Rủi ro từ trào lưu nhai kẹo cao su để có hàm đều và đẹp

Trà Linh
Trà Linh
08/09/2022 15:41 GMT+7

Chuyên gia cảnh báo trào lưu nhai kẹo cao su để có một khuôn hàm đều và đẹp đang nở rộ trên nhiều trang mạng xã hội là lợi bất cập hại.

Trả lời trang tin Insider, tiến sĩ Derek Steinbacher - trưởng khoa phẫu thuật răng hàm mặt của Trung tâm y tế Yale Medicine (thuộc Đại học Yale, Mỹ) - cho hay dù việc nhai kẹo cao su có thể làm to cơ masseter (cơ nằm gần tai), khiến hàm thay đổi nhưng thời gian nhai phải tính bằng năm.

Cụ thể, chuyên gia Steinbacher nói rõ nếu muốn làm cơ masseter thay đổi, một người phải nhai kẹo cao su liên tục từ 6-8 giờ/ngày và duy trì liên tục trong nhiều năm. Song song đó, việc cơ này to ra theo chiều hướng nào cũng không thể kiểm soát. Do đó, không có gì để đảm bảo việc nhai kẹo cao su sẽ giúp bạn có được một chiếc cằm đều và đẹp lý tưởng.

SHUTTERSTOCK

“Thay vào đó, bạn có thể phải đối mặt với những rủi ro không đáng có”, tiến sĩ Steinbacher cảnh báo.

“Kẹo cao su thường có đường, vốn không tốt cho răng. Vi khuẩn trong khoang miệng chúng ta sẽ chuyển hóa đường thành axit, từ đó gây bào mòn và dẫn đến sâu răng”, tiến sĩ Steinbacher nói rõ.

Ngoài ra, việc nhai kẹo cao su liên tục với tần suất cao cũng có thể gây rối loạn chức năng hàm, kéo theo các triệu chứng như: đau hàm, đau mặt, nhức tai… Bên cạnh đó, quá trình nhai kẹo cao su cũng khiến chúng ta nuốt nhiều không khí hơn bình thường, dẫn tới các triệu chứng ợ hơi, đầy hơi khó chịu.

Tiến sĩ Steinbacher kết luận việc nhai kẹo cao su để chỉnh khuôn hàm gần như là không thể, đồng thời có thể kéo theo nhiều nguy cơ cho sức khỏe. Do đó, nếu muốn có một khuôn hàm lý tưởng, hãy trao đổi với chuyên gia hoặc bác sĩ thẩm mỹ để có được lời khuyên tốt nhất.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.