Rooney ngồi dự bị trận Slovenia - Anh: Tháo phanh kìm hãm

11/10/2016 15:00 GMT+7

Wayne Rooney phải giành suất trong đội bóng ở vị trí trung phong hay số 10 hay chấp nhận sẽ còn ngồi dự bị, dù là tại tuyển Anh hay Manchester United.

Rooney đang kìm hãm đội bóng. Đó đang là một sự thật, luôn đau đớn phải thừa nhận, bởi thực tế nó là những gì đang xảy ra - Gareth Southgate, hay trước đó là Jose Mourinho, nhận thấy rõ vị trí tốt nhất mà Rooney nên chơi vào lúc này, và bởi vậy, R10 phải ngồi dự bị.
Tại Old Trafford, vị trí trung phong nghiễm nhiên thuộc về Zlatan Ibrahimovic, 35 tuổi nhưng chưa bao giờ kém sức mạnh và hiệu suất ghi bàn so với những người trẻ hơn - Marcus Rashford và Anthony Martial, những người thừa nhận đang trưởng thành dưới cái bóng của Ibra.
Và ở vị trí số 10, Juan Mata, ghi 2 bàn và 1 đường kiến tạo tại Premier League, rõ ràng xứng đáng hơn Rooney, khi giành suất ra sân ở những vòng đấu gần đây. Điều tương tự xảy ra khi so sánh đội trưởng M.U và tuyển Anh với các tiền vệ lùi sâu như Ander Herrera và Marouane Fellaini.
Mourinho đã có quyết định của mình. Rooney chật vật trong vai trò một tiền vệ, bởi thực tế, anh không phải là người chơi ở vị trí đó - Southgate có thể làm gì khác hơn? HLV tạm quyền của tuyển Anh cần phải đưa ra quyết định trong vòng 6 tuần tới. Một quyết định liên quan tới chiếc ghế của chính mình và tương lai của tuyển Anh tại World Cup 2018.
Vấn đề không phải là Southgate có đủ sức mạnh và độ lạnh lùng như Mourinho khi ứng xử với một cầu thủ đã có 117 lần khoác áo tuyển Anh, ghi 53 bàn thắng và đứng thứ 2 về số lần khoác áo tuyển Anh, mà là quyết định "trảm" Rooney dựa trên điều mà mọi CĐV Tam sư đều có thể nhận thấy rõ bằng chính đôi mắt mình: Rooney đơn giản là đang không chơi tốt để có suất trong đội hình.
Rooney đã từng thi đấu rất giỏi, nhưng đó là chuyện của ngày xưa AFP
Và có một lý do tốt hơn cho điều đó: Cầu thủ đang dẫn đầu danh sách ghi nhiều bàn nhất cho Tam sư mọi thời đại không phải là một tiền vệ.
Sẽ có những ý kiến tranh luận? Đúng vậy. Chấp nhận, Sam Allardyce cần một cầu thủ dày dạn kinh nghiệm chơi ở hàng tiền vệ trong trận đầu cầm quân, đặc biệt lại là một trận vòng loại World Cup, trước một đội bóng vừa cầm hòa 0-0 với họ cách đó 3 tháng.
Cũng chấp nhận là không có cầu thủ nào tắc bóng nhiều hơn (5 lần) và dứt điểm cầu môn nhiều hơn (5) Rooney trong chiến thắng 2-0 của tuyển Anh trước Malta.
Nhưng so sánh con người và ở vị trí mà Rooney có thể đảm nhiệm lúc này tại đội tuyển, với 66 cơ hội tạo ra từ những tình huống bóng mở (tính từ khởi đầu mùa 2015-16), nhiều hơn bất kỳ cầu thủ nào tại Premier League, Delli Alli xứng đáng được chơi ở vị trí số 10 hơn Rooney; với 86 đường chuyền bóng và 1 pha kiến tạo thành bàn trong trận đấu với Malta, Jordan Henderson xứng đáng có suất ở vị trí tiền vệ đánh chặn và sẽ đeo băng đội trưởng tuyển Anh trong tương lai; và bởi Harry Kane đang chấn thương, Jamie Vardy đứng thứ 4 trong tốp 10 cầu thủ tốc độ nhất Premier League, còn Daniel Sturridge vừa lập công, 2 người sau xứng đáng xếp trên Rooney ở vị trí trung phong.
Dele Ali xứng đáng để chơi ở vị trí trung phong thay Rooney AFP
Có nghĩa là, Southgate phải quyết định nhanh liệu Rooney có xứng đáng chơi trên hàng công hay trong vai trò số 10 hay một suất tiền vệ lùi sâu. Và nếu không, ông phải "trảm" người đội trưởng đang sa sút phong độ. Ở khía cạnh này, Southgate đã có tiền lệ là người đồng nghiệp cấp CLB, Mourinho.
Sự thật đơn giản là Rooney đang kìm hãm đội bóng.
Ngay cả trước một đội bóng nhược tiểu như Malta, anh cũng không chơi tốt: mất bóng, chuyền sai địa chỉ và nghèo tính sáng tạo.
Thật buồn khi thấy một cầu thủ quan trọng của tuyển Anh trong suốt hơn 1 thập niên lần đầu tiên phải ngồi dự bị, nhưng đó chính xác là những gì đang xảy ra với Rooney.
Bản thân anh cũng tự nhận đã đánh mất chút ít tốc độ, hiểu vì sao Mourinho đẩy anh lên ghế dự bị trong 3 trận đấu gần đây.
Ngay thậm chí Rooney có thể thấy mình không phải là người trước kia, làm sao Southgate có thể nhắm mắt?
Rooney mới chỉ 30 và chỉ cần 4 bàn nữa để vượt qua Sir Bobby Charlton với tư cách là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất cho Man United, và anh có đủ thời gian để củng cố vị trí đứng đầu của mình tại tuyển Anh.
Thời gian Rooney chơi cho tuyển Anh đang ngày càng thu hẹp lại AFP
Những câu hỏi lúc này, rằng liệu Rooney đã chấm dứt sự nghiệp tại tuyển Anh, hay liệu Rooney còn cơ hội ra sân, hay liệu Rooney sẽ chơi ở vị trí trung phong hay số 10 hay tiền vệ đánh chặn... tất cả đều là ngớ ngẩn.
Southgate chỉ có một lựa chọn duy nhất là đặt anh trở lại vị trí trung phong, hoặc không gì cả.
Nhưng đó sẽ còn là một quyết định còn dũng cảm hơn cả việc cất Rooney trên ghế dự bị. Đừng quên, Southgate chỉ có quỹ thời gian 6 tuần và 3 trận trước mắt để xác nhận vị thế một HLV trưởng tuyển Anh chính thức, dù ông ta muốn hay không muốn.
Liệu ông có chấp nhận một quyết định mạo hiểm nhường ấy? Liệu ông có còn trao cơ hội cho Rooney ở hiệp 2 với Slovenia, trước Scotland và Tây Ban Nha?
Sự thật đáng xấu hổ là có đôi khi chúng ta không đánh giá đúng những cầu thủ tốt nhất, cho tới khi họ ra đi thực sự - David Beckham, Paul Scholes, Frank Lampard, Steven Gerrard, ví dụ thế.
Sự kỳ diệu không còn xuất hiện từ đôi chân của Rooney, và điều đó thực sự đáng buồn.
Bóng đá là thế!
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.