở giai đoạn tiếp theo.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.