Rớt nước mắt khi biết cha bí mật hiến thận cứu con

Ngọc Quý
Ngọc Quý
18/07/2019 00:32 GMT+7

Người đàn ông trẻ tuổi mắc bệnh thận. Nếu muốn sống, anh phải ghép thận. Anh chấp nhận mất mạng chứ không nhận thận hiến từ người thân. Không còn cách nào khác, cha của anh đã giấu tất cả để âm thầm hiến thận cứu con.

Anh Lewis Morlen (26 tuổi) sống ở vùng Brighton của Anh. Lewis mắc bệnh thận từ năm 11 tuổi. Vài năm sau, bệnh tình bắt đầu nghiêm trọng, theo Daily Mail.
Vào năm 17 tuổi, Lewis bị chẩn đoán mắc bệnh thận IgA. Khi mắc bệnh này, cầu thận, tức bộ phận chịu trách nhiệm lọc máu, bị viêm. Qua thời gian, bệnh trở thành mạn tính.
Lewis đã chiến đấu với căn bệnh suốt gần 10 năm. Đến năm 2018, chức năng thận của Lewis đột ngột yếu và dẫn đến suy thận.
Thông thường, hai quả thận hoạt động tốt thì chức năng thận sẽ được đánh giá là 100%. Nếu hiệu suất giảm xuống dưới 15% thì bệnh nhân bắt buộc phải lọc máu hoặc ghép thận, theo Daily Mail.
Bệnh tình xấu đến mức anh gần như đã chết và chuẩn bị đưa về nhà. Nếu Lewis muốn sống thì bắt buộc phải ghép thận. Tuy nhiên, anh kiên quyết từ chối thận hiến từ bất kỳ thành viên nào trong gia đình.
Gia đình Lewis có 5 anh chị em. Cha của anh là ông Scott Morlen (56 tuổi) không muốn con trai phải chết. Ông Scott đã giấu con và bí mật đăng ký hiến thận. Ông đã trải qua 15 cuộc kiểm tra y tế khác nhau. Kết quả cuối cùng cho thấy ông Scott hoàn toàn phù hợp để hiến tạng cho con trai.
Vào tháng 5.2019, các bác sĩ đã thực hiện ca phẫu thuật kéo dài 6 giờ để ghép thận cho Lewis. Cho đến 1 tháng sau đó, khi sức khỏe anh đang dần phục hồi thì ông Scott mới tiết lộ sự thật.
“Khi cha nói với tôi rằng ông ấy đã hiến cho tôi 1 quả thận, tôi đã rất sốc. Tôi vô cùng biết ơn vì những gì cha đã làm. Khi tôi có con, tôi cũng sẽ làm bất cứ điều gì có thể cho chúng, giống như cha tôi vậy”, Lewis chia sẻ.
Ông Scott đã rất vui mừng khi con trai thoát chết. “Lewis nhất quyết là không chịu nhận thận hiến từ người thân nên tôi đã làm tất cả trong bí mật. Khi tôi nói với nó sự thật, nó đã khóc như đứa trẻ lên 5”, ông Scott kể lại.
Hiện tại, khoảng 2 tháng sau ca phẫu thuật, cả ông Scott và Lewis đều đang hồi phục tốt, theo Daily Mail.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.